"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu

29/12/2022 08:35 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nhắc đến làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2022, ngoài sự vươn lên của loạt ngôi sao trẻ như: Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân... Công chúng sẽ nghĩ ngay tới những vụ bê bối chấn động khiến cho không ít ngôi sao đỉnh lưu phải "bay màu" ngay tức khắc. 

Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc năm 2022, trong lúc hàng loạt sự kiện hào nhoáng đua nhau chiếm sóng cõi mạng thì netizen xứ Trung cùng ngồi nhìn lại những drama gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ suốt 1 năm vừa qua.

Màn "rớt đài" chấn động nhất lịch sử Cbiz của hai đỉnh lưu đình đám một thời 

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 - 8/2022, Ngô Diệc Phàm là từ khóa khiến cho cõi mạng xứ Trung phải trải qua bao phen chấn động, thậm chí có thời điểm mạng xã hội bị tắc nghẽn, sập weibo vì những drama của nam idol này.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 1.

Ngô Diệc Phàm bị bắt từ giữa năm 2021, nhưng vẫn gây sốt cõi mạng hơn 1 năm qua.

Một đỉnh lưu vạn người ngưỡng mộ như vậy mà lại dính "liên hoàn phốt" bắt cá nhiều tay, "tuyển phi", dụ dỗ, "săn" mỹ nữ tuổi vị thành niên... Chỉ trong vòng 1 ngày, vài chục nhãn hàng cao cấp đã đồng loạt tuyên bố hủy hợp đồng, các thông tin về Ngô Diệc Phàm cũng "bay màu" khỏi các nền tảng mạng xã hội chỉ trong tích tắc.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 2.

Tới tháng 11/2022, Ngô Diệc Phàm chính thức lĩnh án 13 năm tù.

Cho đến chiều 25/11/2022, cả cõi mạng xứ Trung được dịp dậy sóng khi Tòa án Bắc Kinh chính thức tuyên bố Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù vì tội cưỡng hiếp và quan hệ tập thể. Đây giống như một cột mốc lịch sử chưa từng có của làng giải trí Hoa ngữ. Lần đầu tiên netizen chứng kiến một đỉnh lưu phải ngồi tù.

Kế đó là Lý Dịch Phong, không hề kém cạnh người anh em họ Ngô, nam diễn viên này cũng làm cho cư dân mạng xứ Trung "nín thở hóng drama" từng giây từng phút.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 3.

Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm nhiều lần (Ảnh minh họa)

Ngày 10/9/2022, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo chính thức chỉ đích danh Lý Dịch Phong từng nhiều lần mua dâm. Trong bài đăng trên Weibo chính thức, cảnh sát xác nhận Lý Dịch Phong đã thừa nhận cáo buộc, bị bắt tạm giam và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 4.

Dù không lĩnh án tù như Ngô Diệc Phàm, nhưng Lý Dịch Phong cũng chẳng còn đường quay lại showbiz.

Sau khi tin tức được xác nhận, vụ việc của nam diễn viên gây chấn động truyền thông với hơn 100 triệu lượt truy cập tại Weibo. Đây là kỷ lục chưa từng có tại Trung Quốc. Ngay sau vụ việc, hàng loạt nhãn hàng lớn tuyên bố "cắt đứt", xé bỏ hình ảnh quảng cáo của Lý Dịch Phong. Không lâu sau đó, có tin đồn, Lý Dịch Phong đã rời showbiz Hoa ngữ và quyết định ra nước ngoài phát triển. 

Cú "ngã ngựa" của loạt sao sau ồn ào trốn thuế

Từng là một trong những gương mặt nam thần được săn đón nhất nhì Cbiz, ấy vậy mà Đặng Luân lại "tiêu tan" sự nghiệp chỉ vì bê bối trốn thuế vào hồi tháng 3 năm nay.

Theo truyền thông xứ Trung cho biết, Đặng Luân bị phạt 106 triệu Nhân dân tệ (hơn 380 tỷ đồng) vì hành vi nộp thuế muộn. Khi scandal nổ ra, nam diễn viên đã thành khẩn đăng bài viết nhận lỗi, chịu trách nhiệm cũng như chấp nhận mọi quyết định của cơ quan thuế.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 5.

Chỉ vì "quên đóng thuế", Đặng Luân bị "bay màu" ngay tức khắc khỏi Cbiz.

Tuy nhiên, đây cũng là bài đăng cuối cùng của anh trên Weibo. Bởi ngay sau đó, tài khoản Weibo có hơn 40 triệu người theo dõi cùng tất cả các tài khoản trên mọi nền tảng mạng xã hội của Đặng Luân đã biến mất "trong một nốt nhạc". Sự nghiệp đầy hào quang của anh cũng theo đó mà sụp đổ.

Ngoài Đặng Luân, Viên Băng Nghiên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Công ty mà cô có cổ phần, nắm giữ chức vụ quan trọng bị phạt lên đến 3,5 tỷ đồng vì không đóng thuế từ năm 2019 - 2021.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 6.

Viên Băng Nghiên vẫn mang danh trốn thuế dù nhanh tay xử lý.

Tuy vậy người đẹp "Lưu ly mỹ nhân sát" lại nhanh tay hơn Đặng Luân. Trước khi mọi chuyện vỡ lở 1 ngày (3/7), Viên Băng Nghiên đã giao lại cổ phần và vị trí đại diện pháp lý của mình cho người khác, nhanh tay rũ sạch mối quan hệ với công ty cũ.

Thế nhưng dù có thế nào thì hiện tại, nữ diễn viên vẫn bị gắn mác "trốn thuế", mọi hoạt động và dự án mà cô đang tham gia đều bị đóng băng không thời hạn, thêm vào đó là sự quay lưng bởi khán giả và các nhãn hàng.

"Phốt" ngoại tình, cắm sừng gây xôn xao cõi mạng

Tháng 8 vừa qua, loạt drama về mối tình tay ba giữa Từ Khai Sính, Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

Mọi chuyện bắt đầu khi Trương Thiên Ái bất ngờ tung đoạn ghi âm Từ Khai Sính chính miệng thừa nhận đã uống rượu say và ngủ với người khác, nhưng vẫn khẳng định luôn yêu cô, mong cả hai tiếp tục bên nhau.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 7.

Từ Khai Sính bị chỉ trích "tra nam" khi qua lại với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát cùng lúc.

Lúc ấy, phía Cổ Lực Na Trát lại có nước đi không ai ngờ đến khi lập tức chia sẻ lại bài "bóc phốt" của Trương Thiên Ái. Đồng thời đính kèm dòng trạng thái khẳng định mình chưa bao giờ làm "tiểu tam" và chỉ trích Từ Khai Sính là kẻ dối trá.

Ngay sau ấy, blogger đã liên tục công khai loạt ảnh, clip ghi lại những khoảnh khắc Từ Khai Sính qua đêm ở nhà Cổ Lực Na Trát nhiều lần. Đây là bằng chứng không gì có thể chối cãi của một "tra nam" trơ trẽn chưa từng thấy.

Nối tiếp theo loạt "phốt" tình ái, drama của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi cũng chiếm sóng cõi mạng suốt cả tháng trời.

Từng là cặp đôi được quan tâm nhất nhì làng giải trí xứ Trung, vậy mà đến ngày 22/11/2021, truyền thông xứ trung đồng loạt đưa tin Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chính thức ly hôn, đường ai nấy đi sau hơn 10 năm chung sống.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 8.

Drama ly hôn không hồi kết giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi.

Cho đến giữa năm 2022, chuyện của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi tiếp tục bị đào lại khi blogger tung ra bằng chứng "nhà trai" ngoại tình. Trong 10 năm hôn nhân với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi qua lại với 5 cô gái, thậm chí còn thân mật với tiểu tam trước mặt vợ bầu 9 tháng.

Giữa làn sóng chỉ trích của cư dân mạng, Uông Tiểu Phi quay ra "chơi xấu" vợ cũ. Anh cho biết Từ Hy Viên bị bệnh tâm thần và trực tiếp tố cáo vợ cũ sử dụng thuốc cấm.

"Bóng tối bê bối" tiếp tục bao trùm showbiz Hoa ngữ năm 2022: Loạt cái tên đình đám dính lùm xùm nhanh chóng bay màu - Ảnh 9.

Từ Hy Viên đã lấy chồng Hàn, nhưng vẫn chưa hết drama với Uông Tiểu Phi.

Sau ấy, cuộc khẩu chiến làm chấn động mạng xã hội xứ Trung đã nổ ra. Từ Hy Viên đâm đơn kiện chồng cũ không thực hiện đầy đủ yêu cầu chu cấp tiền nuôi con. Còn Uông Tiểu Phi thì cũng không vừa khi công khai hết các khoản tiêu cho những món đồ hiệu xa xỉ của Đại S, thậm chí người đẹp còn dùng thẻ tín dụng mà chồng cũ đưa để nuôi con để mua đồ cho chồng mới DJ Koo.

Drama ấy đến nay vẫn chưa có hồi kết, mẹ của cả nhà trai lẫn nhà gái đều lên tiếng "mắng chửi" thông gia, Tiểu S và chồng cũng bị lôi vào trận chiến.

Quả nhiên, 2022 cũng là một năm sóng gió chẳng kém gì 2021 với đầy những vụ bê bối khiến công chúng "đứng ngồi không yên". 

Tâm Phương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm