Công an Hà Nội (CAHN) không chỉ đơn thuần đứng đầu bảng xếp hạng mà còn tạo sự vượt trội thực sự so với phần còn lại của V-League. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking đang hướng tới thành tích vô địch sớm V-League 2025/26 như cách Hà Nội FC làm được mùa giải 2018.
8 năm trước, Hà Nội FC khi đó do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt đã có cột mốc lịch sử khi vô địch sớm đến 5 vòng đấu. Hà Nội FC cũng bất bại cả lượt đi với 35 điểm, thành tích mà hiện tại CAHN đã tái hiện được.

CAHN của Quang Hải đã tạo cách biệt với đội thứ 2 Thể Công Viettel 7 điểm sau vòng 14 nhưng vẫn còn một trận chưa thi đấu. Ảnh: Hoàng Linh
Đó là lý do đội bóng của HLV Polking được nhận định hoàn toàn có thể chinh phục được điều đối thủ cùng Thủ đô đã làm được ngay trong mùa này.
Nếu tính trận đấu đầu lượt về thắng HAGL thay cho trận đấu bù với SHB Đà Nẵng chưa diễn ra, CAHN đã chơi 13 trận và bất bại.

CAHN dễ vô địch sớm như Hà Nội FC năm 2018. Ảnh: Hoàng Linh
Quang Hải cùng đồng đội sở hữu thành tích quá vượt trội khi có 31 bàn thắng (trung bình 2,38 bàn/trận) và thủng lưới 10 bàn (0,76 bàn/trận). Với hiệu số +21, CAHN nhỉnh hơn đội đang bám đuổi là Ninh Bình (+12, cao thứ hai giải đấu).
CAHN đang duy trì chuỗi phong độ ổn định và sở hữu chiều sâu đội hình đáng gờm, do đó đang khiến cuộc đua vốn được kỳ vọng kịch tính trở nên lệch cán cân.
Điểm đáng nói nhất không chỉ nằm ở con số điểm số, mà ở cách CAHN giành điểm. Các học trò của HLV Polking không phải lúc nào cũng thắng dễ dàng, nhưng luôn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn. Khi bị dẫn trước, CAHN có thể lật ngược thế cờ. Những SLNA, Thanh Hóa, Ninh Bình, HAGL đã chịu tình cảnh này khi gặp CAHN.
Chỉ riêng cặp tiền đạo Alan - Artur đã ghi 19 trong tổng số 31 bàn cho CLB. Ngay cả những hậu vệ biên như Minh Phúc, Văn Hậu cũng đóng góp 3 bàn. Chính sự ổn định và đa dạng trong lối chơi tấn công đã tạo ra khác biệt lớn nhất so với nhóm bám đuổi.
Ngược lại, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại liên tục tự làm khó mình. Ninh Bình từng có thời điểm dẫn đầu gần cả lượt đi, thậm chí được xem là thách thức lớn nhất. Nhưng ba trận thua liên tiếp đã kéo Hoàng Đức và đồng đội tụt lại phía sau.
Đáng nói hơn, đó đều là những trận đấu Ninh Bình dẫn trước hoặc được đánh giá cao hơn nhưng không thể bảo vệ lợi thế, tự bắn vào chân mình trong cuộc đua đường dài.
Thể Công Viettel có những chiến thắng quan trọng để vươn lên vị trí thứ hai. Tuy nhiên, sự ổn định của tập thể này vẫn là dấu hỏi. Hà Nội FC cũng lại vừa chao đảo sau khi thua Thể Công Viettel hôm 1/3.
CLB giàu truyền thống nhất V-League với 6 chiếc Cúp mong manh trên đường trở lại. Và khi CAHN không sảy chân, mọi sai lầm của Hà Nội FC đều khiến khoảng cách thêm lớn.
CAHN lúc này cũng chỉ còn một chiếc Cúp V-League để làm động lực chinh phục. Do đó, đoàn quân của HLV Polking biết phải làm gì để không trắng tay mùa này.
Áp lực tâm lý đang dồn lên những đối thủ đua tranh và lúc này, cuộc đua càng nặng nề hơn với những Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội FC.
Lịch thi đấu, chấn thương hay thẻ phạt có thể tạo ra những biến số. Nhưng nếu nhìn vào cách CAHN vận hành suốt nửa mùa giải, rất khó để tin rằng đội bóng này sẽ tự đánh mất lợi thế lớn như hiện tại.
Cuộc đua vô địch vì thế đang dần nghiêng hẳn về một phía. NAếu không có sự bứt phá mạnh mẽ từ nhóm bám đuổi, V-League 2025/26 có thể chứng kiến một nhà vô địch được định đoạt sớm hơn dự kiến.