Hải Phòng tiếp tục thăng hoa

23/04/2016 19:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh tại vòng 7 V-League giúp Hải Phòng san bằng kỷ lục thắng 7 trận liên tiếp của HAGL lập được ở mùa giải 2004.

Thắng lợi trước Than Quảng Ninh là trận thắng thứ 7 liên tiếp của Hải Phòng trong khuôn khổ V-League 2016. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, một đội bóng ở V-League làm được điều này. Trước đó, “Dream Team” của HAGL ở mùa bóng 2004 là đội đầu tiên lập được kỳ tích này. Thắng lợi này cũng giúp Hải Phòng tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối.

Chiến thắng của Hải Phòng lần này có công lớn của các nội binh khi họ là chủ nhân của cả hai lần lập công. Đình Bảo là người mở tỷ số cho Hải Phòng sau một cú volley trái phá của ngoại binh Stevens ở phút 15. Đến phút 27, Vua phá lưới nội mùa trước Lê Văn Thắng là người ghi bàn thứ hai cho Hải Phòng ở phút 27.


Hải Phòng thăng hoa với trận thắng thứ 7 liên tiếp tại V-League 2016.Ảnh: Thanh Hà

Đội bóng đất Cảng cũng tỏ ra vượt trội về thế trận với sự cơ động của bộ đôi ngoại binh Stevens - Fagan. Sức mạnh và tốc độ của họ đã làm hoảng hồn hàng thủ của Than Quảng Ninh. Đội bóng đất Mỏ thậm chí không lên nổi bóng và tỏ ra lúng túng rõ ràng.

Thế trận chỉ trở nên dễ dàng hơn cho đội khách khi Quốc Trung của Hải Phòng bất ngờ nhận thẻ đỏ ở phút 64. Chưa đầy 1 phút sau khi Quốc Trung bị đuổi, Than Quảng Ninh có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Vũ Minh Tuấn.

Hải Phòng cân bằng kỷ lục của HAGL, FLC Thanh Hóa thua 'sốc' tại Cần Thơ

Hải Phòng cân bằng kỷ lục của HAGL, FLC Thanh Hóa thua 'sốc' tại Cần Thơ

Hải Phòng với chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh đã cân bằng kỷ lục 7 trận thắng mà HAGL từng lập được ở mùa giải 2004. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa bất ngờ để thua đậm 2-5 trên sân của XSKT Cần Thơ và đã kém Hải Phòng 9 điểm.


Những phút còn lại của trận đấu diễn ra khá sôi động nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi cho hai đội. HLV Trương Việt Hoàng cũng chủ động chỉ đạo Hải Phòng chơi chậm lại để giữ tỷ số.

Thắng lợi 2-1 trước Than Quảng Ninh tiếp tục cho thấy sức mạnh của Hải Phòng. Chỉ cần thêm một trận thắng, họ sẽ xô đổ thành tích của HAGL ở mùa bóng 2004.

Hải Phòng - Than Quảng Ninh 2-1

Bàn thắng: Đình Bảo (15'), Văn Thắng (27') - Vũ Minh Tuấn (65’)

Đội hình xuất phát:

Hải Phòng: Xuân Việt - Anh Hùng, Văn Phú (đội trưởng), Ngọc Thịnh, Đình Bảo - Văn Nhiên, Khánh Lâm, Quốc Trung, Văn Thắng - Fagan, Stevens

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh (đội trưởng) - Thanh Hiền, Tiến Duy, Huy Cường, Văn Khoa - Minh Tuấn, Hải Huy, Văn Hiếu, Xuân Tú - Hồng Quân, Dyachenko

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm