Cái chết của sao âm nhạc: Mảnh đất màu mỡ cho thuyết âm mưu

09/08/2014 11:17 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Khi các ngôi sao âm nhạc qua đời ở tuổi còn rất trẻ, họ để lại sự thương tiếc trong hàng triệu người hâm mộ, cùng với những nghi vấn và thuyết âm mưu xung quanh cái chết.

Vừa qua, sau khi nữ ca sĩ Anh Marianne Faithfull (55 tuổi) đưa ra tiết lộ động trời về nguyên nhân cái chết của Jim Morrison, thủ lĩnh ban nhạc The Doors, công chúng đã hướng sự quan tâm của họ tới trường hợp của một số ngôi sao ca nhạc khác.

1. Jim Morrison. Trong cuộc phỏng vấn với trang Mojo, Marianne Faithfull tiết lộ bạn trai cũ Jean de Breiteuil đã vô tình hại chết Jim Morrison, thủ lĩnh ban nhạc The Door, sau khi cho anh xài ma túy quá liều.

Morrison được tìm thấy đã chết tại phòng tắm trong căn hộ của anh ở Paris hồi tháng 7/1971, khi mới 27 tuổi. Do Morrison không được khám nghiệm tử thi nên đã có nhiều giả thuyết hình thành quanh cái chết.

Một nguồn thông tin nói rằng Morrison thực ra đã chết từ trước đó, trong nhà vệ sinh một hộp đêm mang tên Rock’n’Roll Circus. Sau khi anh chết, những kẻ bán ma túy đã chuyển thi thể anh về nhà vì sợ bị truy cứu trách nhiệm. Ngoài ra người ta còn đồn anh chết bởi bệnh liên quan đến tình dục, do hoang tưởng và do bị… phù phép.


Sau khi Cobain qua đời, có tin đồn nói anh đã náu mình trong một khách sạn, xài ma túy điên cuồng, trước khi về nhà và tự sát

2. Tupac Shakur. Tupac Shakur trở thành cái tên thường xuyên được nhắc tới trong làng hip-hop sau khi anh bị bắn chết ở Las Vegas hồi tháng 9/1996, khi mới 25 tuổi.

Cho tới nay, nguyên nhân cái chết vẫn chưa có lời giải đáp. Người ta phỏng đoán anh bị giết do gây xích mích với băng đảng Southside Crips ở Los Angeles. Tuy nhiên, cũng có kẻ đánh giá cái chết của anh là vì mối quan hệ phức tạp với nhiều nhân vật trong cộng đồng rap, gồm ca sĩ (quá cố) Biggie Smalls và Suge Knight,  chủ hãng thu âm Death Row.

Một hướng giả thuyết lại cho rằng Tupac vẫn còn sống và đang an cư ở tận đất New Zealand.

3. Brian Jones. Một số cuốn sách và một bộ phim phát hành năm 2005 khẳng định cựu thành viên Rolling Stones Brian Jones đã bị sát hại, chứ không phải bị chết đuối trong bể bơi tại nhà riêng của ông ở Sussex (Anh) hồi năm 1969. Thậm chí, người ta còn nói rằng chính các thành viên khác trong ban nhạc Rolling Stones đã hại chết Jones. Cũng có người đánh giá cái chết của Jones là sản phẩm của băng tội phạm đi mô tô Hell’s Angels.

4. Bon Scott. Tháng 2/1980, Bon Scott, ca sĩ của ban nhạc rock Australia AC/DC, được tìm thấy đã chết trong cốp xe Renault 5 của một người bạn. Mặc dù các nhà điều tra kết luận Scott chết do ngộ độc rượu cấp tính, một luồng dư luận vẫn đánh giá Scott đã nối lại quan hệ với bạn gái cũ đồng thời là con buôn ma túy Margaret ‘Silver’ Smith và chết vì sốc ma túy.

5. John Lennon. Tháng 12/1980, John Lennon, cựu thành viên Beatles đã bị kẻ cuồng tín Mark Chapman bắn chết bên ngoài nhà riêng ở New York. Sau khi bị bắt, Chapman đã thừa nhận việc giết người. Tuy nhiên động cơ mà Chapman khai là muốn được nổi tiếng, đã chẳng thuyết phục được nhiều fan, khiến họ đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Theo họ, Chapman bị ám ảnh quá mức với cuốn tiểu thuyết đầu tay Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) của nhà văn Mỹ JD Salinger. Trong sách, nhân vật chính Holden Caulfield, đã trở thành biểu tượng của sự nổi loạn và thách thức. Khi bị bắt ngay sau khi giết Lennon, Chapman được phát hiện mang theo người cuốn truyện. Hắn ta cũng nhắc tới tác phẩm này trong quá trình hỏi cung.

Giả thuyết khác nói rằng từ lâu CIA và cảnh sát Mỹ đã muốn Lennon phải “câm lặng” bởi những ca khúc sau này của ông mang nội dung chỉ trích xã hội. Có người còn đưa ra lời giải thích kỳ cục hơn, rằng Lennon đã tiết lộ thông tin về một đảng phái toàn cầu tên là Illuminati và họ đã giết ông.

6. Jimi Hendrix. Cây guitar số 1 thế giới này đã chết trong một khách sạn ở Notting Hill (Anh) hồi tháng 9/1970 sau khi đã uống quá nhiều rượu và thuốc ngủ. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra xung quanh cái chết của ông. Có giả thuyết cho rằng lực lượng an ninh Mỹ đã “ra tay” nhằm ngăn chặn ảnh hưởng mang tính phá hoại của ông tới giới trẻ.

Giả thuyết khác lại cho rằng người quản lý của Hendrix là Mike Jeffery đã giết ông để lấy bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên giả thuyết có sức nặng hơn cả là Hendrix đã uống rất nhiều thuốc ngủ của bạn gái trong khi đang phê ma túy và ông đã mất mạng vì việc này.

7. Kurt Cobain. Do không nhiều thông tin về tuần cuối đời của Cobain được công bố nên cái chết của anh đã khiến người ta đặt ra nhiều giả thuyết. Có kẻ nói Cobain đã ở lỳ trong khách sạn, liên tục xài  heroin trước khi trở về nhà ở Seattle và tự vẫn.

Tuy nhiên thông tin này không giống tuyên bố của thám tử tư Tom Grant. Được vợ Cobain là Courtney Love thuê để điều tra về việc chồng mất tích, Grant lại quay lưng chống lại Love khi nói rằng cô đã thuê những kẻ giết mướn sát hại chồng.

8. Elvis Presley. Việc uống cùng lúc nhiều loại thuốc kê đơn đã khiến Vua rock trụy tim vào ngày 16/8/1977, trong lúc ông đang ngồi trong nhà vệ sinh đọc cuốn sách về tấm vải liệm thành Turin.

Cái chết đột ngột của ông khiến fan không thể tin nổi. Nhiều người thậm chí cho rằng Presley vẫn còn sống. Giả thuyết này hình thành từ một bức ảnh được cho là chụp Presley cùng người bạn Muhammad trong những năm 1980. Ngoài ra người ta còn đồn rằng Cục Tình báo trung ương Mỹ đã đưa Presley ra khỏi dinh thự Graceland bằng một chiếc trực thăng màu đen trong ngày ông được cho là đã chết.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm