Trận hòa Tottenham 2-2 cuối tuần qua không phải lần đầu tiên ở mùa này Man City đánh rơi chiến thắng dù đã ghi bàn mở tỷ số. Điều này có liên quan đến mật thiết đến chất lượng đội ngũ của Pep Guardiola vẫn chưa được cải thiện.
1. Chỉ tính riêng trong những vòng đấu đầu tiên của năm mới, nửa xanh thành Manchester có đến 3 lần đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn bàn. Trước trận hòa Tottenham, Man City có 2 trận hòa liên tiếp trước Chelsea và Brighton. Cả hai trận đấu này đều diễn ra theo cùng một kịch bản: Đội bóng của Guardiola mở tỷ số trước rồi sau đó để cho đối thủ gỡ hòa để có điểm số rời sân Etihad.
Điều này cho thấy chiều sâu đội hình của Man City không đủ mạnh để có thể giúp thầy trò Guardiola kháng cự khi đối thủ vùng lên. Những mùa trước, nửa xanh thành Manchester không hiếm lần bị đối phương dẫn trước hoặc gỡ hòa, nhưng họ vẫn còn những ngôi sao có thể tạo ra sự khác biệt như Kevin De Bruyne. Điều này giúp Man City dù có lúc không đạt phong độ tốt vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Nó là yếu tố giúp thầy trò Guardiola thống trị Premier League nhiều mùa liên tiếp.
Đến mùa này, khi đội hình Man City đang trong giai đoạn tái thiết, đội bóng của Guardiola dễ dàng đánh mất điểm số trước những đối thủ không ngại ngần vùng lên khi bị dẫn bàn. Những đội bóng như Chelsea, Brighton hay Tottenham dù mức độ mạnh yếu có khác nhau nhưng đều không còn cảm thấy phải xấu hổ mỗi khi để Man City ghi bàn mở tỷ số. Họ hoàn toàn có thể lạc quan tìm thấy cơ hội ghi bàn gỡ hòa hoặc xa hơn là nghĩ về cơ hội ngược dòng. Brighton chính là ví dụ điển hình nhất cho việc đội bóng của Guardiola đã không còn là con ngáo ộp đến mức có thể khiến những đội bóng dưới cơ sợ hãi. Brighton từng đánh bại Man City 2-1 trong thế lội ngược dòng ở vòng 3 diễn ra hồi cuối tháng 8 năm ngoái và đến trận lượt về trên sân Etihad là một lần mất điểm khác của thầy trò Guardiola. Nói đội hình của Man City đi xuống về chất lượng có phần hơi quá, nhưng rõ ràng chất lượng những con người Guardiola đang có không còn ở đẳng cấp hàng đầu như những lứa cầu thủ trước đây. Những tân binh từ mùa Hè như Reijnders, Cherki, Donnarumma hay các bản hợp đồng mùa Đông mới đây gồm Semenyo và Guehi có tiềm năng nhưng chưa thể nâng cấp nửa xanh thành Manchester ngay tức thì.

Dù đã bổ sung những tân binh mùa Đông như Semenyo, Man City vẫn có vấn đề về chất lượng đội ngũ
2. Kiểu mất điểm như trận hòa Tottenham vừa qua rõ ràng rất bất lợi cho Man City trong cuộc đua vô địch Premier League. Từ chỗ còn hy vọng với cách biệt chỉ 4 điểm so với Arsenal trước vòng 24, giờ con số ấy đã nâng lên con số 6. Không đơn giản để đội bóng của Guardiola đuổi bắt Arsenal nếu tiếp tục tình trạng "cầm vàng lại để vàng rơi". Arsenal mùa này tỏ ra vững vàng, bản lĩnh hơn những mùa trước và thầy trò Arteta không để tình trạng mất điểm kéo dài quá lâu khi chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng ở Premier League đã kết thúc sau chiến thắng Leeds 4-0 cuối tuần qua.
Nếu Man City mùa này không thể lật đổ Arsenal như đã từng làm những mùa trước đây, những trận đấu dẫn bàn rồi mất điểm sẽ là một trong những nguyên nhân chính. Nó phản sức bền và chiều sâu đội hình của thầy trò Guardiola mùa này đã kém đi. Như đã nói ở trên, các tân binh của Man City không tệ, nhưng họ chưa đủ chất lượng để tạo ra đội hình chính thức đủ vượt trội so với các đối thủ. Trên băng ghế dự bị của Guardiola thậm chí là câu chuyện đáng buồn hơn.
Điều này càng được bộc lộ rõ hơn khi Man City đang phải phân phối sức cho nhiều đấu trường khác nhau, từ Premier League, Champions League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn. Khi những trụ cột ở sân Etihad dính chấn thương, những vấn đề về chiều sâu đội hình bắt đầu lộ ra. Thế nên rất khó để mong chờ Man City có thể trở thành vật cản đường cho Arsenal hướng đến chức vô địch Premier League chừng nào thầy trò Guardiola không biết chắt chiu từng trận thắng.
BLV Quang Huy