HLV Ngô Quang Trường: 'Tôi cũng hồi hộp với Hải Phòng'

23/04/2016 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thực sự ấn tượng trước sự bùng nổ bàn thắng ở vòng 6, HLV đội SLNA Ngô Quang Trường dự đoán vòng đấu tiếp theo sẽ nóng bỏng không hề kém cạnh.

Ấn tượng trước Hải Phòng và Trương Việt Hoàng

Đánh giá về chính bản thân sau 1 năm ngồi ghế nóng tại sân Vinh, HLV xứ Nghệ cho biết: “Hồi mới nhận nhiệm vụ, tôi còn run, thấy áp lực lắm. Giờ mọi thứ cũng dần quen thuộc hơn. Thành tích SLNA trong 6 vòng đầu chưa thực sự tốt lắm, nhiều trận đấu không đúng với tính toán. Chỉ trận thắng 2-1 trên sân ĐKVĐ B.Bình Dương là bất ngờ, ngoài dự đoán. SLNA có điểm mạnh là máu lửa, tinh thần, sức trẻ. Chúng tôi cần phát huy những yếu tố đó mới thắng ở sân của HAGL và cải thiện vị trí”.

HLV Ngô Quang Trường cũng ghi nhận sự nỗ lực của học trò, sau khi nhiều trụ cột ra đi đầu mùa này. Sự trở lại của Ngọc Hải trong chiến thắng trước B.Bình Dương tạo cú híc giúp đội bóng xứ Nghệ thoát khỏi khó khăn. Theo quan điểm của HLV Quang Trường, SLNA sẽ có kết quả tốt hơn nếu hàng công chơi sắc sảo hơn và hàng thủ giảm bớt sai sót mắc phải như trận thua Than Quảng Ninh vừa qua.

Chia sẻ về vị trí số 1 ở đỉnh bảng xếp hạng của CLB Hải Phòng, HLV họ Ngô tiếp tục nhận xét: “Thắng liền 6 trận quả là một kỳ tích. Dấu ấn HLV Trương Việt Hoàng rõ nét. Cậu ấy giống tôi khi mới chân ướt chân ráo nắm 1 CLB ở tầm V-League, nhưng Hoàng còn làm quá tốt. Thành tích của Hải Phòng có dấu ấn rõ nét từ HLV. Họ kết hợp được lối chơi tập thể và những ngoại binh giỏi. Cầu thủ ăn ý, hiểu nhau và tạo tập thể đồng nhất. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh là đối thủ khó chơi, thường ngáng chân Hải Phòng. Mùa năm ngoái, Than Quảng Ninh chính là đội thủ hòa, cắt chuỗi 3 trận toàn thắng tại Lạch Tray của Hải Phòng. Tôi nghĩ Than Quảng Ninh sẽ chặn mạch thắng của Hải Phòng”.

17h00 ngày 23/4, Hải Phòng-Than Quảng Ninh: 'Nóng' derby vùng Đông Bắc

17h00 ngày 23/4, Hải Phòng-Than Quảng Ninh: 'Nóng' derby vùng Đông Bắc

Quảng Ninh và Hải Phòng là hai mảnh đất sinh ra nhiều “hảo hán”. Hai đội bóng, kể cả trên khu ca bin cũng rất nhiều gương mặt cá tính mạnh.


Sức ép từ B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa

Tuy vậy, HLV Ngô Quang Trường vẫn đánh giá cao ĐKVĐ B.Bình Dương. “Chúng tôi may mắn thắng họ ở trận đấu vừa qua. Lối chơi, con người và mọi thứ B.Bình Dương vẫn là số 1 ở V-League. Họ vừa thắng trận thứ 3 liên tiếp ở giải quốc nội. Hai mùa gần đây, SHB Đà Nẵng liên tục thua dù đá trên sân nhà khi gặp “Gốm”. Rất khó các đội bóng chặn được B.Bình Dương sau khi họ gác lại mục tiêu ở đấu trường AFC Champions League”.

Ngoài ra, HLV đội SLNA cũng xếp FLC Thanh Hóa là ứng viên tiềm năng và cuộc đua lên ngôi vô địch mùa này là câu chuyện của ba ứng viên này. “Điều tôi thấy hứng thú là V-League ngày càng có nhiều bàn thắng đẹp, nhiều trận cầu mãn nhãn. Nhiều cầu thủ trẻ tại SLNA, HAGL, Hà Nội T&T… đang thi đấu tốt hơn qua từng vòng đấu. Tín hiệu tốt từ tầm ĐTQG rõ ràng có lợi cho cả nền bóng đá. Các cầu thủ trẻ đang có sự hưng phấn và trở thành trụ cột chính ở tầm CLB. Giải đấu đang tốt lên và sức trẻ, sự xông xáo các em là tiền đề. Cần lấy thành quả ở vòng 6 làm động lực và phấn đấu. CĐV sẽ yêu nếu cầu thủ tập trung hết mình vào chuyên môn, cống hiến nhiều bàn thắng hay, bàn thắng đẹp trên sân cỏ”, HLV Quang Trường bình luận.

Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm