19/11/2025 07:01 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Dù đã giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng đậm Slovakia 6-0 ở lượt đấu cuối cùng vòng loại khu vực châu Âu, đội tuyển Đức vẫn để lại quá nhiều hoài nghi về khả năng tiến sâu ở kỳ World Cup vào mùa Hè sang năm.
1. Trận thắng trên sân Red Bull có lẽ là màn trình diễn tốt nhất trong 8 trận vòng loại vừa qua của Đức. Thầy trò Nagelsmann đáng lẽ đã có chiến dịch vòng loại nhẹ nhàng hơn nếu không thua chính Slovakia ở lượt đấu mở màn cách đây 2 tháng. Chính áp lực không thể để mất tấm vé dự World Cup khiến Đức có một trận đấu ra trò trên sân nhà nhằm tránh nguy cơ phải tham dự loạt trận tranh vé vớt vốn có độ rủi ro cao.
Tuy vậy, cần phải thẳng thắn thừa nhận so với EURO 2004 trên sân nhà, chất lượng đội ngũ Đức dưới thời Nagelsmann lúc này đã suy giảm đáng kể. Sau khi hàng loạt cầu thủ kỳ cựu như Toni Kroos, Manuel Neuer hay Thomas Muller lần lượt nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế hoặc giải nghệ, nhiều người nhận ra khoảng trống đội ngũ ở Đức lúc này cộng thêm việc những trụ cột như Rudiger, Musiala hay Kai Havertz không thể góp mặt vì những lý do khác nhau khiến tập thể của Nagelsmann lúc này thiếu vắng những cầu thủ chất lượng. Dễ thấy nhất là hàng công khi kỳ vọng lúc này đặt lên vai những cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League là Florian Wirtz của Liverpool và Nick Woltemade của Newcastle. Trong lúc Wirtz vẫn chưa tài nào lấy lại phong độ sau khi chuyển đến sân Anfield thì Woltemade chỉ là một tiền đạo ở dạng trung bình khá. Đúng là chân sút thuộc biên chế Newcastle đang đạt phong độ cao khi ghi bàn trong 3 trận đấu gần nhất của Đức, lần lượt là các chiến thắng Bắc Ireland 1-0, Luxembourg 2-0 và mới nhất là Slovakia 6-0. Vấn đề nằm ở chỗ Woltemade chỉ khoác áo một đội bóng dạng khá ở Premier League là Newcastle và năng lực của anh chưa đủ để so sánh với những trung phong của Đức trước đây như Havertz. Một đội tuyển có danh tiếng như Đức chỉ biết trông chờ vào một tiền đạo như Woltemade rõ ràng không thể sẵn sàng chinh phục những danh hiệu lớn như World Cup hay EURO nếu nhìn sang chất lượng hàng công của những ông lớn khác như Anh, Pháp hay Tây Ban Nha.

Vẫn còn nhiều hoài nghi về Đức dù thầy trò Nagelsmann đã giành vé dự World Cup 2026
2. Nói như thế để thấy việc Đức vượt qua vòng loại không khiến nhiều người bất ngờ, nhưng khả năng thầy trò Nagelsmann làm được điều gì đó ở Mỹ, Canada và Mexico vào mùa Hè sang năm là không cao. Sau chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil cách đây 11 năm, thành tích ở các kỳ World Cup gần đây của Đức là rất tệ. Hai kỳ World Cup 2018 và 2022, Đức đều dừng bước ngay ở vòng đấu bảng, khiến nhiều người cảm thấy thất vọng cho một tập thể không hề kém về chuyên môn.
Không cần đi quá xa, ngay ở EURO 2024 trên sân nhà cách đây hơn 1 năm, Đức của Nagelsmann chỉ có thể tiến đến vòng tứ kết trước khi bị Tây Ban Nha đánh bại sau 2 hiệp phụ. Đó là giải đấu Đức đã cố gắng có được đội ngũ tốt nhất bao gồm những cựu binh được nhắc đến ở trên. Bây giờ, đội hình của Đức để lộ ra quá nhiều vấn đề, nhất là hàng tiền vệ khi không có một cầu thủ có tư chất thủ lĩnh và đẳng cấp như Kroos. Tất nhiên thời gian từ giờ đến World Cup vẫn còn dài và Nagelsmann sẽ có đủ thời gian để tính toán các phương án. Tuy vậy, chất lượng cầu thủ Đức rõ ràng là một thách thức với nhà cầm quân sinh năm 1987 trong việc tái sinh hình hài một ứng viên ở các giải đấu lớn.
Quan điểm cá nhân cho rằng nếu nhìn nhận từ màn trình diễn ở vòng loại World Cup vừa qua, rất khó có cửa cho Đức tranh chấp chức vô địch trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Thậm chí kịch bản Đức dừng bước ở vòng bảng tại kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp không thể bị loại trừ dù World Cup năm tới có quy mô 48 đội và những đội bóng đứng thứ 3 vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng.
BLV Quang Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất