Bundesliga: Thảm họa phòng ngự

19/01/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bundesliga là giải đấu có tỷ lệ bàn thắng cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Bên cạnh sự xuất sắc của các hàng công, những hàng thủ chơi như mơ ngủ và liên tiếp mắc lỗi cũng góp phần tạo nên những cơn mưa bàn thắng.

Chẳng hạn, trong trận đấu với Cologne, hậu vệ của Kaiserslautern đã có pha chuyền về cho thủ môn như bán độ, giúp cho Lukas Podolski có bàn thắng dễ dàng. Thủ môn Diego Benaglio của Wolfsburg còn mắc sai lầm tai hại hơn khi phá bóng trúng chân Thomas Mueller, để bóng tự lăn vào lưới! Bayern tuy được hưởng lợi từ sai lầm của Benaglio nhưng cũng phải trả giá vì một phút thiếu tập trung của Bastian Schweinsteiger. Schweini đã để Marcel Schaefer dễ dàng qua mặt, tạt bóng cho Sascha Riether gỡ hòa.

Bastian Schweinsteiger cũng không ít lần mắc sai lầm - Ảnh Getty

Ngoài những lỗi thuộc về cá nhân, hệ thống phòng ngự của không ít đội bóng ở Bundesliga cũng tỏ ra có vấn đề. 2/3 bàn thắng của Hannover trong cuộc chạm trạn Frankfurt đến từ việc hậu vệ đội chủ nhà bất lực trong việc truy cản... chỉ một tiền đạo của đội khách. Bàn thắng duy nhất của Ruud van Nistelrooy cho Hamburg cũng một phần có “công” của hàng thủ Schalke khi để anh và Guy Demel phối hợp như đá tập. Phòng ngự kém cỏi như vậy nên Schalke đã để thủng lưới 25 bàn, gần bằng số lần lọt lưới của cả mùa trước.

Nguyên nhân của thảm họa phòng ngự đến từ việc làn sóng tấn công đang dâng cao ở hầu hết các đội bóng. Sau khi chứng kiến thành công quá rực rỡ của đội tuyển Đức ở các kỳ World Cup hay Euro, các CLB ở Bundesliga đã rủ nhau chạy theo lối chơi tấn công quyến rũ của “Die Mannschaft”. Ngay cả một đội có thế mạnh phòng ngự như Schalke cũng từ bỏ sở trường của mình để tham gia vào làn sóng này. Trong mùa hè vừa qua, “Royal Blues” đã vung tiền mua hàng loạt ngôi sao tấn công như Raul Gonzalez hay Klass Jan Huntelaar trong khi đẩy đi 3/4 trụ cột của hàng thủ, gồm cả đội trưởng Heiko Westermann.

Việc chạy theo tấn công tuy giúp lối chơi của các đội hấp dẫn hơn nhưng do bỏ bê phòng ngự, nhiều CLB đã phải trả giá. Ví dụ điển hình là Schalke, đội bóng mùa trước còn là á quân nhưng giờ chỉ lẹt đẹt ở giữa bảng xếp hạng do công không bù nổi cho thủ. Ở đấu trường quốc tế, các đội bóng Đức cũng không tiến xa được khi vẫn mang cách phòng ngự hớ hênh ra để tiếp đón những hàng công sắc sảo. Bremen mùa trước bị loại ở Europa League vì trận hòa... 4-4 trước Valencia và mùa này sớm phải rời Champions League khi bị Inter rồi Tottenham giã cho những trận thua 4-0 hay 3-0.

Dù không có nhiều hậu vệ tên tuổi nhưng HLV Joachim Loew vẫn xây dựng cho “Die Mannschaft” một hàng thủ chắc chắn nhờ biết cách bố trí các cầu thủ hoạt động theo khu vực và tạo nên sự liên kết giữa các mắt xích với nhau. “Cỗ xe tăng” đã được phòng thủ chắc chắn nên các cầu thủ ở tuyến trên thỏa sức tung hoành. Đây mới là hình mẫu để các đội bóng Đức noi theo, thay vì mù quáng theo đuổi lối chơi tấn công trong khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, nhất là trong khâu phòng ngự.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm