26/11/2025 09:57 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Bảy cầu thủ nước ngoài bị treo giò liên quan đến vụ giả mạo nhập tịch thi đấu cho đội Malaysia đã giữ thái độ kín tiếng, ngay cả khi các chi tiết từ phiên điều trần kỷ luật cho thấy họ phụ thuộc nhiều vào người đại diện và hầu như không biết về giấy tờ được sử dụng trong đơn xin đủ điều kiện thi đấu.
Kể từ khi bị treo giò, một số cầu thủ vẫn hoạt động trên mạng xã hội nhưng không đề cập gì đến cuộc điều tra.
Gabriel Palmero là người hiện diện nhiều nhất trên mạng xã hội, đăng ảnh tham gia các giải marathon.
Rodrigo Holgado chia sẻ hình ảnh từ các sự kiện và khoảnh khắc bên người thân tại Argentina. Imanol Machuca chủ yếu đăng về các thành viên trong gia đình gần gũi.
Những cầu thủ khác thì hoàn toàn im lặng: Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo chưa đăng cập nhật nào kể từ khi bị treo giò.
Facundo Garces cũng tránh bình luận công khai và không còn ghi CLB hay Malaysia trong phần tiểu sử Instagram, dù vẫn đăng ảnh cũ về thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia và CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha).

Gabriel Palmero (phải) và Facundo Garces là hai trong số bảy cầu thủ nhập tịch bị treo giò, vẫn hoạt động trên mạng xã hội nhưng không đề cập gì đến cuộc điều tra. Ảnh: The Star
Trong các phiên điều trần, tất cả bảy cầu thủ đều khẳng định họ không biết gì về giấy tờ giả mạo và phụ thuộc hoàn toàn vào agent trong quá trình xin quốc tịch.
Theo tìm hiểu, Palmero ban đầu nói bà ngoại sinh ở Tây Ban Nha, sau đó sửa lại là Malaysia. Anh thừa nhận không xem các giấy tờ được nộp thay, dựa vào thông tin từ gia đình và agent. Anh cũng xác nhận không hỏi agent sau khi bị phạt.
Facundo Garces cho biết người đại diện Federico Raspanti tiếp cận anh với đề nghị đại diện Malaysia và anh nộp giấy khai sinh gia đình mà không kiểm tra. Anh thừa nhận không theo dõi người đại diện hay FAM sau khi biết có mâu thuẫn giấy tờ, nói rằng việc xác minh "không phải trách nhiệm của anh".
Rodrigo Holgado nói cơ hội chơi cho Malaysia là cơ hội phát triển sự nghiệp. Anh tin ông ngoại sinh ở Malaysia dựa trên thông tin từ cha, nhưng không bao giờ kiểm tra giấy tờ và không liên hệ với người đại diện hay FAM sau khi bị phạt.

Imanol Machuca, không hỏi người đại diện về vấn đề giấy khai sinh giả
Imanol Machuca được nói rằng bà ngoại là người Malaysia và gửi giấy tờ mà không xác minh. Anh thừa nhận không hỏi người đại diện khi biết giấy khai sinh giả đã được sử dụng.
Joao Figueiredo được thông báo bà ngoại là người Malaysia. Anh xác nhận cơ hội thi đấu cho Malaysia đến qua người đại diện ngay sau khi gia nhập CLB Malaysia.
Jon Irazabal khai rằng anh đã thay người đại diện sau khi được đề nghị thi đấu cho Malaysia, tin rằng ông ngoại có gốc Malaysia. Anh không kiểm tra giấy tờ nào đã nộp.
Hector Hevel thừa nhận ký giấy xác nhận đã sống 10 năm ở Malaysia, dù chưa từng sống ở đó. Anh nói đã ký mà không đọc và không hỏi người đại diện sau khi biết giấy tờ giả mạo được sử dụng.
Ủy ban Kháng cáo FIFA lưu ý một mô hình nhất quán: không cầu thủ nào xem giấy tờ nộp thay, và không ai theo dõi người đại diện khi cáo buộc giả mạo xuất hiện. Bảy cầu thủ vẫn bị treo giò trong khi cuộc điều tra tiếp tục.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất