LHP Venice: Phim tăm tối ‘Joker’ giành giải Sư tử vàng, phim của Polanski gây sốc khi về nhì

08/09/2019 11:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Bộ phim kịch tính đầy tăm tối Joker, kể về nguồn gốc của tay hề phản diện đã giành giải Sư tử vàng, giải cao nhất của LHP Venice. Trong khi đó, phim quân sự của Polanski về vụ án khét tiếng Dreyfus giành giải quan trọng thứ hai.

Tranh cãi nảy lửa khi phim về vụ áp bức Dreyfus của Polanski được khởi chiếu tại LHP Venice

Tranh cãi nảy lửa khi phim về vụ áp bức Dreyfus của Polanski được khởi chiếu tại LHP Venice

Bộ phim mới của Roman Polanski An Officer and a Spy, khắc họa lại vụ Dreyfus ồn ào hồi thế kỷ 19 ở Pháp, khởi chiếu ở LHP Venice hôm thứ Sáu đã gây nên tranh cãi nảy lửa về vị đạo diễn phạm tội xâm hại.

Joaquin Phoenix, người giành được đông đảo khen ngợi ở liên hoan, hóa thân vào vai kẻ thù truyền kiếp của siêu anh hùng Người dơi thuộc DC Comic. Joker kể về quá trình biến đổi nhân vật này từ một kẻ cô độc thành kẻ phản diện đầy tự tin.

Chú thích ảnh

Joker không giống những những bộ phim siêu anh hùng kinh điển với ánh sáng u ám và nhạc nền tối tăm.

“Tôi xin cảm ơn Warner Bros và DC vì đã bước ra khỏi vùng an toàn, cho tôi và bộ phim này một bước ngoặt táo báo như vậy”, đạo diễn Todd Phillips nói trong phát biểu nhận giải, và cũng gửi lời cảm ơn tới Phoenix vì đã tin vào “tài năng điên rồ của ông”.

“Sẽ không có được phim này nếu thiếu Joaquin Phoenix… Joaquin là con sư tử hung dữ, dũng cảm và cởi mở nhất mà tôi biết”.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Phillips (trái) và diễn viên Phoenix bên giải Sư tử vàng

Bộ phim đã làm nên tiếng vang từ trước khi tới LHP Venice. Liên hoan này được coi là bệ phóng cho mùa giải thưởng, nơi đã khởi chiếu các phim đoạt Oscar như Roma Birdman.

Trong một động thái bất ngờ, phim An Officer and a Spy của Polanski đã giành giải thưởng lớn từ ban giám khảo.

Trong làn sóng #MeToo và chỉ có hai đạo diễn nữ được chọn trong danh sách 21 phim tranh giải, ban tổ chức liên hoan đã phải đối mặt với chỉ trích gay gắt khi đưa phim của Polanski vào dù vị đạo diễn này bị kết án tình dục.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong "An Officer and a Spy"

Họ đã đứng lên bảo vệ quyết định của mình, nói rằng phim, chứ không phải con người, là chủ đề để đánh giá. Thành viên ban giám khảo Paolo Virzi nói trong họp báo rằng ban giám khảo chỉ tập trung thảo luận về bộ phim.

Polanski, người từng trốn khỏi Mỹ sau khi nhận tội vào năm 1977 là có quan hệ bất hợp pháp với một bé gái 13 tuổi ở Los Angeles, nói trong ghi chú sản xuất phim rằng mình “đã quen với hoạt động của bộ máy đàn áp thể hiện trong phim, và điều đó rõ ràng đã truyền cảm hứng cho tôi”.

Polanski trốn khỏi Mỹ năm 1978 vì lo sợ thỏa thuận khoan hồng sẽ bị lật lại và ông sẽ chịu án tù nhiều năm. Giờ, ở tuổi 86, ông sống tại châu Âu.

Quá khứ của ông đã bị xới lại trong phong trào #MeToo chống lại quấy rối, nổi lên từ cáo buộc chống lại ông trùm Hollywood Harvey Weinstein năm 2017.

Năm ngoái, ông bị tước quyền thành viên tại Viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Trong An Office and a Spy, diễn việt đoạt giải Oscar Dujardin vào vai trung tá Georges Picquart, người vào năm 1896 đã tìm thấy bằng chứng cho thấy kẻ phản bội là người khác chứ không phải Dreyfus. Anh đã báo cáo chuyện này cho cấp trên nhưng cấp trên từ chối lật lại vấn đề.

Diễn viên người Italy Luca Marinelli giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi vào vai một nhà văn nghèo nhưng đầy khát khao trong Martin Eden. Ariane Ascaride của Pháp giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai người mẹ tuyệt vọng vì nghèo túng trong Gloria Mundi.

Cả hai đều đề cập tới khủng hoảng di cư trong phát biểu nhận giải của mình.

“Giải thưởng này là danh cho những người đã an nghỉ vĩnh hằng dưới đáy biển Địa Trung Hải”, Ascaride nói.

Marinelli muốn giành lời tôn vinh gửi tới “những người phi thường đã ra khơi để giải cứu những người trốn chạy khỏi những hoàn cảnh không thể tưởng tượng được”.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Roy Andersson của Thụy Điển với bộ phim About Endlessness, một sự kết hợp các câu chuyện ngắn về lòng tốt và sự tàn nhẫn.

Trailer phim "Joker"

Danh sách giải thưởng chính tại LHP Venice 2019:

Sư tử vàng: Joker, đạo diễn: Todd Phillips
Giải thưởng lớn từ ban giám khảo: An Office and a Spy, đạo diễn: Roman Polanski
Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất: Roy Andersson, phim About Endlessness
Volpi Cup cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Ariane Ascaride, phim Gloria Mundi
Volpi Cup cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Luca Marinelli, phim Martin Eden
Kịch bản hay nhất: Yonfan, phim No.7 Cherry Lane
Giải đặc biệt từ ban giám khảo: La Maria Non E piu Quello Di Una Volta, đạo diễn: Franco Moresco
Giải Marcello Mastroianni cho Diễn viên mới xuất sắc nhất: Toby Wallace, phim Babyteeth

Thư Vĩ (Theo Reuters)
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm