12/10/2025 13:50 GMT+7 | Tin tức 24h
Tiếp tục cập nhật...
Bắc Ninh hạ mức báo động trên sông Cầu, sông Thương
Sáng 12/10, mực nước trên các sông đoạn qua tỉnh Bắc Ninh đã giảm nhanh. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các công điện rút lệnh báo động số 2 trên sông Thương; rút lệnh báo động số 3 trên sông Cầu.
Cụ thể: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ra công điện rút lệnh báo động số 3 trên sông Cầu (tại trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương và Đáp Cầu). Cụ thể, hồi 3 giờ ngày 12/10, mực nước trên sông Cầu tại Trạm thuỷ văn Phúc Lộc Phương và trạm Đáp Cầu đã xuống ở dưới mức báo động 3 (tương ứng mực nước dưới 8m và dưới 6,3m).
Đồng thời, rút lệnh báo động số 2 trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Cầu Sơn). Theo đó, hồi 7 giờ 30 ngày 12/10, mực nước trên sông Thương tại trạm Thủy văn Cầu Sơn đã xuống ở dưới mức báo động 2, (tương ứng mức nước dưới 15m)
Do lũ sông Cầu, sông Thương vượt đỉnh lịch sử sau hoàn lưu của cơn bão số 11. Ngày 10/10/2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhiều xã vẫn ngập giữa biển nước mênh mông.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến 6 giờ sáng 12/10, trên sông Cầu tại K0 đê tả Cầu (xã Hòa Sơn cũ) nước đã rút nhanh xuống 4,5m, tại K9+400 (khu vực thôn Đại Mão, xã Hợp Thịnh) đã rút 3,5m, tại K32+200 (tại cầu Đông Xuyên) đã rút 2,5m. Tại Phúc Lộc Phương đang xuống nhanh, hồi 3 giờ sáng ngày 12/10 đã xuống dưới mức báo động 3. Trước đó, tại Đáp Cầu nước đã xuống báo động 3 hồi 23 giờ ngày 11/10. Trên sông Thương, tại Km0 đê hữu Thương (thôn Cửa Sông) mực nước giảm so với đỉnh lũ 1,8m.
Dự báo trong 24 giờ tới, tại trạm Phủ Lạng Thương lũ xuống mức (6.15 - 6.25m) ở mức dưới báo động 3, Phúc Lộc Phương xuống mức (6.55 - 6.65m) ở mức trên báo động 1.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, trên tuyến sông Cầu, sông Thương hiện nay mực nước các triền sông tiếp tục xuống, song nguy cơ xảy ra các sự cố sạt lở rất lớn. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đê tăng cường duy trì tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ đê để kịp thời xử lý các sự cố đê điều như: đùn sủi, sạt lở, các cống dưới đê...
Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh còn 3.753 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn; 15.333 hộ bị cô lập, giảm 1.771 hộ so với chiều 11/12. Công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập đến thời điểm hiện tại chưa có sự cố nguy hiểm uy hiếp an toàn các tuyến đê từ cấp III đến cấp I (ngoài các sự cố do mưa lớn nước tràn qua đê bối, đê bao).
Hệ thống đê điều ổn định, không phát sinh sự cố mới. Các công trình thuỷ lợi còn lại cơ bản đảm bảo an toàn, không có sự cố lớn xảy ra và thực hiện vận hành theo quy trình của hệ thống đã được phê duyệt. Một số trạm bơm tiêu đã hoạt động trở lại bơm tiêu nhằm giảm úng ngập cho khu dân cư và sản xuất nông nghiệp.
Hiện nay, tại khu vực các thôn, tổ dân phố bị ngập nước gồm khu vực các xã/phường: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, nước vẫn đang rút; hệ thống đường liên thôn, xã tại một số xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Hợp Thịnh đã hở. Một số hộ dân ở khu vực cao đã quay trở lại dọn dẹp vệ sinh.
Tình hình ngập úng trong lòng ngòi Lái Nghiên, phường Đa Mai đã giảm. Hiện tại chênh lệch cột nước trong đồng so với ngoài sông tại cống Đa Mai là 20 cm. Khu vực đường sắt Bắc Nam và một số vị trí đường quốc lộ, tỉnh lộ nước đã xuống không tràn ra đường. Tại cống Đức Mại (khu vực xã Mỹ Thái), nước trong đồng đã xuống được khoảng 1m, chênh lệch cột nước phía đồng và phía sông khoảng 70 cm lên lưu lượng nước thoát ra nhanh. Tuy nhiên khu vực trong đồng vẫn còn ngập sâu khoảng 1,5-1,8 m.
Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 7 giờ, ngày 12/10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (tăng 3 sự cố so với chiều 11/10). Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn ...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 12/10, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ xuống mức báo động 3, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống mức báo động 2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1;
Nước sông Cầu dâng cao khiến 420 hộ dân với khoảng 1.900 nhân khẩu ở khu vực ngoài đê tại các tổ dân phố Nam Ngạn, Đông Tiến, Quang Biểu (phường Nếnh, Bắc Ninh) bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, phải di chuyển người và tài sản khẩn cấp. Ảnh chụp ngày 11/10. Nguồn: TTXVN
Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.
"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.
Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 8 giờ ngày 12/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,87m, dưới mức báo động 3 là 0,43m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,73m, trên mức báo động 3 là 0,43m.
Cùng với đó, mực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Dự báo 24 giờ tới, mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,83m, dưới báo động 2 là 0,17m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức báo động 2 là 3,44m, dưới báo động 2 là 0,06m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long xuống mức báo động 2-báo động 3.
Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng nhận định, chiều và tối 12/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3h.
Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp".
Từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 12/10, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã/phường:Cát Tiên 2, Cát Tiên 3; Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 2, Kiến Đức,Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Quảng Khê, Quảng Tín, Tà Đùng.
Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
16 giờ ngày 12/10, đóng 1 cửa xả đáy hồ thùy điện Tuyên Quang
Sáng 12/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7777/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang.
Theo đó, hồi 7 giờ ngày 12/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,6m, mực nước ha lưu 54,05m, lưu lượng về hồ 1.199m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.841 m3/s.
Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thùy điện Tuyên Quang vào hồi 16 giờ ngày 12/10.
Hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Ảnh: Đài Hà Nội
Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa 1ũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kip thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.
Như vậy, tính từ ngày 1/10 và đến 16 giờ ngày 12/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện đóng 9 cửa xả. Ngày 9/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở 2 cửa xả vào hồi 13 giờ và 19 giờ. Tính đến thời điểm hiện tại, Thủy điện Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả. Trước đó, đến 16h30 ngày 30/9, Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả sâu để bảo đảm an toàn công trình.
Cùng thời điểm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7778/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.
Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.
Các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).
Hơn 907 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào gặp bão lũ
Tính đến tối ngày 11/10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là 907,454 tỷ đồng.
Trong hơn 907 tỷ đồng đăng ký ủng hộ qua các tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương có: 500 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ được MTTQ và Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup đang triển khai trực tiếp tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh; 100 tỷ đồng của thành phố Hà Nội chuyển trực tiếp tới MTTQ các địa phương; 2,5 tỷ đồng của thành phố Cần Thơ chuyển trực tiếp 5 tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Các hội viên Hội Phụ nữ xóm Ấp Vuông, thôn Vệ Sơn Đông, Sóc Sơn, Hà Nội tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm để gửi tới người dân vùng ngập lụt do ảnh hưởng bão số 11. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN
Trước đó, ngày 3/10, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ đợt 1 cho 17 tỉnh, thành phố từ nguồn cứu trợ Trung ương nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng.
Cụ thể, phân bổ cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỷ đồng; 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; 6 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng mỗi địa phương 10 tỷ đồng.
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, bàn giao nhu yếu phẩm cho các lực lượng tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN phát
Căn cứ tình hình thiệt hại tại các địa phương và nguồn lực ủng hộ thông qua các tài khoản công bố, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục phân bổ hỗ trợ để giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ vượt qua khó khăn, sớm tái thiết cuộc sống.
Mưa lũ sau bão số 11 làm 18 người chết, 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 11/10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10); còn khoảng 10.267 nhà bị ngập, giảm 2.639 nhà so với sáng 11/10, riêng tại tỉnh Bắc Ninh tăng 1.049 nhà tại khu vực phường Đa Mai do nước từ Tân Yên dồn về và không tiêu được ra sông Thương do mực nước ngoài sông Thương còn đang cao trên báo động 3. Ước tổng thiệt hại 7.050 tỷ đồng, trong đó, Thái Nguyên vẫn là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 4.000 tỷ đồng, tiếp theo là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10).
Mưa lũ sau bão đã làm 18 người chết và mất tích (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10), 15 người bị thương; 34.388 ha lúa và hoa màu bị ngập úng (giảm 1.999 ha so với sáng 11/10); 13.054 con gia súc, 701.389 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Đối với sự cố đê điều có 56 sự cố tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội tăng 4 sự cố so với sáng 11/10, Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê thành phố Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25 km).
Nhiều thôn tại xã Bố Hạ, Bắc Ninh vẫn ngập sâu trong nước chiều 11/10. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Về giao thông có 5 vị trí quốc lộ (giảm 15 vị trí so với sáng 11/10) bị ách tắc do sạt lở và ngập nước. Do do nước ngập tại nhiều vị trí, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang tạm dừng chạy tàu, phong tỏa khu gian Đa Phúc – Trung Giã, tuyến đường sắt Đông Anh – Quán Triều; nhiều tuyến giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.
Về điện lực, viễn thông: Mưa lũ đã gây mất điện 549.915 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10; hiện đã khôi phục 473.773 khách hàng (tăng 52.480 khách hàng); hiện còn 76.142 khách hàng tiếp tục khôi phục.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện nhiều khu vực; mạng công cộng 125/2.352 trạm BTS mất liên lạc tại Thái Nguyên; tại Hà Nội đã khôi phục thông tin liên lạc 13 trạm BTS bị mất kết nối.
Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích khoảng 4 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh (đã được phát hiện kịp thời nên địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố).
Ngày 11/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 7773/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc về việc đảm bảo an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.
Ngày 11/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân lợi đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lũ tại xã Tiên Lục và Mỹ Thái.
Trước đó, ngày 10/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 7730/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, tp Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.
Cùng ngày còn có các hoạt động như: Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố tại đê tả Cầu, tỉnh Bắc Ninh.
Lữ đoàn 971/Cục XMVT - Bộ Quốc phòng đã chuyển hỗ trợ 10.000 vỏ chăn, 10.000 màn tuyn, 2.000 bộ quần áo cho 04 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.
Tổ chức Samaritan’s Purse phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã trao tặng hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại tỉnh Lạng Sơn(4.000 thùng mì tôm, 4.000 thùng nước uống và 4.000 hộp xúc xích).
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức các đoàn đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Đối với tình hình lũ đặc biệt lớn trên sông Thương, sông Cầu, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút ngày 11/10 đến 3 giờ 30 phút ngày 12/10, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Cảnh báo: trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở dưới mức báo động 1.
Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới, đặc biệt đối với các khu vực trũng thấp có khả năng kéo dài từ 2- 3 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.
"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế tại vùng ngập lụt
Chiều 11/10/2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ tại hai vùng ngập nặng của Hà Nội là xã Đa Phúc và xã Trung Giã. Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nghe báo cáo và chỉ đạo các lực lượng. Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh (thứ 3 từ bên trái) kiểm tra tuyến đê Tân Hưng trên địa bàn xã Đa Phúc. Ảnh: TTXVN phát
Thời tiết đêm 11 và ngày 12/10: Nhiều nơi mưa, lũ trên các sông tiếp tục xuống
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống.
Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 15 giờ ngày 11/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,63m, trên mức báo động 3 là 0,33m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 15,12m, trên mức báo động 2 là 0,12m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,19m, trên mức báo động 3 là 0,89m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,34m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở dưới mức báo động 1.
Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới, đặc biệt đối với các khu vực trũng thấp có khả năng kéo dài từ 2- 3 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.
Mưa dông, gió giật mạnh trên biển
Hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ có vị trí ở vào khoảng 11.5-12.5 độ Bắc; 110.5-111.5 độ Đông. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo đêm 11/10 và ngày 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh
Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 11 ngày 12/10
Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C.
Đảm bảo an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ
Chiều 11/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7773/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.
Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống (trong đó mực nước sông Cầu đang xuống khá nhanh, mực nước sông Thương rút chậm) nhưng còn ở mức cao trên báo động 3. Hệ thống đê điều đã xảy ra 52 sự cố, trong đó có nhiều sự cố sạt trượt nghiêm trọng gây mất an toàn chống lũ của đê xảy ra khi lũ bắt đầu rút (như sự cố sạt trượt mái đê tả Cầu các đoạn K6+900- K7+150, K9+450-K9+550, …); các tuyến đê đã ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sự cố sạt trượt, đùn sủi.
Đã 4 ngày qua, thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh vẫn chìm trong biển nước, đời sống của hàng trăm hộ dân với hàng nghìn người trong thôn hết sức khó khăn khi mực nước sông Cầu và sông Thương dâng cao. Ảnh: TTXVN
Để đảm bảo an toàn đê điều, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.
Các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác các tuyến đê, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những tuyến đê mà lực lượng tuần tra canh gác đê chưa thực hiện đúng theo quy định (hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xẩy ra mất an toàn hệ thống đê điều do không thực hiện công tác tuần tra, canh gác đê theo quy định của pháp luật); huy động mọi nguồn lực để khẩn trương hoàn thành xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn cho đê. Đồng thời, duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê khi có sự cố, tình huống phát sinh.
Các địa phương kiểm soát xe cơ giới đi trên đê theo quy định, tuyệt đối không cho xe cơ giới đi vào các khu vực đê đang bị sự cố (trừ xe phục vụ công tác hộ đê và các xe ưu tiên khác).
Xã Bố Hạ, Bắc Ninh vẫn ngập sâu trong nước
Đến chiều ngày 11/10/2025, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh có 38 thôn thì có đến 20 thôn vẫn ngập sâu trong nước và bị cô lập. Trận lũ lụt lịch sử, đã bước sang ngày thứ 5, nhiều tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, xã bị ngập sâu trung bình khoảng 1 đến 1,5m, nhiều vùng trũng sâu đến 3 mét và dòng nước chảy xiết. Các trụ sở UBND Xã đều mấp mé ngập và mất điện, nhiều nơi không có sóng điện thoại khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Nhiều thôn tại xã Bố Hạ vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Người dân xã Bố Hạ trong vùng lụt. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Thủ tướng thị sát ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội
Công an Hà Nội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Trưa 11/10/2025, sau khi nước lũ rút, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Giã và xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố khẩn trương có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân trở về nhà an toàn, thu dọn bùn đất, di chuyển tài sản, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm…mau chóng ổn định đời sống người dân vùng ngập lụt.
Chiến sĩ Công an Thủ đô cùng người dân thu hoạch lúa theo tiêu chí "xanh nhà hơn già đồng". Ảnh: TTXVN phát
Công an Thủ đô hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc tại điểm di dời Trường mầm non Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội) sáng 11/10/2025. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn công tác Trung ương MTTQ Việt Nam thăm nhân dân vùng thiệt hại do mưa lũ tại Thái Nguyên
Ngày 11/10/2025, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra thực tế và động viên nhân dân phường Gia Sàng, một trong những địa phương của tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 11 vừa qua.
Đồng chí Hà Thị Nga trao quà hỗ trợ cho Trường Mầm non Gia Sàng. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN
Đồng chí Hà Thị Nga trao quà hỗ trợ cho Trường Mầm non Gia Sàng. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN
Thiệt hại ước tính hơn 7.050 tỷ đồng, 18 người chết và mất tích
Mưa lũ kéo dài những ngày qua đến nay đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 7.050 tỷ đồng, 18 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập sâu. Đáng lo ngại, lũ trên sông Cầu, sông Thương vẫn ở trên mức báo động 3, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đê điều và lũ quét có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Các địa phương được yêu cầu không chủ quan, tăng cường tuần tra, canh gác đê, sẵn sàng lực lượng, vật tư ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” để bảo đảm an toàn cho người dân.
* Gần 36.390 ha lúa và hoa màu bị ngập úng
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7 giờ ngày 11/10, mưa lũ đã làm 36.387 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, tăng 11.126 ha so với chiều 10/10; 13.054 con gia súc, 690.229 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân vùng bị thiên tai.
Các lực lượng tình nguyện dọn bùn đất sau lũ tại trụ sở Sở Y tế Thái Nguyên ngày 11/10. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Mưa lũ đã làm 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng; 230.197 nhà bị ngập (trong đó Thái Nguyên 200.000 nhà; Bắc Ninh 11.061 nhà; Cao Bằng 7.500 nhà; Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội 8.186 nhà...). Tính đến 6h ngày 11/10, còn khoảng 12.906 nhà bị ngập (giảm 53.742 nhà chủ yếu tại Thái Nguyên)....Ước tổng thiệt hại 7.050 tỷ đồng; trong đó, Thái Nguyên vẫn là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 4.000 tỷ đồng, tiếp theo là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.
Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích khoảng 4 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh (đã được phát hiện kịp thời nên địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố).
Đối với tình hình đê điều, đã có 52 sự cố xảy ra tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (tăng 3 sự cố so với chiều 10/10). Trong đó Bắc Ninh ghi nhận tới 41 sự cố. Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn như đê Chã, Hà Châu, Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25km.
Lĩnh vực giao thông bị thiệt hại lớn với 20 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội; dừng chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Đối với lĩnh vực điện lực, viễn thông, mưa lũ đã gây mất điện 549.915 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và đến nay, ngành điện đã khôi phục 421.293 khách hàng. Hiện còn 128.622 khách hàng tiếp tục khôi phục, riêng tỉnh Thái Nguyên có tới 57.929 khách hàng vẫn chưa có điện.
Nhu yếu phẩm được lực lượng vũ trang, các nhà thiện nguyện chuyển đến tận tay nhân dân vùng lũ Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện ở nhiều khu vực. Tại Thái Nguyên có 125/2.352 trạm BTS mất liên lạc tại, trong khi đó tại Hà Nội đã khôi phục thông tin liên lạc 13 trạm BTS bị mất kết nối.
Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục cuộc sống, sản xuất sau thiên tai.
Trong sáng 11/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, bên phải tuyến đi Thái Nguyên đã rút hết nước. Tình trạng ngập nước hiện chỉ còn tại Km29 TT hướng Thái Nguyên đi Hà Nội, song đã rút còn khoảng 20 - 30cm, các xe đi chuyển chậm. Hiện lực lượng ngành đường bộ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Thái Nguyên và Hà Nội để phân luồng giao thông và khắc phục ảnh hưởng ngập nước khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh và thành phố phía Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) triển khai hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Cùng với đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức đoàn đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.
*Lũ trên sông Cầu, trên sông Thương vẫn trên báo động 3
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 10 giờ đến 21 giờ 21 giờ ngày 11/10,, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 hỗ trợ người dân xã Bình Nguyên, Phú Thọ di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến mực nước sông Cà Lồ tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu trưa 11/10. Ảnh: TTXVN phát
Đối với tình hình lũ trên sông Cửu Long, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,93m, dưới báo động 2 là 0,07m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức báo động là 3,5m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long xuống mức báo động 2-báo động 3.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.
Hiện mực nước trung, hạ lưu sông Mê Công đang xuống, Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.
*Cảnh báo mưa lớn cục bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 11/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3h.
"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.
Để ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đồng thời thông tin kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân để chủ động phòng, tránh. Các địa phương cần khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ ngập lụt, cũng như những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.
Bên cạnh đó, phải theo dõi sát mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, triển khai thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê xung yếu, xử lý kịp thời các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục, cũng như các công trình đê điều đang thi công dở dang để bảo đảm an toàn.
Sau khi xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất, nhờ sự vào cuộc của UBND xã Sơn Điện, Thanh Hóa và nỗ lực của người dân trong khắc phục hậu quả thiên tai, đến nay đời sống của đồng bào vùng cao bản Xa Mang đã dần đi vào ổn định. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu mọi sự cố, tình huống có thể phát sinh.
Đêm 10/10 và sáng 11/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/10 đến 8 giờ ngày 11/10 có nơi trên 50mm như: trạm Vĩnh Kim (Quảng Trị) 84,4mm, trạm Cảng Tư Hiền (thành phố Huế) 50,1mm, trạm Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 61,6mm...
Bắc Ninh xuyên đêm bảo vệ an toàn đê thôn Thuận, xã Mỹ Thái
Trong đêm 10 rạng sáng 11/10, lực lượng quân đội cùng hàng trăm người dân xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đã thức trắng, khẩn trương gia cố, bảo đảm an toàn tuyến đê tại Đầm Nùng, thôn Thuận.
Từ chiều tối 10/10, đê sông Thương thuộc địa phận thôn Thuận, xã Mỹ Thái, mặt phía đồng bị sạt khoảng 50m, có nguy cơ tràn và uy hiếp an toàn đê. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương khẩn trương hộ đê, khắc phục sự cố.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) giá cố đê các xã Hợp Thịnh, Tam Giang, Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Hàng trăm người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tập trung xử lý sự cố. Nhờ có lực lượng ứng trực sẵn sàng, vật tư chờ sẵn, cát, cọc tre, máy xúc… nên khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng khắc phục sự cố. Đến 23 giờ cùng ngày, tình hình đã được kiểm soát.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ ngày 7/10 đến nay, nhiều điểm đê trọng yếu trên địa bàn xã Mỹ Thái đã bị ảnh hưởng nặng, tình trạng thẩm lậu, rò rỉ qua thân đê, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng; trong đó có đoạn đê cấp 3 tại thôn Cổng Phên, đê bối Đức Thọ và khu vực đê xung yếu Đầm Nùng (thôn Thuận). Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên rà soát các khu vực trọng yếu, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố những nơi xung yếu.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đặng Công Hưởng, do ảnh hưởng của bão số 11, Bắc Ninh đã có mưa lớn trên diện rộng nhiều ngày khiến nước trên các triền sông Cầu và sông Thương xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lũ lịch sử (đỉnh lũ trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương lúc 21 giờ ngày 9/10 là 9,98m, vượt lũ lịch sử năm 2024 là 0,58m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương lúc 3 giờ ngày 9/10 là 7,6m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,08m). Hệ thống đê trên địa bàn xảy ra nhiều sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ; nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn; một số địa phương nằm ngoài đê bối đã bị ngập nước và cô lập.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) giá cố đê các xã Hợp Thịnh, Tam Giang, Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Hiện lũ trên các triền sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc đang rút nhưng rất chậm); mực nước lúc 7 giờ ngày 11/10 trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,11m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 7,25m.
Để bảo đảm an toàn đê điều và ứng phó với lũ lớn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là tiếp tục huy động lực lượng tăng cường kiểm tra theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; theo dõi chặt chẽ sự cố sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt mái đê, cống dưới đê.
Cùng đó, duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê, sẵn sàng xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy định vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê...
>>> Xem thêm TIN TỨC
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất