Sáng 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ngập trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên.
Đêm 7/10, khi người dân tỉnh Cao Bằng vẫn chưa khắc phục xong hậu quả cơn bão số 10 thì lại phải gồng mình chống chọi với cơn lũ lịch sử lớn nhất trong nhiểu thập kỷ qua.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh vừa có các công điện phát lệnh báo động số I trên các sông Cẩm Đàn, Lục Nam (tại trạm Thủy văn Cẩm Đàn); báo động số II trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Cầu Sơn); số I trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Phủ Lạng Thương); số I trên sông Cầu (tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu).
Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt tại nhiều tỉnh như Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh và Vân Nam. Quyết định này được đưa ra dựa trên dự báo thời tiết cảnh báo có mưa lớn và nguy cơ ngập lụt tại các khu vực này.
Mặc dù mới chỉ bước sang đầu tháng 8, nhưng mùa Hè 2025 đã ghi nhận hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp Bắc bán cầu, từ nắng nóng kỷ lục, cháy rừng quy mô lớn, lũ lụt nghiêm trọng và nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Ngày 3/8, giới chức Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp độ IV tại các tỉnh Cam Túc (Gansu), Thanh Hải (Qinghai) và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (Ningxia) ở Tây Bắc nước này. Trong khi đó, ở miền Nam, tình trạng khẩn cấp do mưa lớn cũng đã được kích hoạt tại tỉnh Quảng Đông.
Ngày 3/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 5058/BNNMT- ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Tính đến ngày 3/8, trận lũ xảy ra đêm 22 và sáng 23/7 tại Nghệ An đã gây thiệt hại nghiêm trọng: gần 7.480 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoặc hư hỏng; gần 50 điểm trường, 8 trung tâm y tế bị ảnh hưởng.
Sau 3 ngày xảy ra lũ quét, hơn 300 hộ dân các bản Suối Lư 1, 2, 3 của xã Na Son, tỉnh Điện Biên đang tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, thu dọn đống đổ nát và vệ sinh nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 1/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã cứu hộ thành công 6 người tại xã Chiềng Khương bị mắc kẹt trong mưa lũ.
Sau 5 ngày bị cô lập hoàn toàn, xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã được tiếp cận. Một số đoàn thiện nguyện đã bắt đầu đưa nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân nơi đây.
Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại phía Tây tỉnh Nghệ An, ngày 24/7, Bộ Quốc phòng đã điều động 2 máy bay trực thăng thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập.
Quận Sancheong thuộc tỉnh Gyeongsang Nam của Hàn Quốc, nơi chịu thiệt hại nặng nề do trận mưa lớn kỷ lục trong tuần trước, đang nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích, đồng thời khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả lũ lụt.
Huyện Dung Giang, tỉnh Quý Châu (Tây Nam Trung Quốc), một lần nữa phải đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, buộc chính quyền địa phương phải tái kích hoạt phản ứng khẩn cấp lũ lụt ở cấp cao nhất, có hiệu lực từ 12h30 ngày 28/6 (giờ địa phương).
Truyền thông Trung Quốc ngày 26/6 đưa tin lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Quý Châu (Guizhou), miền Nam nước này, đã cướp đi sinh mạng của 6 người, khiến hơn 80.000 người phải sơ tán.
Ngày 20/5, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 200.000 người ở tỉnh Maguindanao del Sur, miền Nam nước này.
Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 17/2 rằng số người chết vì lũ lụt do thời tiết khắc nghiệt tại bang miền Trung Tây nước Mỹ này vào cuối tuần qua đã tăng lên 11 người.
Theo các đại diện của doanh nghiệp địa phương và một quan chức Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, thiệt hại đối với các doanh nghiệp ở các thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Đông Tây Ban Nha có thể lên tới hơn 10 tỷ euro.