Tuyển Việt Nam có thêm chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém

24/12/2018 12:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam có thêm ca chấn thương, Xuân Trường thừa nhận phong độ kém là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 24/12.

Thành Chung tự tin thay thế Đình Trọng ở tuyển Việt Nam

Thành Chung tự tin thay thế Đình Trọng ở tuyển Việt Nam

Trung vệ đội tuyển Việt Nam Thành Chung khẳng định, anh sẽ cố gắng tập luyện hết sức để có thể được HLV Park Hang Seo lựa chọn thay thế vị trí mà Đình Trọng để lại vì chấn thương tại ASIAN Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam có thêm ca chấn thương

Trong buổi tập mới nhất của tuyển ​Việt Nam diễn ra vào buổi chiều ngày 23/12 vừa qua, hậu vệ Lục Xuân Hưng không góp mặt. Hiện tại, Lục Xuân Hưng vẫn đang phải làm việc với đội ngũ y tế của đội tuyển và chưa có kết luận cuối cùng cho việc có thể dự ASIAN Cup 2019 hay không.

Ở kỳ AFF Cup 2018 vừa qua, Xuân Hưng cũng có mặt thành phần đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, hậu vệ này cùng với 2 thủ môn dự bị là 3 người không được thi đấu bất cứ phút nào. Xuân Hưng được xem là một trong những nhân tố sáng giá sẽ có thay thế vị trí mà Đình Trọng trở lại.

Nhưng không may cho cầu thủ thuộc biên chế FLC Thanh Hóa khi Xuân Hưng dính chấn thương đúng vào thời điểm quan trọng trước thềm ASIAN Cup 2019.

Chú thích ảnh
Lục Xuân Hưng được kỳ vọng thay thế vị trí Đình Trọng. ảnh Zing.vn

Theo tiết lộ của HLV Park, rất có thể ông sẽ triệu tập trở lại Đình Trọng trong trường hợp Xuân Hưng không thể góp mặt ASIAN Cup 2019. Trên thực tế, chấn thương của Đình Trọng không quá nghiêm trọng và BHL tuyển Việt Nam đang cân nhắc triệu tập trở lại cầu thủ này. Kết luận chấn thương của Xuân Hưng se có vào ngày mai.

Xuân Trường đặt mục tiêu tìm lại suất chính thức

Xuân Trường thừa nhận: "Vấn đề của tôi lúc này là tôi không có phong độ tốt. Chính vì cậy, tôi nghĩ mình phải tích cực và nỗ lực trong các buổi tập nhiều hơn nữa để sớm tìn lại phong độ tốt.  Bên cạnh đó, tôi cần cải thiện một số kỹ năng và tiến bộ nhanh hơn nữa để có suất chính thức tại  giải đấu sắp tới. Mục tiêu của tôi đương nhiên là sớm tìm lại vị trí trong đội hình xuất phát trong ASIAN Cup 2019"

Ngoài ra, Xuân Trường cho biết, anh từng chạm trán đối thủ CHDCND Triều Tiên: "Tôi cùng  Việt Nam đã đối đầu với CHDCND Triều Tiên vào năm 2016. Đó là trận đấu giao hữu nên các cầu thủ chơi với tinh thần rất thoải mái và đã giành chiến thắng với tỉ số 5-2".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản gửi thư chúc mừng VFF

Trong thư gửi VFF, ông Tashima Kohzo viết: “Thay mặt LĐBĐ Nhật Bản, tôi xin chúc mừng LĐBĐVN và Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành Cúp Vô địch AFF Cup 2018, kể từ lần đầu tiên vô địch vào năm 2008. Hãy chuyển lời chúc mừng của tôi tới toàn thể đồng nghiệp của ông, các huấn luyện viên và cầu thủ - những người đã làm việc nghiêm túc và đầy đam mê để đạt được thành tựu tuyệt vời này.

Nhân dịp này, một lần nữa tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ông và LĐBĐVN đã dành sự hiếu khách tuyệt vời, tổ chức đón tiếp chu đáo đối với các đại biểu dự họp hội đồng AFF, lễ ký kết hợp tác tổ chức Cúp chanllenge AFF-EAFF. Tôi rất vinh hạnh và vui mừng khi được gặp gỡ ông tại Hà Nội”.

Hải Phòng mượn quân HAGL

Hai cầu thủ đã khẳng định mình trong màu áo CLB Hải Phòng mùa trước là Lê Phạm Thành Long và Lương Hoàng Nam sẽ tiếp tục được HAGL tăng cường cho đội bóng đất Cảng mùa tới.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới 2019, lãnh đạo CLB Hải Phòng đã và đang tích cực kiện toàn lực lượng sau sự ra đi của nhiều cầu thủ khi kết thúc V.League 2018. Một trong những ưu tiên đầu tiên của đội bóng đất Cảng là đàm phán với HAGL tiếp tục mượn bộ đôi cầu thủ trẻ tài năng Lê Phạm Thành Long và Lương Hoàng Nam.

Thành Long đã có một mùa giải lột xác hoàn toàn khi thi đấu cho Hải Phòng ở V.League 2018. Từ một cầu thủ còn ít được biết đến, tiền vệ quê Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành một trong những tài năng được người hâm mộ yêu thích nhất của đội chủ sân Lạch Tray. Mùa giải vừa qua, Thành Long được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB Hải Phòng ở V.League 2018.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm