Yuki Kurihara, cậu học sinh tiểu học mới 11 tuổi của Nhật Bản, đã tạo nên một trong những câu chuyện đặc biệt nhất tại ASIAD 2026 khi giành HCV nội dung Puyo Puyo Champions, sau những chiến thắng áp đảo trước các đối thủ lớn tuổi hơn.
Thần đồng Esport Nhật Bản đoạt HCV ASIAD 2026 ở tuổi 11
Trong trận chung kết diễn ra hôm thứ Bảy, Kurihara khiến người hâm mộ bất ngờ khi đánh bại Kang Dongshin của Hàn Quốc với tỷ số 10-2. Trước đó ở bán kết, tài năng trẻ Nhật Bản còn vượt qua Tanarak Wongkitikun của Thái Lan với tỷ số cách biệt 10-1.
Điều đáng nói, Wongkitikun đã 28 tuổi, tức hơn Kurihara tới 17 tuổi. Khoảng cách về tuổi tác gần như không có ý nghĩa trong cuộc đấu trí trên màn hình, khi cậu bé Nhật Bản thể hiện kỹ thuật, độ chính xác và khả năng xử lý tình huống vượt trội.
Sau khi giành HCV, Kurihara không giấu được niềm vui: "Cháu thực sự rất hạnh phúc. Huy chương vàng rất đẹp, sáng bóng và nặng". Cậu bé cũng đặc biệt thích món quà là linh vật nhỏ được trao cho nhà vô địch. Kurihara hào hứng chia sẻ rằng chú linh vật "rất dễ thương" và càng thú vị hơn khi có màu vàng giống như tấm HCV.

Yuki Kurihara giành HCV ASIAD 2026 ở nội dung Puyo Puyo Champions
Màn trình diễn của Kurihara gây ấn tượng mạnh đến mức chính Kang Dongshin cũng phải dành những lời khen cho đối thủ nhỏ tuổi. "Tôi nghĩ rõ ràng đối thủ của mình có kỹ năng và ở một đẳng cấp cao hơn. Khả năng kỹ thuật cũng như độ chính xác của cậu ấy thật đáng kinh ngạc", Kang nhận xét sau trận chung kết.
Kurihara được truyền thông Nhật Bản cho biết đã làm quen với bộ môn này từ khi còn học mẫu giáo. Dù mới 11 tuổi, cậu bé được cho là dành tới 8 giờ mỗi ngày để tập luyện, đồng thời vẫn duy trì việc học ở trường. Một chi tiết khá thú vị là lươn được Kurihara yêu thích và sử dụng như một trong những món ăn phục vụ quá trình tập luyện. Sự kết hợp giữa chế độ sinh hoạt nghiêm túc và thời lượng luyện tập đáng nể đã giúp cậu bé phát triển nhanh chóng trong môn thể thao điện tử.
Với chiến tích tại ASIAD 2026, Kurihara được cho là VĐV trẻ nhất từng giành HCV trong lịch sử Đại hội thể thao châu Á, vốn bắt đầu từ năm 1951 tại New Delhi, Ấn Độ. Chắc chắn cậu cũng là nhà vô địch trẻ tuổi nhất tại kỳ ASIAD năm nay.

Phong độ xuất sắc của Kurihara ở vòng knock-out diễn ra sáng nay. Ảnh chụp màn hình
ASIAD 2026 chứng kiến thế hệ VĐV tuổi teen tỏa sáng
Esports mới lần đầu được đưa vào chương trình ASIAD tại Hàng Châu 2022, nhưng nhanh chóng tạo sức hút lớn. Tại Nhật Bản, các nội dung thể thao điện tử cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Câu chuyện của Kurihara càng nổi bật trong bức tranh về một ASIAD 2026 đang chứng kiến sự vươn lên của thế hệ VĐV rất trẻ. Kamus Wong, 12 tuổi, tranh tài cho Hong Kong TQ ở môn trượt ván, trong khi kình ngư 13 tuổi Yu Zidi của Trung Quốc đã giành tới 3 HCV môn bơi. Ngay cả VĐV được xem là "đàn anh" trong nhóm này cũng mới chỉ 17 tuổi. Kình ngư Nhật Bản Shin Ohashi đã lập kỷ lục thế giới ở nội dung 200m ếch hôm thứ Năm.
Những con số ấy cho thấy tuổi tác đang ngày càng trở nên ít ý nghĩa hơn ở đấu trường thể thao đỉnh cao. Và Kurihara, với chiến thắng 10-2 trong trận chung kết, đang trở thành một trong những biểu tượng đáng chú ý nhất cho thế hệ tài năng trẻ tại ASIAD 2026.