HLV Đoàn Minh Xương: 'Cầu thủ Bình Dương không thiếu động lực'

18/02/2016 13:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV trưởng B.Bình Dương Đoàn Minh Xương tin rằng đội bóng cũ của ông là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch V-League 2016 và không hề thiếu động lực để hoàn thành mục tiêu ấy.

* Với tư cách cựu HLV trưởng, ông đánh giá thế nào về cơ hội vô địch của B.Bình Dương?

- Mùa năm nay, các đội bóng đã có nhiều tiến bộ trong việc sử dụng lực lượng trẻ. HAGL, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, SLNA... đều đã đôn cầu thủ trẻ lên. Việc các CLB quan tâm tới công tác đào tạo trẻ là một tín hiệu vui mới của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, trong cuộc đua vô địch V-League, cầu thủ trẻ là nhân tố tốt nhưng chưa thể giúp CLB đạt được tầm cao. Vì vậy, B.Bình Dương, với lực lượng ổn định và tốt, có ưu thế hơn cả. Họ là CLB có khả năng đoạt chức vô địch nhiều nhất.

* Theo ông, sau B.Bình Dương, đâu là các ứng viên kế tiếp cho ngôi vô địch?

- Tôi đánh giá cao Hà Nội T&T. Dù không còn HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T vẫn là đội bóng có lực lượng ổn định, lối chơi ổn định, được bổ sung trẻ và duy trì rất tốt tính kế thừa.

Đội được đánh giá cao tiếp theo là FLC Thanh Hóa. Họ được đầu tư rất nhiều, tập hợp được nhiều cầu thủ giỏi mới như Ngô Hoàng Thịnh, Mai Tiến Thành... Sức mạnh của Thanh Hóa là rất đáng gờm.

Tóm lại, cuộc đua vô địch năm nay hấp dẫn hơn năm ngoái nhưng nó sẽ không thoát khỏi tay 3 đại gia B.Bình Dương, Hà Nội T&T và Thanh Hóa. Phía sau họ, những đội có khả năng gây bất ngờ là Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng. Một số đại diện phía Nam như Đồng Tháp, Cần Thơ... sẽ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng thôi.

* B.Bình Dương là đội bóng giàu thành tích nhất V-League với 4 chức vô địch trong đó có 2 danh hiệu liên tiếp vào các năm 2014 và 2015. Với từng ấy vinh quang, liệu họ còn đủ khát khao?

- Tôi không nghĩ Bình Dương sẽ thiếu động lực. Bởi trong bối cảnh kinh tế khó khăn, họ vẫn là đội bóng giàu tiềm lực tài chính. Sau một giai đoạn làm bóng đá chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp của các cầu thủ Việt Nam cũng đã được nâng lên. Họ xác định được bóng đá là một cái nghề. Anh đá hay, anh có thành tích, anh sẽ được thưởng nhiều. Tâm lý đó sẽ giúp họ duy trì khát khao vô địch.

Vấn đề còn lại của Bình Dương là phân chia nhân sự như thế nào cho nhiều mặt trận. Họ còn phải đá AFC Champions League nữa.

B.Bình Dương và nhiệm vụ bảo vệ 3 chiếc Cúp

B.Bình Dương và nhiệm vụ bảo vệ 3 chiếc Cúp

“B.Bình Dương đang sở hữu 3 chiếc Cúp là VĐQG, Cúp QG và Siêu Cúp QG, mùa bóng mới chúng tôi ra chỉ tiêu phải bảo vệ thành quả đã đạt được ấy”, ông Lê Hồng Cường (Tổng giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) phát biểu.


* Chúng ta đã nói nhiều về điểm mạnh của Bình Dương. Nhưng họ cũng phải có nhược điểm chứ?

- Nhược điểm của Bình Dương nằm trên cabin huấn luyện. Nếu vị trí này không vững tay chèo, đó sẽ là nhược điểm lớn nhất của họ. Còn về chuyên môn cầu thủ, B.Bình Dương không phải lo ngại. Họ có những cái tên đang ở đỉnh cao phong độ. Đội hình B.Bình Dương là tập hợp những cái tên mà mọi CLB đều ham muốn.

Vấn đề chỉ là làm sao kết hợp nhóm cầu thủ ấy. Đó là nhiệm vụ của ban huấn luyện Bình Dương. Việc HLV Lê Thụy Hải ra đi khiến ê kíp Đặng Trần Chỉnh - Nguyễn Thanh Sơn phải gánh nhiệm vụ.  Tôi sẽ chờ xem ê kíp này có phát huy được hết sức mạnh của Bình Dương không.

Thanh Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm