17h00 ngày 23/4, Hải Phòng-Than Quảng Ninh: 'Nóng' derby vùng Đông Bắc

23/04/2016 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quảng Ninh và Hải Phòng là hai mảnh đất sinh ra nhiều “hảo hán”. Hai đội bóng, kể cả trên khu ca bin cũng rất nhiều gương mặt cá tính mạnh. Nhiều khả năng đội bóng đất Cảng sẽ gặp khó khăn, thậm chí đứt mạch thắng trước một đoàn quân đất Mỏ đang muốn “lấy số” đội bóng khó đánh bại nhất V-League hiện nay.

Tâm điểm vòng 7 V-League 2016 sẽ là trận derby vùng Đông Bắc Bộ giữa Hải Phòng-Than Quảng Ninh diễn ra trên SVĐ Lạch Tray vào lúc 17h ngày 23/4 . Cuộc đối đầu giữa 2 đội không chỉ hứa hẹn sẽ “nóng” trên từng centimet cỏ mà còn trên các khán đài, 2 hội CĐV vốn nổi tiếng “máu lửa” sẽ so kè nhau từng tiếng trống, tiếng hô hào cổ động.

Trước vòng 7, Hải Phòng đang sống trong những ngày tháng “vui như trẩy hội” bởi thành tích toàn thắng sau 6 lượt trận. Không xếp hạng đại gia như FLC Thanh Hóa hay B.Bình Dương nhưng đội bóng đất Cảng vẫn đang khiến cả V-League phải ngả mũ ngước nhìn.

Sau 6 vòng đấu, thầy trò Trương Việt Hoàng đang nắm giữ những cái nhất đáng nể như đội bóng phá lưới đối phương nhiều nhất (14 bàn) và để thủng lưới ít nhất (2 bàn). Đánh giá về CLB Hải Phòng, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng cho rằng, đội bóng đất Cảng đang có những yếu tố “thiên thời địa lợi” trước trận derby:

“Hải Phòng là đội bóng có được lối chơi ổn định và giữ vững phong độ suốt từ đầu mùa tới giờ cho nên việc họ đang đứng đầu bảng cũng không làm tôi bất ngờ. Điểm mạnh của Hải Phòng là lối chơi chặt chẽ dựa trên nền tảng là sự chắc chắn nơi hàng thủ và đặc biệt họ đang sở hữu cặp sát thủ lợi hại trên hàng công là Fagan và Stevens.

Bên cạnh đó, Hải Phòng được thi đấu trên sân nhà nên tinh thần của các cầu thủ sẽ hưng phấn hơn. Vì thế, các học trò của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách khi phải làm khách ở Lạch Tray. Tuy nhiên, các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ cố gắng chơi nỗ lực hết mình giành kết quả khả quan để làm sao không phụ lòng người hâm mộ”.

Trong khi “người láng giềng” Hải Phòng đang “làm mưa làm gió” trên BXH thì Than Quảng Ninh chỉ mới có dấu hiệu hồi sinh sau chuỗi trận kém cỏi bằng chiến thắng 2-1 trước SLNA ở vòng đấu vừa qua. Với thành tích thắng 2, hòa 1, thua 3, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 9 trên BXH. Thành tích khiêm tốn của Than Quảng Ninh được xem là hậu quả từ việc khủng hoảng nhân sự (chấn thương) và sự xáo trộn trên băng ghế HLV khi HLV Phan Thanh Hùng thay thế người tiền nhiệm Phạm Như Thuần.

Rất may trước thềm đại chiến với Hải Phòng, đội bóng đất Mỏ đã cho thấy tín hiệu lạc quan khi các cầu thủ thể hiện được phong độ cao và  tinh thần quật khởi để làm nên màn lội ngược dòng xuất sắc trước SLNA.

Nói về đối thủ, HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng dành sự tôn trọng cao:

Than Quảng Ninh-SLNA: Đất Mỏ có cản nổi sông Lam?

Than Quảng Ninh-SLNA: Đất Mỏ có cản nổi sông Lam?

SLNA đang hừng hực khí thế sau 2 trận thắng liên tiếp thì ngược lại Than Quảng Ninh thất bại liền 2 trận gần nhất. Chính vì vậy, sẽ không là bất ngờ nếu thầy trò HLV Ngô Quang Trường tiếp tục giành chiến thắng


“Dù Than Quảng Ninh không có được thành tích tốt ở những vòng đầu nhưng chúng tôi vẫn đánh giá rất cao sức mạnh của đội bóng đất Mỏ. Dưới bàn tay của HLV lão luyện Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang chơi tốt lên từng trận và không  dễ để Hải Phòng có thể đánh bại được đội bóng đất Mỏ.

Hơn nữa theo tôi được biết, các cầu thủ trụ cột của Than Quảng Ninh như Minh Tuấn, Hồng Quân, Thanh Hiền… đã và đang hồi phục chấn thương rất tốt và có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tới. Tất nhiên, dù biết rất khó khăn nhưng mục tiêu của Hải Phòng sẽ là giành chiến thắng và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì CĐV đất Cảng”.

Trước cuộc chạm trán Hải Phòng-Than Quảng Ninh, CĐV đất Mỏ đã chế tấm ảnh poster: “Lạch Tray thất thủ” lấy nguyên mẫu từ tên bộ phim “Nhà Trắng thất thủ” với mong muốn thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ đả bại Hải Phòng ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, rất khó để Than Quảng Ninh có thể khiến đội chủ sân Lạch Tray thất thủ.

4. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất ở đấu trường V-League, Hải Phòng thắng 2, hòa 1, thua 1 và chưa từng thua tại sân nhà khi tiếp đón Than Quảng Ninh.

6. Số trận thắng liên tiếp của CLB Hải Phòng ở đầu mùa V-League 2016 giúp họ giữ vững ngôi đầu bảng qua 6 vòng liên tiếp. Đây cũng là số bàn thắng mà Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) và Errol Stevens (Hải Phòng) cùng có trong danh sách dẫn đầu Vua phá lưới.

14. CLB Hải Phòng cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau 6 vòng đấu với 14 bàn thắng. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất trên sân nhà (10 bàn), tuy nhiên HAGL lại là đội ghi nhiều bàn nhất trên sân khách (8 bàn).

Đội hình dự kiến:

Hải Phòng: Xuân Việt, Anh Hùng, Văn Phú, Văn Sáu, Văn Nhiên; Khánh Lâm, Quốc Trung, Xuân Hùng, Văn Thắng, Fagan, Stevens.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Minh Tuấn, Tiến Duy, Văn Hiếu, Dyachenko, Hoa Hùng, Hải Huy, Hồng Quân, Huy Cường, Xuân Tú.

Dự đoán: 2-1


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm