Bùi Tiến Dũng, Ngọc Hải, Hùng Dũng hội ngộ cùng 'độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất

28/09/2022 14:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bùi Tiến Dũng, Ngọc Hải, Hùng Dũng hội ngộ cùng 'độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất

Hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Hùng Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Mạnh Dũng đã giúp người đàn anh, cũng là bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ nhân đôi niềm vui sau chức vô địch giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM bằng sự góp mặt và lời chúc ý nghĩa khi ra mắt Trung tâm vận động điều trị và phục hồi chấn thương thể thao RTD Rehab vào sáng 28/9 tại số 233 đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, TP.HCM.

Thua tuyển Việt Nam, báo Ấn Độ chỉ trích dữ dội đội nhà, CĐV đòi HLV từ chức

Thua tuyển Việt Nam, báo Ấn Độ chỉ trích dữ dội đội nhà, CĐV đòi HLV từ chức

Báo chí Ấn Độ tỏ ra chán nản sau khi đội tuyển nước này thua 0-3 trước Việt Nam tại giải giao hữu Tam hùng. Trong khi đó, CĐV Ấn Độ chỉ trích kịch liệt thầy trò HLV Igor Stimac.

Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế vừa kết thúc ở sân vận động Thống Nhất, TP.HCM tối 27/9, nhiều tuyển thủ đã nán lại để chờ đợi, tranh thủ chung vui với bác sĩ trẻ tài năng của đội. Tại đây, họ cùng khuấy động lễ ra mắt thêm tưng bừng cùng võ sĩ Muay Thái được biệt đến nhiều với biệt danh “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất.

Bác sĩ ĐTQG Trần Huy Thọ ra mắt trung tâm trị liệu mình tâm huyết sáng 28-9. Ảnh: QAN
Bác sĩ ĐTQG Trần Huy Thọ ra mắt trung tâm trị liệu mình tâm huyết sáng 28/9. Ảnh: QAN

RTD Rehab là ấp ủ từ lâu của bác sĩ trẻ đội tuyển Việt Nam, người đã dành nhiều thời gian tu nghiệp và hiểu biết với chấn thương thể thao. Anh Trần Huy Thọ cho biết trong ngày ra mắt trung tâm: “Sứ mệnh mà mình quan niệm khi lập ra cơ sở này là trở thành nơi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu về chấn thương thể thao tại Việt Nam.

Dàn sao đội tuyển quốc gia có mặt để chúc mừng bác sĩ của đội. Ảnh: QAN
Dàn sao đội tuyển quốc gia có mặt để chúc mừng bác sĩ của đội. Ảnh: QAN

Tôi đã từng tiếp xúc trực tiếp với nhiều VĐV chuyên nghiệp, gắn bó với họ khi vui, những khoảnh khắc dâng trào men say chiến thắng cũng như lúc buồn bã vì thất bại hay nghiệt ngã hơn là những chấn thương có thể khiến sự nghiệp nhiều người bị hủy hoại.

"Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất cũng góp vui tại sự kiện. Ảnh: QAN
"Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất cũng góp vui tại sự kiện. Ảnh: QAN

Mình ý thức được tất cả nên hy vọng sẽ làm được những điều tốt nhất để kéo dài tuổi nghề các VĐV chuyên nghiệp, đó cũng là một cách để cống hiến tốt nhất cho thể thao nước nhà. Và không chỉ có giới VĐV đỉnh cao mà người chơi phong trào hiện tại cũng có nhu cầu điều trị một cách tốt nhất để sớm trở lại với đam mê. Trung tâm ra đời để phục vụ mọi người một cách tốt nhất, nhanh nhất và giá thành cũng hợp lý nhất”.

Với máy móc hiện đại như: máy sóng xung kích, máy laser, súng giải cơ, máy siêu âm trị liệu, máy điện xung trị liệu, trị liệu với đèn hồng ngoại… và chuẩn mực kiến thức về y học thể thao, đội ngũ bác sĩ ở RTD Rehab mang đến môi trường trị liệu, tập phục hồi chuyên nghiệp, uy tín chất lượng cao. Các vận động viên thể thao rất e ngại chấn thương nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, bài bản, việc trở lại để sống với niềm đam mê của mình là điều nằm trong khả năng.

Trường hợp Nguyễn Trọng Hoàng sau cả năm trời chiến đấu với chấn thương thoát vị đĩa đệm, và đã trở lại tập luyện bình thường ở SLNA nhờ công lớn của bác sĩ Trần Huy Thọ và các cộng sự tại trung tâm này.

“Tôi đang điều trị tích cực để hồi phục chấn thương mắc phải ở Vòng loại World Cup 2022.

Việc thi đấu nhiều trong thời gian liên tục kéo dài đã khiến cơ thể mình suy nhược, các cơ của mình yếu hẳn đi. Chấn thương thoát vị đĩa đệm khiến tôi vất vả điều trị và trải qua nhiều nơi thì mới đến đây. Việc hồi phục tại RTD Rehab này có tiến triển rõ ràng hơn. 1-2 tuần tới thì tôi đã có thể về tập cùng CLB.

Trước tiên, tôi muốn cống hiến hết mình cho CLB quản của mình đã chờ đợi tôi trong thời gian dài, sau đó mới nghĩ đến những cái xa hơn như trở lại đội tuyển Việt Nam.

Bác sĩ Huy Thọ đã đưa phác đồ điều trị cho tôi rất hợp lý. Bên cạnh đó, tôi được hỗ trợ bởi đội ngũ bác sĩ dồi dào, trang thiết bị hiện đại đồng hành…Chúng tôi đã cố gắng để cùng nhau vượt qua khó khăn của chấn thương, trở lại với bóng đá. Tôi nghĩ với sự phát triển của y học ngày nay thì càng ngày phải có nhiều trung tâm như thế này hơn nữa để mọi người không cần quá lo lắng về vấn đề chấn thương gặp phải”.

“Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết thêm khi giao lưu với khán giả: “VĐV chuyên nghiệp thì việc đối diện với chấn thương là bình thường, may mắn là phải gặp nó ít hay nhiều, mức độ nặng nhẹ ra sao mà thôi.

Tôi may mắn cũng được học cơ bản những kiến thức về y khoa, khi lên tập trung đội tuyển để dự nhiều giải lớn thì đã tìm đến các bác sĩ khoa y sinh, những người am hiểu về cơ thể, chấn thương thể thao để tham khảo về cơ thể mình nhằm sẵn sàng nhất cho các giải đấu.

Y học thể thao rất quan trọng, nhờ đó mình mới tự tin bước lên sàn đấu, sống với đam mê. Khi chấn thương thì cũng được điều trị để sớm trở lại tập luyện, thi đấu.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm