Khởi tố và bắt tạm giam thêm 2 kẻ cố ý gây thương tích cháu bé 11 tuổi

23/08/2009 11:18 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Ngày 21/8/2009 Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng là Trần Văn Bảo và Trần Văn Tâm ( trú tại thôn Yên Ngư xã Xuân Yên huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích đối với em Trịnh Xuân Hiệp(1998).

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng kẻ “thiêu sống” em bé 11 tuổi

Như TT&VH đã đưa tin ngày 12/5/2009 em Trịnh Xuân Hiệp(1998) trú tại thôn Yên Ngư xã Xuân Yên huyện Nghi Xuân, đã trót dại lấy trộm của chú ruột Trịnh Xuân Toàn (1985) một con lợn nhựa tiết kiệm trong đó có 270.000 đồng. Khi phát hiện ra chú ruột đã nhẫn tâm đánh đập cháu Hiệp một cách dã man.

Sau khi cháu Hiệp khai nhận đã lấy tổng số tiền trong con lợn nhựa tiết kiệm nhưng Toàn đã nghi ngờ trong đó có nhiều hơn 270.000 đồng nên Toàn cùng với Trần Văn Tâm và Trần Văn Bảo trói cháu Hiệp vào gốc phi lao rồi gom lá khô tấp vào người cháu trước sự chứng kiến của nhiều người. Hành động dã man hơn khi ông Trần Văn Bảo mang hai can dầu đến đổ vào gốc cây nơi có lá khô đã gom sẵn, trong khi Trần Văn Tâm đã cột những cây xương rồng phía trên đầu cháu Hiệp để tránh việc cháu Hiệp trườn lên phía trên tránh lửa.

Hành động dã man mất nhân tính hơn của Toàn và đồng bọn là ngang nhiên châm lửa thiêu sống cháu Hiệp khi cháu không thể kháng cự. Cháu Hiệp đã ngất trước khi ngọn lửa được dập tắt. Với vết bỏng khá nặng cháu hiệp đã được điều trị tại viện bỏng Quốc gia. Kết quả cháu Hiệp bị thương tật vĩnh viễn là 29,4%.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm