Ca sĩ Khánh Loan 'ham' chạy show, chưa biết 'bao giờ lấy chồng'

29/01/2018 21:47 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nữ ca sĩ Khánh Loan lo sợ, nếu lấy chồng thì sẽ phải bỏ nghề hát, mà cô thì vẫn rất say nghề, thế nên… “chắc Loan sẽ tạm gác chuyện chồng con sang năm tới nữa”.

Khánh Loan là ca sĩ có chất giọng đặc biệt, cô thường xuyên được mời tham dự các chương trình như: Sol vàng, Những tình khúc vượt thời gian… Thể hiện những ca khúc khó, từng là dấu ấn của những ngôi sao trước đó nhưng Khánh Loan vẫn thổi hồn vào tác phẩm bằng cách rất riêng của mình. Nữ ca sĩ còn trẻ tuổi so với những bản nhạc tình xưa nhưng cô luôn sự già dặn trong tâm hồn.

Bài không tên cuối cùng, Ảo ảnh, Trăm nhớ ngàn thương, Hạ trắng, Nghìn trùng xa cách, Hẹn hò… là những ca khúc giúp Khánh Loan ghi dấu tên tuổi trong lòng người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Khánh Loan

Trò chuyện với PV Thể thao & Văn hóa (TTXVN) vào một ngày đầu năm mới, gương mặt Khánh Loan không giấu được niềm hạnh phúc, vui tươi. Khánh Loan bảo mình vui vì luôn được Tổ nghiệp thương, công việc suôn sẻ, ngày càng đắt show và được nhiều khán giả yêu mến.

Khánh Loan cũng trân trọng sự giúp đỡ của các “đàn anh, đàn chị” trong nghề như: Hoa hậu Giáng My, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Huỳnh Lợi, Quách Tuấn Du, Nhật Kim Anh, Uyên Trang, MC Quốc Quân... và hiện nay, cô cũng nhận được sự hợp tác đặc biệt, nhận nhiều show từ nam ca sĩ hải ngoại Duy Trường.

Khánh Loan chia sẻ thêm, cuộc sống của nữ ca sĩ luôn vui vẻ và hạnh phúc vì cô sống rất đơn giản. “Loan luôn dành hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp ca hát, không vướng bận điều gì cả. Ngoài công việc, Loan dành thời gian cho mẹ mình và gom tiền của mình cùng bạn bè thân thiết đi làm từ thiện” - Khánh Loan tâm sự.

Chú thích ảnh

Khánh Loan bảo: “Tôi không sợ người khác đánh giá, là nghệ sĩ mà không có nhà cao cửa rộng, không xài đồ hiệu. Tôi quan niệm rang, gom của vào cho bản thân mình thì quá dễ, đem của mình cho đi mới là khó. Thế nên nếu kiếm được 2 đồng thì thì tôi chỉ cất một động, còn một đồng sẽ cho đi”.

Có lẽ vì thế, Khánh Loan bị đồn là đại gia giàu có trong giới showbiz. Ngay cả nhà báo - MC Minh Đức khi dẫn chương trình cũng từng giới thiệu Khánh Loan là một người giàu có. Tuy nhiên, Khánh Loan chỉ cười và chia sẻ: “Mọi người cứ nghĩ tôi giàu mới cho đi nhiều như vậy. Tôi cảm thấy mình vừa đủ và hạnh phúc. Tôi là cô gái thuộc cung Thiên Bình nên muốn giữ mọi thứ thăng bằng”.  

Khánh Loan và Kyo York hát Khúc giao mùa

Giàu cảm xúc, đa sầu đa cảm, đó chính là Khánh Loan. Mặc dù bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng mỗi khi tổn thương về tình cảm, Khánh Loan ẩn mình, có khi cô khóc suốt cả tháng trời. “Loan yêu thương rõ nét. Và khi đã ghét là bỏ đi ngay. Cảm xúc vui buồn hầu như luôn bộc lộ rõ cho người xung quanh mình. Loan không giỏi giấu kín nó. Nhưng… đó cũng là cách để Loan sống trọn với cá tính của mình” - nữ ca sĩ Sóng trắng, trải lòng.

Chú thích ảnh

Hỏi Khánh Loan về chuyện lập gia đình, cô bật cười chia sẻ: “Bao giờ lấy chồng? là câu hỏi Loan nhận được… mỗi tuần. Thật sự Loan đang có suy nghĩ rất tiêu cực, đó là nếu Loan lấy chồng thì Loan phải bỏ nghề hát.

Bởi vì người phụ nữ khi lấy chồng thì bao nhiêu công sức dốc gần như hoàn toàn cho chồng con, chưa tính dòng họ 2 bên. Việc Loan phải đi hát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thì cần sự tự do tuyệt đối. Loan là người có tật xấu là làm gì chỉ làm một thứ chứ không giỏi chu toàn nhiều việc, nên chắc Loan sẽ tạm gác chuyện chồng con sang năm tới nữa”.

Khánh Loan chia sẻ, năm 2018, cô sẽ cho ra mắt MV mới là liên khúc hai bài nhạc tình. Rồi sau đó, Khánh Loan chuẩn bị thực hiện đêm nhạc thứ hai trong sự nghiệp. “Mong là sẽ đủ sức khoẻ và tài chính để thực hiện một show đặc sắc gửi tới khán giả, đó sẽ là những nhạc phẩm chọn lọc phù hợp với chất giọng của Loan”.

Ca sĩ Khánh Loan ngỡ ngàng trước tin ‘hôn nhân đổ vỡ’

Ca sĩ Khánh Loan ngỡ ngàng trước tin ‘hôn nhân đổ vỡ’

Chưa một lần kết hôn nhưng ca sĩ Khánh Loan bị đưa tin đã một lần “đổ vỡ hôn nhân”. Nữ ca sĩ lên tiếng giãi bày những tin đồn vô căn cứ về mình.  

Tiểu Phong. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm