Bundesliga: Chuyện của những thủ môn số 1

19/01/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về, Bayern, Cologne và Hannover đã đồng loạt giới thiệu những thủ môn số 1 mới. Thủ môn được ví như một nửa đội bóng và việc phải thay đổi người trấn giữ khung thành vào thời điểm giữa mùa giải là quyết định bất đắc dĩ.

Thomas Kraft của Bayern, Michael Rensing của Cologne và Ron-Robert Ziegler là những tân binh gia nhập câu lạc bộ những thủ môn số 1 của Bundesliga. Trước đó, vào đầu mùa giải, câu lạc bộ này đã đó Sven Ulreich, người bắt thay Jens Lehmann đã giải nghệ ở Stuttgart, và Tom Starke, người thế chỗ Timo Hildebrand ở Hoffenheim. Những sự thay đổi chưa dừng lại ở đó, đến tháng 9, St. Pauli quyết định thay thủ môn số 1, với người được giao nhiệm vụ trấn giữ khung thành mới là Thomas Kessler. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do thủ môn Mathias Hain dính chấn thương nặng. Một tháng sau, cả Gladbach và Freiburg cũng giới thiệu những thủ môn số 1 mới. Christofer Heimeroth bắt thay cho Logan Bailly ở Gladbach còn Oliver Baummann thế chỗ Simon Pouplin dính chấn thương. Những sự thay đổi trên đây đa phần là bất đắc dĩ, nằm ngoài sự tính toán dài hơi của các huấn luyện viên và đội bóng.

Cuối giai đoạn lượt đi mùa này, khi thủ môn 39 tuổi người Colombia Faryd Mondragon quyết định chuyển sang Mỹ chơi bóng, Cologne đã ký hợp đồng với Rensing, người thất nghiệp từ hồi mùa Hè do bị Bayern sa thải. Trước đó, Rensing từng được Juergen Klinsmann trao cho vị trí thủ môn số 1 của Bayern khi huyền thoại Oliver Kahn quyết định treo găng ở tuổi 39 vào mùa Hè năm 2008. Tuy nhiên, do tài năng có hạn, đến cuối mùa giải 2008-2009 thì Rensing bị Klinsmann tước mất vị trí số 1 để trao lại cho lão tướng Hans-Joerg Butt. Đầu mùa giải 2009-2010, Rensing tiếp tục được Louis van Gaal trao cho cơ hội ở vị trí thủ mốn số 1 của Bayern, tuy nhiên, chỉ sau 5 vòng đấu, huấn luyện viên người Hà Lan đã nhận ra sai lầm và thay đổi quyết định. Butt tái xuất và góp phần giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia cũng như lọt vào đến trận chung kết Champions League.

Thomas Kraft vừa có màn ra mắt khá thành công trên cương vị thủ môn số 1 của Bayern - Ảnh Gettty

Bị đẩy ra đường một cách phũ phàng, Rensing phải nghỉ thi đấu nửa mùa giải 2010-2011 vì không có chốn dung thân. Vài đội bóng nhỏ ở Premier League đã ngỏ ý mời anh khoác áo nhưng cuối cùng, chẳng có hợp đồng nào được ký kết cho đến khi Cologne xuất hiện với lời đề nghị bắt chính trong thời hạn 6 tháng. Dĩ nhiên, Rensing không thể không gật đầu, khi mà cơ hội để chứng tỏ tài năng và tìm được một đội bóng để thi đấu lâu dài một lần nữa lại đến với anh. Chỉ có điều, trong trận ra mắt, Rensing không thể giúp Cologne giành được chiến thắng trước Kaiserslautern dù đã sớm vượt lên dẫn trước và đối thủ chỉ thi đấu với 10 người trong suốt 2/3 thời gian. Nếu tỏa sáng trở lại trong màu áo Cologne, Rensing sẽ có cơ hội cứu vãn sự nghiệp sắp sửa suy tàn sau nhiều năm bắt dự bị cho Oliver Kahn ở Bayern.

Kể từ ngày Kahn treo găng cho đến nay, thủ môn vẫn là vấn đề kiến Bayern đau đầu. Mặc dù Butt chơi khá tốt ở mùa giải 2009-2010 nhưng thủ môn này đã khá già, năm nay 36 tuổi, và không còn ở phong độ đỉnh cao như thời thi đấu cho Leverkusen, lọt vào đến trận chung kết Champions League mùa giải 2001-2002 và để thua Real Madrid. Sau Rensing và Butt, Louis van Gaal lại quyết định mạo hiểm với Kraft, người từng được huấn luyện viên nhắm đến cho vị trí số 1 hồi mùa Hè. Năm nay 22 tuổi, Kraft thiếu kinh nghiệm trong khi tài năng vẫn còn là một dấu hỏi. Việc để Kraft bắt chính ở Bundesliga cũng như Champions League rõ ràng là một quyết định khá mạo hiểm, bởi áp lực ở những đấu trường này là rất lớn trong khi anh chưa có nhiều cơ hội để cọ xát, rèn luyện bản lĩnh.

Mặc dù Bayern bị Wolfsburg cầm hòa 1-1 nhưng Kraft cũng đã có màn ra mắt khá ấn tượng ở Bundesliga. Anh cản phá thành công cú sút phạt đền của tiền đạo Grafite và tỏ ra vững vàng trước những đợt hãm thành liên tục của đội chủ nhà.

Hà Minh Chi


Tranh cãi vì thủ môn số 1

Vấn đề thủ môn từng khiến nội bộ bị xáo trộn. Trong khi huấn luyện viên Van Gaal ra sức bảo vệ quyết định sử dụng tài năng trẻ do câu lạc bộ đào tạo ra thì các sếp lớn hơn, như Chủ tịch Uli Hoeness, CEO Karl-Heinz Rummenigge hay Giám đốc thể thao Christian Nerlinger lại nghiêng về việc mua một thủ môn xuất sắc. Đích ngắm của Bayern là Manuel Neuer, đội trưởng của Schalke đồng thời là thủ môn số 1 của đội tuyển Đức. Đến kỳ tập huấn mùa Đông vừa qua ở Doha (Qatar), Van Gaal bất ngờ quyết định loại Hans-Joerg Butt và trao vị trí số 1 trong khung thành cho Thomas Kraft.

Thủ môn số 1 ở Bundesliga

CLB Thủ môn số 1 Thời gian

Bayern Thomas Kraft 01/2011

Cologne Michael Rensing 01/2011

Hannover Ron-Robert Ziegler 01/2011

Gladbach Christofer Heimeroth 10/2010

Freiburg Oliver Baumann 10/2010

St. Pauli Thomas Kessler 09/2010

Stuttgart Sven Ulreich 07/2010

Hoffenheim Tom Starke 07/2010

Frankfurt Oka Nikolov 07/2009

Mainz Heinz Mueller 07/2009

Lautern Tobias Sippel 03/2009

Nuremberg Raphael Schaefer 07/2008

Wolfsburg Diego Benaglio 01/2008

Leverkusen Rene Adler 02/2007

Hamburg Frank Rost 01/2007

Schalke Manuel Neuer 11/2006

Bremen Tim Wiese 02/2006

Dortmund Roman Weidenfeller 10/2004

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm