SLNA không ngại thi đấu ở AFC Cup

01/12/2017 06:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng – cựu HLV ĐTQG và SLNA đã lao xuống khu kỹ thuật để chúc mừng các thành viên BHL và cầu thủ SLNA khi họ giành chiến thắng.

Ông cho hay: “Chiếc cúp vô địch nào cũng quý giá, chiến thắng nào cũng mang lại niềm vui cho khán giả. Được theo dõi chứng kiến trận đấu hôm nay là may mắn đối với tôi. Thấy SLNA vô địch mà trong tôi vẫn cứ rạo rực niềm vui phấn khích như thể chính tôi cũng vừa giành thắng lợi vậy.

Hôm nay SLNA đã một trận tuyệt hay, đá trên cơ đối thủ và thể hiện được tất cả những gì họ cần đó là bản lĩnh, là tự tin, kỹ thuật, tuyệt vời hơn là khả năng dứt điểm để mang lại cho khán giả một bữa tiệc thỉnh soạn. SLNA vô địch rất xứng đáng. Tôi xin chúc mừng đồng nghiệp HLV Đức Thắng và BHL cùng các cầu thủ hôm nay, họ đã làm được điều tuyệt vời cho bóng đá xứ Nghệ. Đây sẽ là tiền đề cho SLNA làm mới mình”.

Tiền vệ Phi Sơn không giấu được cảm xúc trào dâng: “Tôi vẫn cảm thấy gai cả sống lưng. Đây là một trong những trận đấu mà khán giả đông nhất. Được thi đấu trong khung cảnh như thế thật sung sướng. Nếu SLNA có điều kiện kinh tế đầy đủ, chúng tôi không thua bất cứ CLB và trung tâm nào”.

Trong khi đó “kiến trúc sư” bóng đá xứ Nghệ - TGĐ Nguyễn Hồng Thanh thì hết lời ca ngợi khán giả: “Thật tuyệt với khi được chứng kiến trận bóng mà khán đài kín như thế. Nhìn vào điều đó chúng tôi có niềm tin rằng người xứ Nghệ vẫn luôn yêu bóng đá, hâm mộ bóng đá. Và ngọn lửa chay bóng của người Nghệ yêu SLNA không bao giờ tắt. Với khán giả như thế là sự tiếp sức cho cầu thủ SLNA. Họ nhìn lên khán đài để đá để tri ân lại. Chiến thắng hôm nay theo tôi công đầu tiên là của khán giả khi họ đã tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ".

'Hủy diệt' B.Bình Dương, SLNA vô địch Cúp quốc gia 2017

'Hủy diệt' B.Bình Dương, SLNA vô địch Cúp quốc gia 2017

Với việc đánh bại B.Bình Dương với tỷ số 5-1 trong trận chung kết lượt về, SLNA đã trở thành nhà vô địch Cúp QG 2017. Trước đó, ở trận chung kết lượt đi diễn ra trên của B.Bình Dương, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Trong khi phóng viên đề cập đến việc SLNA có thi đấu ở đấu trường châu Á vào năm tới hay không ông Hồng Thanh cho biết: “Việc đó là chuyện mùa sau, tất nhiên với nỗ lực của nhà tài trợ chúng tôi sẵn sàng thi đấu hết mình bât kỳ ở giải đấu nào. Cũng với chiến thắng này chúng tôi đã chứng minh rằng SLNA không ngại vô địch vì lý do đi thi đấu ở AFC Cup mà ngược lại chúng tôi cố từng trận đấu để đăng quang”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm