Cơ hội nào để Juve chiêu mộ Pogba?

14/12/2020 16:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Mino Raiola liên tục ra mặt để thảo luận về tương lai của Paul Pogba một cách công khai gần như đã trở thành một xu hướng hai tháng một lần, để rồi trở thành một vở “soap opera” không hồi kết khiến MU ngao ngán.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League diễn ra khi nào?

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League diễn ra khi nào?

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau (14/12). Hiện đã xác định được 12 đội bóng giành vé đi tiếp ở Champions League.

Mối liên kết Raiola

Nhưng vở “soap opera” này dường như cũng sắp đến hồi kết thúc khi xem xét những phát biểu gần đây của Raiola về mối quan hệ rạn nứt giữa cầu thủ người Pháp với MU. Chắc chắn là vậy, Raiola đã nhắc đến tên của Juventus và không có gì ngạc nhiên khi chuyên gia về chuyển nhượng Fabrizio Romano nói rõ rằng Pogba đã là cầu thủ của Juventus nếu không phải vì đại dịch.

Có một sự ngưỡng mộ rõ ràng giữa Raiola với Juve và đội bóng Ý cũng thích mối quan hệ tốt đẹp với người đại diện nhiều tranh cãi này, điều không xảy ra ở MU. Khi Raiola giúp Juve ký hợp đồng với Matthijs de Ligt vào năm 2019, người hâm mộ Bà đầm già đã hô vang tên ông khi ông đến J Medical cùng khách hàng tuổi teen của mình. Mặt khác, không một ngày nào trôi qua mà không có CĐV MU nào sỉ nhục Raiola trên mạng xã hội. Có lẽ, điều đó cũng xác định mối quan hệ của CLB với Pogba.

Andrea Pirlo là người hướng dẫn Pogba khi họ ở chung phòng thay đồ Juventus dưới thời Antonio Conte và Max Allegri. Điều này cũng đúng với Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Raiola cũng từng làm người đại diện của Pavel Nedved khi còn thi đấu. Phải nói rằng, sự yêu mến của người hâm mộ Juventus dành cho Pogba không phải là lý do duy nhất khiến tiền vệ người Pháp có thể trở lại câu lạc bộ.

Juve là đội phù hợp nhất với Pogba

Pogba đã phải vật lộn để tìm lại đẳng cấp của mình tại United, chủ yếu bởi vị trí thực sự của anh trên hàng tiền vệ ở Old Trafford. Jose Mourinho đã cố gắng hết sức bằng cách xếp một tiền vệ chuyên “càn quét” phía sau Pogba. Ole Solskjaer đã thử Pogba ở vị trí tiền vệ lùi sâu phía sau Bruno Fernandes và cho dù đôi lúc sự kết hợp này đem lại hiệu quả thì sự ổn định là điều xa xỉ với cầu thủ người Pháp.

Dưới thời Pirlo, Juve đã triển khai sơ đồ 4-4-2 khá cơ động, sau đó chuyển thành sơ đồ 3-4-1-2 khi Bianconeri tổ chức tấn công. Vấn đề chính của họ cho đến nay nằm ở việc không có một cấu trúc cụ thể ở hàng tiền vệ, khiến hàng tiền vệ của Bà đầm già rất dễ bị vượt qua, đặc biệt là khi thiếu vắng Weston McKennie, người không thể có chất lượng như Pogba.

Chú thích ảnh
Juve vẫn rất nhớ Pogba

Một trong những yêu cầu cơ bản của Pogba để thành công thường là cần có một tiền vệ phòng ngự phù hợp ở gần anh. Khi ở Juventus, Pogba được bao bọc bởi Arturo Vidal và Pirlo hoặc Claudio Marchisio. Juventus hiện tại cũng có những tiền vệ kiểu như vậy để thích hợp với Pogba là Rodrigo Bentancur, McKennie và Arthur.

Cơ hội nào cho Juve?

Nhưng có bao nhiêu cơ hội để Juventus tái ký hợp đồng với cầu thủ người Pháp? Báo chí Ý cho biết họ sẽ thử vào tháng Giêng, nhưng các cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng. Hiện cũng có tin đồn về việc Paulo Dybala sang MU còn Pogba ra đi theo chiều ngược lại. Dybala đang chơi khá thất vọng trong khi các cuộc đàm phán hợp đồng với Juve không tiến triển nhiều. Đã có những dấu hỏi về thái độ, thể lực và cách tiếp cận trận đấu của tiền đạo người Argentina, khiến nhiều CĐV Juve tức giận. MU đã gần ký hợp đồng với La Joya vào năm 2019 khi thỏa thuận trao đổi với Romelu Lukaku sụp đổ.

Dybala có thể chơi ở vị trí số 10 nhưng MU hiện có hai lựa chọn cho vai trò đó là Bruno Fernandes và Donny van de Beek. Tuy nhiên, Dybala có thể chơi ở vị trí tiền đạo trên hàng công 2 người giống như bên cạnh Cristiano Ronaldo mùa này.

Một thỏa thuận hoán đổi tiềm năng khác có thể giúp Pogba trở lại Serie A là với Christian Eriksen. Inter là lựa chọn thực tế duy nhất ở Ý sau Juve và Pogba đã được liên hệ với việc chuyển đến Nerrazzurri trong quá khứ. Lựa chọn rõ ràng nhất của Inter trao đổi Christian Eriksen nhưng vị trí số 10 đã chật chội ở Old Trafford. Những cầu thủ khác của Inter đã được đề nghị tới MU là Milan Skriniar và Marcelo Brozovic, những người từng được Quỷ đỏ liên hệ trong quá khứ. Đó là hai cầu thủ có thể phù hợp với MU, khi họ đang tìm kiếm một trung vệ và một tiền vệ trung tâm thay Nemanja Matic.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm