Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ khá giàu kinh nghiệm, tuyển Canada ấp ủ hy vọng gây bất ngờ tại World Cup 2026.
Sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Canada trên đấu trường quốc tế trong khoảng một thập kỷ trở lại đây là điều không thể phủ nhận.
Tuy nhiên, việc những bước phát triển đó có thể chuyển hóa thành thành công thực sự tại World Cup hay không vẫn là câu hỏi lớn đối với đội tuyển xứ lá phong.
Mùa hè này, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Jesse Marsch, Canada sẽ bước vào kỳ World Cup thứ ba trong lịch sử. Đây cũng là giải đấu đặc biệt khi họ đóng vai trò đồng chủ nhà cùng Mỹ và Mexico. Hiện đang đứng thứ 30 trên bảng xếp hạng FIFA, Canada mới chỉ ghi được một bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup và chưa từng giành chiến thắng ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ khá giàu kinh nghiệm, tuyển Canada ấp ủ hy vọng gây bất ngờ tại World Cup 2026.
Dù vậy, triển vọng của đội tuyển Canada hiện được đánh giá tích cực hơn nhiều so với quá khứ. Đội hình của họ sở hữu một thế hệ cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế với những cái tên nổi bật như Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Cyle Larin và Jonathan David. Tất cả đều đã khẳng định được chỗ đứng tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu trong những năm gần đây.
Hành trình vươn lên của bóng đá Canada thực sự được đẩy mạnh từ năm 2018. Khi đó, đội tuyển quốc gia chỉ đứng thứ 78 thế giới và đứng trước áp lực phải nâng tầm hình ảnh trong bối cảnh chuẩn bị trở thành một trong những nước chủ nhà của World Cup 2026.
HLV Jesse Marsch đánh giá rất cao tập thể mà ông đang dẫn dắt: "Đây là đội bóng sở hữu tốc độ, sức mạnh và tài năng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần làm việc cùng sự tận hiến của các cầu thủ. Họ không chỉ chiến đấu trong một vài trận đấu hay ở một số thời điểm nhất định. Mỗi phút xuất hiện trên sân, các cầu thủ đều cống hiến tất cả cho đồng đội, cho màu cờ sắc áo và cho đất nước Canada".
Lần đầu tiên Canada tham dự World Cup là tại Mexico năm 1986. Khi đó, họ không ghi nổi bàn thắng nào và để thua cả ba trận vòng bảng. Phải mất tới 36 năm, đội tuyển này mới trở lại sân chơi lớn nhất thế giới sau khi vượt qua vòng loại khu vực CONCACAF đầy thuyết phục. Đáng chú ý, Canada khi ấy còn xếp trên cả Mỹ và Mexico trên bảng xếp hạng vòng loại.

Mùa hè này Canada sẽ bước vào kỳ World Cup thứ ba trong lịch sử
Tại World Cup 2022 ở Qatar dưới thời HLV John Herdman, Canada một lần nữa dừng bước ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, giải đấu đó vẫn mang ý nghĩa lịch sử khi Alphonso Davies ghi bàn thắng đầu tiên cho Canada tại một kỳ World Cup trong trận thua Croatia với tỷ số 1-4.
Năm 2024, Jesse Marsch chính thức tiếp quản đội tuyển quốc gia. Tổng giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Canada, Kevin Blue, gọi đây là "giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Canada".
Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện khá rõ ràng. Trong năm ngoái, Canada đạt thành tích 6 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Bước sang năm nay, họ hòa Iceland 2-2 và tiếp tục chia điểm với Tunisia trong trận hòa không bàn thắng. Trước khi World Cup khởi tranh, Canada sẽ còn hai trận giao hữu trên sân nhà gặp Uzbekistan và Ireland vào đầu tháng 6.
Tại World Cup 2026, Canada nằm ở bảng B cùng Bosnia-Herzegovina, Qatar và Thụy Sĩ. Giải đấu sẽ khai mạc ngày 11/6, còn đội chủ nhà Canada sẽ chơi trận mở màn của mình một ngày sau đó tại Toronto trước Bosnia-Herzegovina, đội bóng đã gây bất ngờ khi vượt qua Italy trong loạt sút luân lưu để giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Theo Marsch, quá trình chuẩn bị cho World Cup không thể chỉ bắt đầu khi giải đấu diễn ra. Nhà cầm quân người Mỹ cho biết toàn đội đã dành hơn một năm qua để xây dựng bản sắc thi đấu, hoàn thiện chiến thuật và nâng cao tính ổn định trong lối chơi.
"Chúng tôi không thể chờ đến ngày 11/6 rồi mới bật công tắc. Cả năm qua là một quá trình nhằm xác định chính xác chúng tôi muốn trở thành đội bóng như thế nào. Khi World Cup đến gần, điều cần làm là tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết, nhưng không phải bằng sự hoảng loạn hay áp lực, mà bằng sự tập trung tối đa để đạt phong độ cao nhất", Marsch nhấn mạnh.
Alphonso Davies của Bayern Munich sẽ tiếp tục giữ vai trò đội trưởng và là ngôi sao lớn nhất đội tuyển. Bên cạnh anh là Jonathan David, chân sút đang khoác áo Juventus, cùng tiền đạo Cyle Larin của Southampton. Trong khi đó, Tajon Buchanan hiện thi đấu cho Villarreal tại La Liga.
Một lợi thế đáng kể dành cho Canada là yếu tố sân nhà. Nếu đứng đầu bảng đấu, họ sẽ tiếp tục thi đấu tại Vancouver ở vòng knock-out. Nếu giành thêm một chiến thắng nữa, đội bóng của Marsch vẫn sẽ được ở lại thành phố này để đá vòng 1/8.
Vị chiến lược gia 51 tuổi cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào sự trưởng thành của các học trò: "Tôi từng nói với các cầu thủ rằng nếu tất cả đều khỏe mạnh, tôi thậm chí sẵn sàng bước vào World Cup ngay ngày mai. Họ hiểu cách chúng tôi thi đấu, hiểu bản sắc, tư duy chiến thuật, nhiệm vụ và nguyên tắc vận hành của đội bóng. Với một HLV, đó là cảm giác tuyệt vời khi sở hữu những cầu thủ thông minh, tài năng và đủ khả năng hiện thực hóa mọi ý tưởng trên sân".
Sau nhiều năm âm thầm phát triển, bóng đá Canada đang đứng trước cơ hội lịch sử. Dù chưa từng thắng một trận World Cup nào, thế hệ hiện tại đang mang theo kỳ vọng lớn nhất từ trước tới nay. Trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ, Canada hy vọng sẽ viết nên chương mới cho lịch sử bóng đá nước này.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



