Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Hiện tượng Hải Phòng sẽ bị chặn đứng'

23/04/2016 09:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 7 V-League 2016 sẽ diễn ra trong 3 ngày 23, 24 và 25/4/2016. Tâm điểm trong vòng đấu diễn ra ngày 23/4 sẽ là cuộc chạm trán giữa 2 CLB Hải Phòng và Than Quảng Ninh tại Lạch Tray. Hãy cùng phân tích và dự đoán với chuyên gia Đoàn Minh Xương.

Sân Lạch Tray: Hải Phòng – Than Quảng Ninh

Với 6 trận thắng liên tiếp thì Hải Phòng đang tạo dấu ấn đáng nể về chuyên môn. Trong bối cảnh V-League không có dấu hiệu tiến lên như trông đợi thì Hải Phòng là hiện tượng thú vị nhất mùa giải này. Nó cũng là điều tốt với bóng đá Việt Nam.

HLV Trương Việt Hoàng đang làm rất tốt vai trò của mình. Không chỉ tốt ở khâu đánh giá đối thủ mà anh ta còn kích thích được lửa chiến đấu trong mỗi học trò của mình. Hải Phòng biết chọn lối đá phù hợp, chắt chiu cơ hội họ tạo ra. CĐV đất Cảng đang rất hả hê với thành công của CLB và mong muốn đội bóng tiếp tục tiến lên. Nhưng mùa giải mới chỉ trôi qua 1/4 chặng đường. Vẫn còn đến 3/4 chặng đường nữa nên nói thành công bây giờ là quá sớm. Đường dài mới biết ngựa hay.


Chuyên gia Đoàn Minh Xương (bìa trái) dự đoán mạch trận toàn thắng của Hải Phòng sẽ chấm dứt

Than Quảng Ninh không phải là đối thủ dễ chơi, nhất là họ đã cho thấy dấu hiệu trở lại sau giai đoạn trắc trở vì thay đổi trong hàng ghế huấn luyện. Sự thay đổi đột ngột khiến họ chưa kịp thích ứng. Lội ngược dòng ngay trên sân của SLNA cho thấy đội bóng vùng Mỏ đã phần nào lấy lại đẳng cấp vốn có của họ. Với HLV Phan Thanh Hùng vốn thừa kinh nghiệm chinh chiến ở V-League chắc chắn sẽ truyền đạt được nhiều điều bổ ích cho các học trò. Than Quảng Ninh có nhiều cầu thủ tốt từ thủ môn cho tới hàng tiền đạo. Cái thiếu của HLV Phan Thanh Hùng có lẽ là thủ lĩnh tinh thần, 1 cầu thủ tiền vệ biết điều tiết trận đấu.

Trận đấu giữa 2 đội sắp tới tôi nghĩ sẽ là một trận đấu kín chứ không phải mở. Hải Phòng thì thiên về lối đá phòng ngự phản công. Họ chủ yếu dựa vào phong độ của 2 ngoại binh Fagan và Stevens phía trên. HLV Phan Thanh Hùng có thể sẽ áp dụng lối đá kỹ thuật của các học trò để kiểm soát bóng nhiều hơn, khắc chế lối đá của đối phương. Tôi dự đoán kết quả trận này sẽ là 1-1.

Sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – FLC Thanh Hóa

XSKT Cần Thơ đá trên sân nhà phải nỗ lực kiếm điểm. Nhưng thời điểm hiện tại thì thầy trò HLV Vũ Quang Bảo không có gì hơn đối thủ ngoài yếu tố sân nhà. FLC Thanh Hóa chứng tỏ họ chỉ sơ sảy khi để thua QNK Quảng Nam. Bây giờ, FLC Thanh Hóa vừa có thực lực và phong độ nhỉnh hơn, lại có thuyền trưởng giàu kinh nghiệm như GĐKT Lê Thụy Hải thì khó cho Cần Thơ lắm. HLV Vũ Quang Bảo nếu không tiếp cận trận đấu tốt thì sẽ phải trả giá đắt ngay tại sân nhà. Có thể XSKT Cần Thơ sẽ chủ động phòng thủ và chọn thời điểm phản công dựa trên hai tiền đạo có tốc độ Oseni và Patiyo. Lực lượng XSKT Cần Thơ mạnh nhưng lại chưa chơi ăn ý với nhau. Cặp tiền vệ trung tâm Quang Tình và Anh Tuấn có thể phát động tấn công tốt nhưng họ đánh chặn kém. Tôi nghĩ đây là trận đấu khó có sự cởi mở và tỷ số sẽ là hòa 0-0.


Hải Phòng có lợi thế sân nhà khi đối đầu Than Quảng Ninh.Ảnh: V.S.I

Ngày 24/4: HAGL và SLNA

HAGL mùa này trưởng thành hơn rất nhiều đấy. Dù mất đi nhiều trụ cột nhưng họ đã biết cách thích nghi hơn ở đấu trường V-League. Các cầu thủ khôn ngoan hơn. Nhưng rõ ràng họ không giấu đi được điểm yếu cố hữu là thể lực và hàng trung vệ yếu.

SLNA thì vấn đề lớn nhất với HLV Ngô Quang Trường là mùa nào họ cũng chảy máu lực lượng. Đội hình không ổn định mùa này qua mùa khác khiến ông Trường khó làm chuyên môn. Họ có thể đá hay trên sân Bình Dương nhưng về sân nhà, dù đã dẫn trước Than Quảng Ninh nhưng vẫn thua ngược. SLNA thiếu sự ổn định và đó là bài toán mà HLV Ngô Quang Trường phải đối diện trong cả mùa giải. SLNA muốn xây dựng lối đá có bản sắc như Hải Phòng bây giờ thì khó lắm vì họ cứ mất người liên tục.

Năm ngoái, 2 đội gặp nhau trong trận đấu nhiều tranh cãi và SLNA thua trắng HAGL ở Pleiku. Nhưng đó là khi thế trận đã an bài. Còn mùa giải này, 2 đội vẫn đang tích lũy điểm số trụ hạng. Trận đấu hứa hẹn sẽ nóng cả trên sân lẫn trên khán đài. Tôi nghĩ nó sẽ rất sòng phẳng. SLNA có sự tinh quái hơn trong lối chơi và chắc chắn họ sẽ khai thác yếu điểm thể lực và hàng trung vệ của HAGL. 2 ngoại binh của SLNA sẽ gây khổ sở cho hàng thủ chủ nhà. Tôi nghĩ SLNA sẽ ca khúc khải hoàn trên sân Pleiku tuần này với tỷ số thắng 2-0.

Trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Cao Lãnh giữa Đồng Tháp và Hà Nội T&T. Đồng Tháp cho thấy họ là CLB yếu thật sự với lực lượng quá mong manh. Hà Nội T&T cho thấy dấu hiệu trở lại khi họ đại thắng Long An tuần qua. Có vẻ HLV Chu Đình Nghiêm đang xây dựng lại lối chơi ổn định cho CLB như những gì HLV Phan Thanh Hùng đã làm trước đó. Rất khó cho Đồng Tháp có điểm trận này.

HLV Đoàn Minh Xương: 'Cầu thủ Bình Dương không thiếu động lực'

HLV Đoàn Minh Xương: 'Cầu thủ Bình Dương không thiếu động lực'

Cựu HLV trưởng B.Bình Dương Đoàn Minh Xương tin rằng đội bóng cũ của ông là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch V-League 2016 và không hề thiếu động lực để hoàn thành mục tiêu ấy.


Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - B.Bình Dương

Trận đấu này rất thú vị, đáng để xem. SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức đang trở lại lối chơi mà ông xây dựng cách đây vài năm khi có sự trở lại của tiền đạo Gaston Merlo. Tiền đạo này quá sắc bén. Nhưng HLV Huỳnh Đức đang thiếu cầu thủ cầm chịch trận đấu tầm cỡ như Minh Phương. Có thể thấy điều này ở trận gặp FLC Thanh Hóa mới đây. SHB Đà Nẵng đã gỡ hòa 1-1 khi trận đấu còn không nhiều thời gian nhưng họ bỗng nhiên đánh mất thế trận những phút cuối và thua liền 2 bàn.

Trận đấu tới tôi không rõ Merlo có thể vào sân hay không vì như quan sát, chấn thương mà cầu thủ này gặp phải trận gặp FLC Thanh Hóa là không hề nhẹ. Vắng Merlo, SHB Đà Nẵng sẽ khó khăn xoay sở với B.Bình Dương đang có phong độ tốt.

B.Bình Dương đang gắng gồng ở 2 đấu trường, họ không muốn để các đối thủ tạo ra khoảng cách quá xa trên bảng tổng sắp. Tôi đánh giá cao lối chơi của B.Bình Dương, họ có hàng tiền vệ và tiền đạo rất lợi hại. Nếu Công Vinh được vào sân thì cầu thủ này sẵn sàng gây đột biến. Vấn đề là B.Bình Dương có đủ thể lực để đá ở 2 mặt trận hay không. Quan trọng nữa là thành tích trên đất Trung Quốc của họ ra sao sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần cầu thủ khi đối đầu với SHB Đà Nẵng. Tôi nghiêng về dự đoán trận đấu có nhiều bàn thắng và sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2016

Ngày 23/4: 16h30, sân Tam Kỳ: QNK Quảng Nam – Sanna Khánh Hòa BVN

17h, sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – FLC Thanh Hóa

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng – Than Quảng Ninh

Ngày 24/4: 16h30, sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – Hà Nội T&T

17h, sân Thống Nhất: Sài Gòn – Long An

17h, sân Pleiku: HAGL – SLNA

Ngày 25/4: 17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm