CẬP NHẬT tối 3/8: Không có Sir Alex, Vidic đã tới Liverpool. Higuain sẽ giúp Juve vô địch châu Âu

03/08/2016 19:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vidic từng suýt gia nhập Liverpool nếu không nói chuyện với Sir Alex. Conte tái khẳng định tương lai của Costa. Draxler tuyên bố muốn rời Wolfsburg để tới Arsenal. Đó là những tin chính sẽ có trong bản tin tối nay (3/8).


Vidic: “Tôi từng suýt gia nhập Liverpool trước khi nói chuyện với Sir Alex”

Huyền thoại của SVĐ Old Trafford, Nemanja Vidic tiết lộ, anh từng suýt gia nhập đại kình địch của CLB để chơi dưới trướng Rafa Benitez. Chia sẻ với tạp chí Four Four Two, cựu đội trưởng Man United nói: “Đúng vậy, tôi suýt đến Liverpool. Rafa Benitez đã gọi điện cho tôi. Tôi đã gật đầu với lời đề nghị đó. Tôi rất muốn ra đi vào thời điểm đó, nhưng tiếng Anh của tôi không được tốt và đó là một trở ngại. Đó là khó khăn bước đầu để chuyển đến Liverpool”.

“Nhưng sau đó Fergie (Sir Alex) đã đến. Ông thấy thuyết phục tôi rằng ngôn ngữ không quan trọng. Ông ấy nói rằng: ‘Tôi đã nhìn thấy cậu chơi bóng trong trận Serbia gặp Pháp. Tôi muốn cậu gia nhập đội bóng của tôi”.


Nếu gia nhập Liverpool, Vidic sẽ không bao giờ có được danh hiệu này

“Tôi lập tức đưa ra quyết định. Mọi chuyện được thực hiện một cách chóng vánh, chỉ trong vỏn vẹn có 2 ngày”.

Vidic sau đó đã chơi hơn 300 trận cho Man United và trở thành đội trưởng CLB. Anh gia nhập Inter Milan vào năm 2014 trước khi chính thức từ giã sân cỏ trong năm nay, ở tuổi 34.

Conte tái khẳng định tương lai của Costa

Trường hợp của Diego Costa khiến cánh báo giới tốn quá nhiều giấy mực. Kể từ khi tiếp quản Chelsea, những tin đồn Conte muốn đẩy Costa rời khỏi Chelsea mọc lên như nấm. Khi TTCN đã trôi qua được già nửa, tương lai của Costa lại là vấn đề dậy sóng. Quá mệt mỏi về những tin đồn, Conte lại phải tiếp tục lên tiếng. Ông mở lời trong bài phỏng vấn cách đây vài giờ: “Diego Costa đã bình phục chấn thương”.

“Ngày mai, tôi sẽ quyết định 11 cái tên sẽ được ra sân. Costa là ổn và tôi rất hạnh phúc nếu có thể giao phó trách nhiệm cho cậu ấy”.


Conte tái khẳng định sự tin tưởng vào Costa

“Tôi nhắc lại rằng Diego Costa là một cầu thủ của Chelsea. Đối với tôi đây mới là điều quan trọng nhất. Cậu ấy rất hạnh phúc khi được ở lại chiến đấu cho chúng tôi”, cựu HLV tuyển Italy nói thêm.

Draxler tuyên bố muốn rời Wolfsburg để đến Arsenal

Trong bối cảnh Mario Goetze dần sa sút và biến mất trong đội hình tuyển Đức, họ đã tìm được một quân bài thay thế xứng đáng. Julian Draxler đã làm tốt vai trò mà Goetze để lại tại EURO vừa qua, mỗi khi được trao cơ hội. Nguồn cảm hứng mang tên anh giúp Đức tiến vào bán kết và chỉ chịu thất bại trước chủ nhà Pháp tại vòng bán kết.

Sau thành công tại EURO, cầu thủ này cảm thấy Wolfsburg giờ không còn đủ sức nặng để thỏa chí vẫy vùng bản thân. Tờ Sky Sports đưa tin, Draxler đã đề đạt nguyện vọng được ra đi cách đây 4 tuần lên BLĐ đội bóng nhưng chưa có phản hồi. Cho đến hôm nay, vì quá nóng ruột, anh đã thẳng thắn chia sẻ với tờ Bild của Đức: “Không có gì phải giấu diếm cả. Tôi đã nói rõ với Dieter Hecking (HLV trưởng) sau khi chúng tôi bị loại khỏi EURO 2016”.


Draxler là phát hiện thú vị của ĐT Đức tại EURO 2016

“HLV đã biết về nguyện vọng của tôi từ 3 tuần trước. Thực sự đáng ngạc nhiên khi họ nói rằng tôi muốn ở lại đây, khi đã biết về mọi chuyện được nhiều tuần”, Draxler tỏ vẻ bức xúc.

“Tôi dự kiến sẽ có thêm những buổi nói chuyện với họ. Khi tôi gia nhập Wolfsburg, tôi đã được đảm bảo rằng sẽ được phép rời khỏi CLB bất kỳ khi nào có cơ hội tốt. Cả Hecking và Klaus Allofs hiểu rõ điều đó. Wolfsburg có triển vọng, nhưng họ cũng chỉ là bàn đạp để tôi hướng tới tương lai. Tôi luôn muốn đến một CLB hàng đầu Châu Âu. Và thời điểm đó đã đến”.

Hiện tại, ngoài Arsenal đang thực sự nghiêm túc, Juventus cũng nhăm nhe muốn có người. Khá bất ngờ khi lắng nghe thông tin này, nếu biết cách đây chỉ 1 năm, Wolfsburg chiêu mộ Julian Draxler với giá 25,5 triệu bảng thay thế cho Kevin De Bruyne (54,5 triệu) tới Man City. Hiện tại, mức giá “sàn” để Wolfsburg nhả người dao động vào khoảng 35 – 40 triệu bảng.

Sturridge khao khát có danh hiệu cùng Liverpool

Gia nhập Liverpool từ năm 2013, tiền đạo người Anh đã có bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp. Ngoài chuyện hay gặp vận rủi liên quan đến chấn thương, người ta luôn ghi nhận anh là một tiền đạo có hiệu suất ổn định, đỉnh cao là mùa giải 2014 thi đấu bên cạnh Suarez trở thành cặp đôi lợi hại nhất nhì Châu Âu. “Tôi luôn muốn giành danh hiệu cùng Liverpool. Đó là mục đích của tôi kể từ ngày đến đây. Chúng tôi đã rất gần với chiến thắng tại Premier League (2014), rất gần với chiến thắng sau khi vào đến 2 trận chung kết nhưng đều chưa đạt được”.


Cặp bài trùng chỉ còn lại trong hồi ức

“Nhưng năm nay mọi chuyện sẽ khác. Tôi luôn tin vào bản thân mình”, anh tiếp lời. “Đối với tôi phẩm chất của một tiền đạo luôn là ghi bàn. Tôi luôn nỗ lực để hoàn thiện, để trở thành tiền đạo tốt nhất giải đấu”.

Lợi thế của Liverpool năm nay là không phải đá cúp Châu Âu, tình cảnh rất giống với khởi đầu mùa giải 2013/14, năm mà Daniel Sturridge ghi được 24 bàn còn đội bóng xảy chân nhìn chức vô địch rơi vào tay Man City ở những vòng cuối. Sau đó, Luis Suarez chuyển tới Barca, đánh giấu những bước lùi của CLB.

Juninho tin tưởng Higuain sẽ đem lại thành công cho Juventus tại Champions League

Huyền thoại của Lyon, “Vua sút phạt” một thời Juninho Pernambucano lên tiếng nói về tân binh 75 triệu bảng của Juventus: “Anh ấy là một tiền đạo xuất chúng. Bên cạnh những Lewandowski, Benzema hay Ronaldo, những người chơi tốt ở cùng vị trí".


Huyền thoại Lyon Juninho Pernambucano

“Higuain sở hữu những phẩm chất hàng đầu, rất nhiều tài năng và sẽ đưa Juventus hướng tới một tầm cao khác là Champions League”, Juninho tiếp lời. “Họ không đánh giá thấp Serie A, chỉ là họ tập trung hơn cho Champions League. Những năm gần đây, các đội bóng Serie A ra đấu trường quốc tế luôn chơi bằng một tâm thế khiêm tốn. Năm nay, mọi chuyện đã khác. Juventus đã sẵn sàng để cạnh tranh sòng phẳng tại đây”.

Trong quá khứ, Juninho từng được mệnh danh là “Vua sút phạt” với 75 cú sút phạt thành bàn trong sự nghiệp của mình. 8 năm đỉnh cao sự nghiệp của Juinho là ở Lyon (2001-2009).

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm