Tham dự AFC Cup 2018, SLNA quyết nâng tầm

06/12/2017 17:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2017, SLNA đón nhận niềm vui từ các nhà tài trợ. Niềm vui đó càng nhân lên khi họ được đảm bảo tài chính để tham dự AFC Cup 2018.

"Thóc về" vui như Tết

Năm đầu tiên ở cương vị HLV trưởng SLNA, HLV Nguyễn Đức Thắng đã mang về chiếc Cúp vô địch thứ 38 về phòng truyền thống CLB bóng đá xứ Nghệ. Tất nhiên, niềm vinh dự đó họ - các cầu thủ SLNA được đón thêm những niềm vui từ những khoản thưởng “vượt khung”.

Bên cạnh số tiền 1 tỷ đồng tiền thưởng của BTC giải Cúp quốc gia 2017, SLNA còn nhận được khoản tiền thưởng tương đương (1 tỷ đồng) từ nhà tài trợ Bắc Á Bank. Ngoài ra, nhà tài trợ là công ty cổ phần Synot Asean đã trao gần 300 triệu đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng ngay sau khi họ đoạt Cúp vô địch.

SLNA đoạt Cup quốc gia: Đêm thành Vinh không ngủ

SLNA đoạt Cup quốc gia: Đêm thành Vinh không ngủ

Với chiến thắng “hủy diệt” B.Bình Dương 7-2 sau hai lượt trận chung kết, SLNA đã giành chức vô địch Cúp quốc gia 2017. Đây là chiếc Cúp thứ 38 mà đội bóng xứ Nghệ đưa về phòng truyền thống...

Một diễn biến khác, lãnh đạo SLNA cũng xác nhận, họ đang làm tờ trình để “nhận thưởng” 350 triệu đồng từ Quỹ khen thưởng của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng cộng, SLNA được thưởng gần 2 tỷ 650 triệu đồng. Với một đội bóng không dư giả về tài chính như SLNA, đây chính là một sự động viên rất lớn cho họ.

Trao đổi với TT&VHTổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho hay: “Khoản tiền thưởng này là công lao không chỉ của cầu thủ mà toàn thể cán bộ nhân viên công ty SLNA. Vì thế khi đã nhận đủ số thưởng trên chúng tôi sẽ khen thưởng cho toàn thể cán bộ từ giám đốc đến nhân viên tạp vụ. Tất nhiên, đội 1 sẽ được ưu tiên hơn”.

Chính vì thế, đây là niềm vui của rất nhiều cầu thủ SLNA lần đầu tiên được nếm trải chức vô địch như các cầu thủ Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Đức…

Nhà nghèo tìm cách vượt khó

Trong khi đó, theo thông tin mà TT&VH có được, trong ngày hôm qua, 5/12, lãnh đạo CLB SLNA và cán bộ truyền thông của đội bóng xứ Nghệ đã có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia tham dự lễ bốc thăm chia bảng AFC Cup 2018. Điều này đã gần như xóa bỏ định kiến SLNA “không dám vô địch" vì sợ phải tham dự đấu trường châu lục.

SLNA không ngại thi đấu ở AFC Cup

SLNA không ngại thi đấu ở AFC Cup

Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng – cựu HLV ĐTQG và SLNA đã lao xuống khu kỹ thuật để chúc mừng các thành viên BHL và cầu thủ SLNA khi họ giành chiến thắng.

HLV Đức Thắng từng phát biểu: "Chúng tôi không ngại vô địch vì đi đấu nước ngoài. Ngược lại, nhà tài trợ Bắc Á Bank đã duyệt chi tài chính nếu được quyền tham dự AFC Cup. Khó khăn chúng tôi là lực lượng chứ không phải vì tiền”.

Bên cạnh nỗi lo về lực lượng thì SLNA đang chờ đợi BTC AFC Cup 2018 thẩm định sân Vinh có đủ tiêu chuẩn thi đấu hay không. Nếu không đủ tiêu chuẩn SLNA sẵn sàng thuê sân Mỹ Đình để thi đấu.

Ngoài ra, đội bóng xứ Nghệ còn tham vọng đăng quang trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2017 giữa Quảng Nam và SLNA sẽ diễn ra trên sân Vinh, mở đầu cho mùa giải 2018. Để chuẩn bị cho mùa giải tới, BHL SLNA đã gia hạn hợp đồng với tiền đạo Olaha Michael và lên kế hoạch chiêu mộ những ngoại binh mới thay cho Danko Kovacevic đã ra đi.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm