Các đội V-League hối hả giao hữu, chờ ngày trở lại

23/03/2023 05:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hầu hết các đội bóng tại V-League đều có ít nhất 2 đến 3 trận giao hữu chuẩn bị cho ngày giải đấu số một Việt Nam trở lại.

Sau quãng thời gian dài tạm nghỉ nhường chỗ cho U20, U23 và đội tuyển Việt Nam, các CLB thi đấu tại V-League 2023, giải hạng Nhất và Cúp QG đều đang tích cực chuẩn bị cho ngày trở lại. Nhiều đội bóng như Công an Hà Nội, Hải Phòng, B.Bình Dương… đều thực hiện hội quân từ sớm.

Riêng CLB B.Bình Dương, vị trí ghế nóng đội bóng đất Thủ đã đổi chủ khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay cho HLV Lư Đình Tuấn. "Đại bàng tím" đang khá chật vật trên con đường thể hiện tham vọng của mình ở mùa giải 2023. Bài toán dung hợp giữa Rimario và Tiến Linh vẫn là phép tính cực "nan giải".

Dự báo trong thời gian tới, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn với bộ đôi cá tính và đá trùng vị trí nhau này, như những gì người tiền nhiệm Lư Đình Tuấn từng trải qua. Đại diện vùng Đông Nam Bộ có 2 trận giao hữu gặp CLB TP.HCM để đưa ra các phép thử nhưng vẫn chưa thực sự ưng ý.

Trên băng ghế huấn luyện, CLB B.Bình Dương còn có thêm 2 sự bổ sung khi chiêu mộ thành công cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải và trợ lý HLV Nguyễn Thành Đạt. Ở vị trí hậu vệ, Lê Quang Hùng là cái tên mới nhất được bổ sung sau quãng thời gian dài bị treo giò vì án cấm thi đấu trong màu áo CLB Ninh Bình năm 2014.

Đối thủ thường xuyên trong các trận giao hữu của B.Bình Dương là TP.HCM không có quá nhiều thay đổi về lực lượng. Đội bóng đại diện phía Nam có thêm 2 bổ sung là tiền vệ Bùi Ngọc Long và Lê Trung Vinh. Cựu tiền vệ U23 Việt Nam không thể đạt được tiếng nói với CLB Hoà Bình trong việc ký kết hợp đồng nên đã được HLV Vũ Tiến Thành chiêu mộ.

Trong khi đó, Việt kiều Mỹ Lê Trung Vinh gây chú ý với hồ sơ khủng. Cầu thủ mới 19 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Barcelona khu vực Bắc Trung Mỹ. Dù vậy, Trung Vinh còn cần rất nhiều thời thời gian để hoà nhập với lối chơi tại V-League và thể hiện được các phẩm chất tốt nhất, vượt trội hơn đồng nghiệp tại Việt Nam.

Các đội V-League hối hả giao hữu chờ ngày trở lại - Ảnh 1.

Các CLB V-League như Hà Nội (phải) hay Thanh Hoá (trái) đều đã sẵn sàng cho ngày trở lại của V-League 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Ở khu vực phía Bắc, các trận giao hữu diễn ra nhộn nhịp với hàng loạt cặp đấu khác nhau. Thậm chí, CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định còn kịp có tới 4 trận giao hữu trong chuyến tập huấn của đại diện thành Nam tới Trung tâm PVF Bộ Công an. Đội chủ sân Thiên Trường sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm từ nay tới cuối tháng 3 để tạo cảm giác thi đấu tốt nhất trước trận đấu gặp đối thủ sừng sỏ Hải Phòng tại vòng 1 Cúp QG.

Ở chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò cũng đã kịp có ít nhất 2 trận giao hữu gặp Thanh Hoá và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ông thầy người Thanh Hoá thực hiện nhiều thay đổi khác nhau trong đội hình. Vị chiến lược gia sinh năm 1972 đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi sau một mùa hè biến động.

ĐKVĐ CLB Hà Nội cũng nhanh chóng có 2 lần thử nghiệm đội hình. HLV Bozidar Bandovic tung ra nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau để nhằm tìm ra nhân sự ưng ý nhất. Tuy nhiên, ông thầy người Montenegro cần nhiều thời gian hơn để truyền tải thông điệp lên những ngôi sao hàng đầu V-League.

Đối thủ đáng gờm ở vòng 4 của CLB Hà Nội là Đông Á Thanh Hoá cũng có sự chuẩn bị tương đối kỹ càng. HLV Velizar Popov thậm chí còn lên hẳn một giáo án thể lực "tập lại từ đầu" cho đội bóng xứ Thanh với nhiều bài tập nặng như chạy tốc độ, leo dốc, thử thách sức bền. 


Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm