Đình Trọng chịu đau khi thi đấu, tuyển Việt Nam gặp thuận lợi tại Vòng loại World Cup 2022

24/12/2018 19:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đình Trọng chịu đau khi thi đấu, tuyển Việt Nam gặp thuận lợi tại Vòng loại World Cup 2022 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 24/12.

Tuyển Việt Nam có thêm chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém

Tuyển Việt Nam có thêm chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém

Tuyển Việt Nam có thêm ca chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 24/12.

Đình Trọng phải chịu đau đớn khi thi đấu

Chia sẻ trên chương trình “Chuyển động 24h” của VTV, hậu vệ Đình Trọng cho biết: “Hiện tại, chấn thương này khá là đau. Thực ra, tôi vẫn khá lo lắng. Chấn thương từng xuất hiện từ tháng 6 trong một trận đấu ở V-League.

Chấn thương này vẫn theo tôi từ đó đến bây giờ. Sau mỗi trận đấu hay sau từng giải, chấn thương này càng nặng và đau hơn. Nếu thực hiện sai động tác hoặc chạm bóng không tốt, chấn thương này có thể gây ra đau đớn kéo dài trong một vài phút.

Ở trận đấu với Malaysia, trong một vài tình huống tiếp bóng sai, có thể do đối thủ phạm lỗi nên tôi tiếp đất không tốt và đã khá đau”.

Chú thích ảnh
Đình Trọng chịu đau thi đấu tại AFF Cup 2018

Chiều ngày 24/12, HLV Park Hang Seo đã hé lộ khả năng gọi Đình Trọng trở lại tại buổi họp báo trước trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên sau khi trung vệ Lục Xuân Hưng gặp phải chấn thương.

Vào ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ có được thông tin chính thức về chấn thương của trung vệ Lục Xuân Hưng trước khi đưa ra quyết định về nhân sự có gọi Đình Trọng hay không.

Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi tại Vòng loại World Cup 2022

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức công bố thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và Vòng loại ASIAN Cup 2022. Với thứ hạng 17 châu Á trên BXH mới đây nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng loại World Cup 2022 và Vòng loại ASIAN Cup 2023 từ vòng đấu thứ hai qua đó giảm rất nhiều thời gian thi đấu.

Vòng sơ loại sẽ có 2 vòng đấu. Vòng 1 gồm 14 đội tuyển có thứ hạng từ 34 đến 47 châu Á căn cứ theo BXH FIFA. 14 đội thi đấu theo thể thức play-off sân nhà- sân khách để chọn ra 7 đội lọt vào vòng 2.

Vòng 2 gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA. 40 đội này lại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà- sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Hàn Quốc tới UAE chuẩn bị VCK ASIAN Cup 2018

Đội tuyển Hàn Quốc đã đặt chân tới UAE để chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2019, giải đấu mà chiến lược gia Paulo Bento phải giải cơn khát sau 58 năm Hàn Quốc vô địch. Do chưa đến thời hạn các CLB châu Âu nhả quân cho các đội tuyển châu Á nên tuyển Hàn Quốc sang UAE với 17 cầu thủ, trong đó ông Bento chủ động mang sang hai cầu thủ dự bị (không đăng ký danh sách 23 cầu thủ nhưng cần số lượng để tập luyện).

Hiện tại, tuyển Hàn Quốc còn thiếu 8 gương mặt nữa để đủ đội hình đăng ký 23 cầu thủ dự giải, trong số này phải kể sao sáng nhất là Son Heung Min đang chơi cho Tottenham. Tại ASIAN Cup 2019, tuyển Hàn Quốc ở bảng C cùng với Philippines, Kyrgyzstan và Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam có thêm chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém

Tuyển Việt Nam có thêm chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém

Tuyển Việt Nam có thêm ca chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 24/12.

LĐBĐ Hàn Quốc thông báo chính thức về trận đấu với tuyển Việt Nam

Chiều ngày 23/12, LĐBĐ Hàn Quốc đã có thông báo chính thức về trận tranh Champions Trophy (hay còn gọi là Siêu Cúp giữa Đông Nam Á và Đông Á) với đội tuyển Việt Nam trên trang Facebook, Twitter và Instagram của mình. Theo đó, màn so tài này sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2019 và được tổ chức tại Hà Nội.

Đáng chú ý là bên cạnh tiếng Hàn như thông thường, KFA còn sử dụng thêm một câu tiếng Việt để dành riêng cho người hâm mộ đến từ đất nước hình chữ S với nội dụng: "Hẹn gặp bạn vào tháng 3 năm 2019".

Trước đó, đại diện của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và đại diện của LĐBĐ Đông Á (EAFF) đã thống nhất tổ chức trận tranh Champions Trophy giữa nhà vô địch của hai khu vực này. Đầu năm sau, cuộc đối đầu giữa Việt Nam (nhà ĐKVĐ Đông Nam Á) và Hàn Quốc (nhà ĐKVĐ Đông Á) được coi là màn so tài lịch sử, đánh dấu sự ra đời của chiếc Cup này.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm