Câu chuyện điện ảnh: Gã hề điên loạn lập kỷ lục màn ảnh rộng Bắc Mỹ

07/10/2019 11:40 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Joker - Chủ nhân giải Sư tử Vàng 2019, hạng mục danh giá nhất của Liên hoan phim quốc tế Venice (Italy) - dịp cuối tuần qua đã có màn chào sân hoành tráng tại Bắc Mỹ, đồng thời trở thành siêu phẩm được săn đón nồng nhiệt ở phòng vé quốc tế.   

Dù gây bão, ‘Joker’ vẫn bị coi là nỗi thất vọng lớn nhất của điện ảnh năm nay

Dù gây bão, ‘Joker’ vẫn bị coi là nỗi thất vọng lớn nhất của điện ảnh năm nay

Các nhà phê bình có ý kiến hết sức trái ngược nhau về bom tấn Joker của đạo diễn Todd Phillips.

Tại Bắc Mỹ, "bom tấn" của Warner Bros. đã thu về 93,5 triệu USD tại 4.374 cụm rạp và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Con số ấn tượng trên góp phần đưa Joker trở thành cái tên có sự khởi động mỹ mãn nhất trong số tất cả các bộ phim được ra rạp trong tháng 10 từ trước đến nay, tính tại thị trường Bắc Mỹ.

Trước đó, kỷ lục này từng thuộc về Venom - siêu phẩm ngoại truyện của series Spider-Man được hãng Sony phát hành năm 2018, với doanh thu mở màn đạt 80,25 triệu USD. Thành tích nói trên cũng đưa Joker trở thành bộ phim có doanh thu tuần đầu cao thứ 4 trong số các tác phẩm dán nhãn R (phim có giới hạn người xem) từng ra mắt tại phòng vé Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, bộ phim dán nhãn C18 - Phim cấm khán giả dưới 18 tuổi.    

Chú thích ảnh
"Joker" đã có màn chào sân hoành tráng tại Bắc Mỹ

Đạo diễn Todd Philipps lấy bối cảnh vào năm 1981, với nội dung kể về Arthur Fleck (Joaquin Phoenix thủ vai), một diễn viên hài kịch thất bại, sau đó dần sa ngã trở thành tên trùm tội phạm tại thành phố Gotham - một thành phố giả tưởng ở nước Mỹ xuất hiện trong loạt truyện tranh do DC Comics xuất bản. Thay vì làm nổi bật lên những mặt xấu của Athur Fleck, bộ phim lại biến Joker thành một kẻ đáng thương bị xã hội ruồng rẫy.   

Mặc dù có nội dung đẫm bạo lực, màu sắc u tối cùng nhiều trường đoạn tâm lý phức tạp, ám ảnh người xem, nhưng bộ phim dài 120 phút về ác nhân khét tiếng của thành phố Gotham vẫn nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả ở Bắc Mỹ khi nhận được điểm B+ trên Cinema Score. Tác phẩm cũng được Rotten Tomatoes chấm 91% trong khi IMDb đánh giá phim ở mức 9,1/10.

Joker cũng đang là tác phẩm ăn khách nhất ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong tuần mở màn, phim đã có mặt ở hơn 73 thị trường và đem về ước tính 140,5 triệu USD, đưa doanh số toàn cầu lên mức 234 triệu USD sau ba ngày ra mắt trên toàn cầu. Hàn Quốc hiện là thị trường “hút khách” nhất của Joker khi màn diễn xuất đỉnh cao của tài tử Joaquin Phoenix đã giúp mang về 16,3 triệu USD từ nước này.   

   Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm