Các ngôi sao C-biz ra sao sau khi bị phong sát?

14/03/2023 12:00 GMT+7 | Giải trí

Nền giải trí Hoa ngữ (C-biz) chứng kiến hàng loạt ngôi sao đình đám: Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Triệu Vi, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Trương Triết Hạn... bị phong sát. Giờ có người đang tìm cách cứu vãn danh tiếng, có người thì sống khá khó khăn.

Lý do các ngôi sao này bị phong sát vì đời tư, sự nghiệp vướng phải những sai lầm, bê bối tai tiếng liên quan đến đạo đức không thể tha thứ.

Có thể nói, đối với bất kỳ nghệ sĩ nào bị phong sát, sự nghiệp của họ gần như là bị tiêu tan hoàn toàn và khó có cơ hội quay trở lại C-biz trong bối cảnh các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc tỏ ra rất cứng rắn, không nương tay cho các nghệ sĩ vướng phải những bê bối về đời tư hoặc liên quan đến pháp luật.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng luôn là tâm điểm của giới truyền thông khi cô từng được báo chí phương Tây coi là biểu tượng nhan sắc và thời trang của châu Á.

Triệu Vi bất ngờ xuất hiện sau 19 tháng, 'điểm mặt' sao C-biz bị phong sát - Ảnh 2.

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ tại LHP Quốc tế Berlin năm nay

Thế nhưng, sự nghiệp của ngôi sao này đã tiêu tan sau khi bị cơ quan quản lý Trung Quốc kết luận trốn thuế.

Hậu quả là năm 2018, cô phải nộp phạt hơn 127 triệu USD tiền trốn thuế.

Phạm Băng Băng không chính thức bị công bố là "phong sát" trong C-biz. 

Tuy nhiên kể từ khi dính phải bê bối trốn thuế cô không được tham gia bất cứ tác phẩm điện ảnh nào hay chương trình truyền hình nào, hàng loạt các thương hiệu thời trang dừng hợp tác với nữ diễn viên cho đến thời gian gần đây.

Giờ Phạm Băng Băng đang dần cứu vãn danh tiếng của mình và vừa xuất hiện tại LHP Quốc tế Berlin với vai diễn trong bộ phim mang đề tài đồng tính của nữ đạo diễn Hàn Quốc – có tựa đề Green Night (Lục dạ).

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng được người hâm mộ đặt cho biệt danh là "Nữ thần thanh xuân". Nữ diễn viên sinh năm 1991 nổi tiếng từ rất sớm với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình ăn khách.

Tuy nhiên, cô đã bị nhiều người hâm mộ và thương hiệu nổi tiếng quay lưng sau khi vướng phải lùm xùm nhờ mang thai hộ, chối bỏ con đẻ. Sau bê bối này, cô đã bị cấm hoạt động tại tất cả các chương trình truyền hình của Trung Quốc.

Triệu Vi bất ngờ xuất hiện sau 19 tháng, 'điểm mặt' sao C-biz bị phong sát - Ảnh 4.

Trịnh Sảng

Tuy nhiên, những lùm xùm liên quan đến Trịnh Sảng chưa dừng lại ở đó. Cô còn bị buộc tội trốn thuế, phải nộp phạt 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD). 

Sau scandal này, dấy lên lời đồn rằng cuộc sống ở Mỹ của Trịnh Sảng gặp nhiều khó khăn.

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong từng được đánh giá là một trong "tứ đại lưu lượng" (4 mỹ nam hàng đầu) thuộc thế hệ 8X của C-biz.

Tuy nhiên, Lý Dịch Phong đã làm rúng động làng giải trí Trung Quốc với thông tin bị bắt vì mua dâm.

Cụ thể, ngày 11/9/2022, Sina đưa tin Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo một nam diễn viên họ Lý (35 tuổi) có liên quan đến án hình sự.

Triệu Vi bất ngờ xuất hiện sau 19 tháng, 'điểm mặt' sao C-biz bị phong sát - Ảnh 5.

Lý Dịch Phong

Đối tượng thừa nhận hành vi nhiều lần mua dâm bất hợp pháp. Cảnh sát Bắc Kinh xác nhận với CCTV nhân vật chính trong vụ việc trên chính là Lý Dịch Phong.

Ngay sau khi thông tin bị cảnh sát bắt giữ do mua dâm được tung ra, hình ảnh của Lý Dịch Phong đã "bay màu" trên khắp các lĩnh vực từ truyền hình, điện ảnh cho đến quảng cáo.

Ban tổ chức giải thưởng Hoa Đỉnh đã nhanh chóng tuyên bố tước bỏ giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích nhất mà Lý Dịch Phong từng nhận được.

Ngoài ra, hàng loạt nhãn hàng từng hợp tác với Lý Dịch Phong nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nam diễn viên, tháo gỡ các poster cũng như thông tin tuyên truyền liên quan đến anh chàng này.

Đặng Luân

Đặng Luân đã tham gia hàng loạt phim Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Âm dương sư: Tình Nhã tập…. từng là gương mặt nổi bật của C-biz.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Đặng Luân đã tiêu tan vì trốn thuế. Cục thuế Thượng Hải phát hiện Đặng Luân có dấu hiệu trốn thuế nên đã tiến hành thanh tra toàn diện và chuyên sâu về thuế đối với anh theo luật định.

Kết quả, Đặng Luân bị phát hiện khai gian thu nhập trong năm 2019 và 2020, trốn khoảng 7,6 triệu USD.

Triệu Vi bất ngờ xuất hiện sau 19 tháng, 'điểm mặt' sao C-biz bị phong sát - Ảnh 6.

Đặng Luân

Anh còn nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân khoảng 2,2 triệu USD. Đặng Luân bị yêu cầu nộp thuế, nộp phạt 15,7 triệu USD.

Theo Sina, sau scandal trốn thuế, tài khoản Weibo của diễn viên và tài khoản Weibo công ty quản lý Đặng Luân bị xóa sổ.

Tài khoản Douyin (TikTok phiên bản nội địa Trung Quốc) của Đặng Luân cũng bị khóa vì "vi phạm nội quy mạng xã hội". Ngoài ra, nam diễn viên cũng mất mọi hợp đồng quảng cáo.

Sau khi rời C-biz, Đặng Luân khá kín tiếng. Trong những lần xuất hiện, Đặng Luân luôn cúi đầu, không giao tiếp với người hâm mộ và tránh né ống kính.

Nguồn tin từ ngành giải trí chia sẻ với Sohu, ước tính nam diễn viên thiệt hại hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD).

Được biết, Đặng Luân tập trung điều hành, phát triển kinh doanh nhà hàng lẩu và quán trà sữa trong thời gian qua. 

Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm từng được mệnh danh là "nam thần vạn người mê của C-biz". Nhưng sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm tiêu tan chỉ sau một đêm khi bê bối "săn gái" của anh bị tiết lộ.

Scandal của nam diễn viên bắt đầu khi Đô Mỹ Trúc (19 tuổi, nữ sinh Đại học Truyền thông ở Bắc Kinh), tự nhận là bạn gái cũ, tiết lộ loạt bí mật đời tư thác loạn của Ngô Diệc Phàm.

Theo đó, danh sách bạn gái của ngôi sao này ước tính có trên 20 người đều còn rất trẻ, đa phần đều là trẻ vị thành niên.

Những người này từng mắc chứng trầm cảm, phải phá thai, bị lây bệnh tình dục từ Ngô Diệc Phàm.

Nam diễn viên còn gạ bạn tình giới thiệu những cô gái khác, nếu thành công sẽ được cảm ơn bằng hàng hiệu hoặc chuyển khoản mỗi người 10.000 NDT (35,5 triệu đồng).

Triệu Vi bất ngờ xuất hiện sau 19 tháng, 'điểm mặt' sao C-biz bị phong sát - Ảnh 7.

Ngô Diệc Phàm

Chỉ trong vòng 3 ngày, Ngô Diệc Phàm đã bị Uỷ ban Công tác Thanh niên đã ra văn bản phong sát. Các thương hiệu cũng chấm dứt hợp tác với nam ca sĩ.

Theo Sina, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương Bắc Kinh đã kết án Ngô Diệc Phàm 11 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội dâm ô tập thể.

Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù và nhiều khả năng có thể bị chịu án thiến hóa học.

Đây là một phần của luật Canada quy định đối với tội phạm tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên.

Và hiện nay Canada cũng là một trong những nước tích cực thực thi luật này.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm