13/12/2025 21:07 GMT+7 | Nhịp đập Sức khỏe
Ngày 10/12/2025, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã cấp cứu thành công một trường hợp hi hữu và vô cùng nguy hiểm: gắp dị vật là cụm pin cúc áo còn nguyên khay đựng từ thực quản của bé trai H.Q.H (2 tuổi). Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mối nguy tiềm ẩn từ đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các vật dụng chứa pin cúc áo.

Hình ảnh dị vật mắc kẹt tại thực quản
Theo chia sẻ của gia đình, khoảng một giờ trước khi nhập viện, bé H.Q.H (2 tuổi, trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) đang chơi tại nhà thì bất ngờ nuốt phải một bộ phận từ món đồ chơi của mình. Ngay lập tức, trẻ có biểu hiện ho sặc sụa, mặt mũi tím tái, quấy khóc dữ dội và thở khó khăn. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường và vô cùng nguy cấp, gia đình đã không một chút chần chừ, lập tức đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để cấp cứu.
Tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện, bé H.Q.H được đội ngũ y bác sĩ khẩn trương tiếp nhận. Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử từ gia đình, các bác sĩ đã nghi ngờ có dị vật đường ăn mắc tại thực quản. Để xác định chính xác vị trí và tính chất của dị vật, bệnh nhi được chỉ định chụp X-quang khẩn cấp.
Kết quả hình ảnh ghi nhận một dị vật kim loại cản quang, kích thước khoảng 2cm, mắc kẹt tại 1/3 trên thực quản. Dựa trên hình dáng, các bác sĩ nhận định đây rất có thể là bộ phận chứa pin cúc áo của đồ chơi – một trong những loại dị vật nguy hiểm nhất. Trước tình thế khẩn cấp, một cuộc hội chẩn nhanh đã được tiến hành và ê-kíp bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã quyết định triển khai nội soi cấp cứu để gắp dị vật ngay lập tức.

Hình ảnh dị vật là cụm pin cúc áo sau khi được lấy ra
Ca can thiệp được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại, các bác sĩ đã tiếp cận và lấy ra an toàn cụm pin cúc áo còn nằm nguyên trong khay kim loại. Quá trình nội soi không ghi nhận thêm tổn thương nào cho thực quản của bé.
BSCKI Bế Thị Minh Quỳnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, người trực tiếp thực hiện ca nội soi, cho biết: "Đây là một trường hợp rất may mắn. Pin cúc áo, ngay cả khi còn nằm trong khay đựng, vẫn có thể tạo ra dòng điện khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt của niêm mạc thực quản. Quá trình này gây ra phản ứng điện hóa, sinh ra chất kiềm mạnh (NaOH hoặc KOH) có khả năng gây bỏng hóa học, ăn mòn và hoại tử mô chỉ trong vòng 1-2 giờ."
Bác sĩ Quỳnh phân tích thêm, đối với trẻ nhỏ, lớp niêm mạc thực quản rất mỏng và dễ tổn thương. Do đó, nguy cơ tiến triển từ bỏng loét sang thủng thực quản, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm trung thất, nhiễm trùng huyết và thậm chí tử vong là rất cao nếu không được can thiệp kịp thời. Việc dị vật là cả cụm pin càng làm tăng kích thước, gây khó thở và tăng nguy cơ mắc kẹt.
Nhờ được gia đình đưa đến viện sớm, trường hợp của bé H.Q.H đã được xử trí trước khi các biến chứng nặng nề xảy ra. Sau nội soi, trẻ được theo dõi sát sao tại bệnh viện. Hiện tại, tình trạng của bé đã ổn định, tỉnh táo, hô hấp tốt và bắt đầu ăn uống nhẹ được. Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đáp ứng tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhi sau khi sức khỏe đã ổn định
"Trường hợp của bé H. một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đanh thép về mức độ nguy hiểm của pin cúc áo và các chi tiết nhỏ, dễ bung rời trong đồ chơi hoặc thiết bị điện tử. Chúng có thể trở thành những dị vật cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng trẻ nhỏ bất cứ lúc nào", bác sĩ Quỳnh nhấn mạnh.
Qua sự việc này, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ con em mình:
Lựa chọn đồ chơi an toàn: Ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, thiết kế chắc chắn, đặc biệt là các đồ chơi sử dụng pin. Ngăn chứa pin phải có vít khóa an toàn. Kiểm tra định kỳ: Thường xuyên kiểm tra đồ chơi và các thiết bị điện tử trong nhà (điều khiển từ xa, cân điện tử, đồng hồ…) để đảm bảo nắp pin vẫn được đóng chặt. Để xa tầm tay trẻ em: Cất giữ pin mới và xử lý pin đã qua sử dụng một cách cẩn thận, tuyệt đối không để trong tầm với của trẻ. Hành động khẩn cấp: Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải pin hoặc bất kỳ dị vật nào, cần giữ bình tĩnh, không cố gắng gây nôn hay cho trẻ ăn uống. Hãy nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất