Tin vui cho Chelsea: Kết duyên cùng “Gazprom”

19/07/2012 13:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Mặc dù luật công bằng tài chính của UEFA sắp chuẩn bị đi vào hiệu lực, Chelsea vẫn tiếp tục công cuộc mua sắm điên cuồng. Họ có những nền tảng nào để tiếp tục điều đó? Một núi tiền thưởng từ chức vô địch Champions League cách đây hai tháng. Và quan trọng hơn, đội bóng này vừa chính thức thông báo “kế hoạch hợp tác toàn cầu” với hãng dầu lửa Gazprom.

Theo thông tin trên tờ Telegraph, hợp đồng của Chelsea với Gazprom sẽ có thời hạn ba năm. Đội bóng của tỷ phú Abramovich sẽ được tập đoàn này hỗ trợ tiền điện và xăng dầu. Tân vương Champions League không tiết lộ cụ thể giá trị của hợp đồng, nhưng khẳng định “đó là một hợp đồng đáng tin cậy về thương mại”.

The Blues sẽ không thảo luận việc có nên đưa hợp đồng này ra công khai hay không, dù cho Cơ quan Kiểm soát tài chính của UEFA chắc chắn sẽ lưu tâm đến thương vụ này của Chelsea.



Ông chủ Roman Abramovich- Ảnh Getty

Theo luật của UEFA, các đội bóng không được quyền nhận những hợp đồng tài trợ từ “những đối tác có liên quan đến đội bóng của mình”. Theo UEFA, những giao dịch của các đối tác có liên quan được hiểu là bao gồm bất kì đơn vị nào có “tầm ảnh hưởng ở mức độ quan trọng” trong việc tài trợ cho đội bóng đó. Thuật ngữ này có thể hiểu là quyền được tham gia vào các quyết định liên quan đến chính sách hoạt động và tài chính của một đơn vị (đội bóng) nào đó, nhưng không có nghĩa là kiểm soát những chính sách đó. Tầm ảnh hưởng ở mức độ quan trọng có thể nằm ở quyền sở hữu cổ phần, điều lệ hay thỏa thuận”.

Roman Abramovich đã bán đi cổ phần của mình ở công ty dầu lửa Sibneft cho Gazprom với số tiền 8,4 tỷ bảng vào năm 2005. Hiện tại, người ta chưa thể biết chắc được liệu có bất kì sự thỏa thuận về tài sản nào tồn tại giữa tỷ phú người Nga này với tập đoàn Gazprom, hiện đang nằm trong sự quản lý của điện Kremlin với một số lượng lớn các cổ đông hiện đang nắm 50,002% cổ phần của hãng này hay không.

Ngoài ra, trong luật của UEFA còn bổ sung thêm: “Một thỏa thuận hay giao dịch được quy định không phải là giao dịch cho một đối tác độc lập nếu nó được thực hiện với những điều khoản có lợi cho bất kì đối tác nào trong việc thỏa thuận thay vì giao dịch đó đạt được khi không có bất kì mối quan hệ nào với đối tác có liên quan”.

Theo thống kê ở mùa giải 2010-11, mùa bóng mà UEFA coi là cột mốc để bắt đầu tính vào luật công bằng tài chính của mình, Chelsea đã gánh chịu mức thua lỗ lên tới 72,04 triệu bảng sau khi tham gia tích cực vào thị trường chuyển nhượng và là đội bóng có quỹ lương cao nhất nước Anh.

Tuy vậy, nỗ lực của đội chủ sân Stamford Bridge trong việc “thách thức” luật công bằng tài chính của UEFA sẽ được hỗ trợ bằng khoản tiền 47 triệu bảng thu được từ việc giành chức vô địch Champions League, nhiều hơn tới 12,1 triệu bảng so với mùa trước.

Hiện, Chelsea và Man City đang là hai đội bóng bị cảnh báo nhiều nhất về khả năng phải gánh chịu hậu quả nếu luật công bằng tài chính của UEFA có hiệu lực từ mùa giải năm tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm