Ai giám sát Bầu Đức?

10/03/2016 14:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu so sánh vị thế của bầu Đức ở ngôi nhà VFF một năm trước đây, và hiện tại, hoàn toàn khác nhau.

Hôm qua, Công Phượng được bầu chọn là Cầu thủ Việt Nam yêu thích nhất năm 2015 do báo CA.TPHCM tổ chức. Có đến 6 cầu thủ của HAGL được lọt vào Top 10. Bầu Đức lại thắng lớn!

Có thể nói giờ đây, ông Đức là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ở V-League. Chỉ cần chịu khó quan sát hoạt động bóng đá nội, đa số đều muốn xích lại gần ông chủ đội bóng phố núi, để được quan tâm, và cả sự giúp đỡ.

Chọn HLV nội, chọn Hữu Thắng, đấy gần như chủ trương của bầu Đức. Hình hài của U23 QG và ĐTQG sắp tới,  các vấn đề nhân sự, chắc chắn sẽ có bóng dáng của bầu Đức. Hữu Thắng, một thời gian thất nghiệp, giờ được bầu Đức dang tay giúp đỡ, tin tưởng, rất khó để anh làm trái ý của người đang có tiếng nói trọng lượng nhất VFF. Việc Hữu Thắng không dám làm đúng lòng mình, mời người bạn chí cốt Hoàng Anh Tuấn lên trợ lý như họ từng mơ ước bấy lâu, chỉ vì bầu Đức chưa ưa HLV Anh Tuấn, là một bằng chứng rõ nhất. Lời xin lỗi, kể lể  cái thế khó xử của mình với bạn, càng cho thấy với bóng đá nội khó sống đúng như lòng mình. Hay nói cách khác phải lo cho cái thân mình trước, bạn bè tính sau.

Nếu sòng phẳng, các trợ lý của Hữu Thắng, “trình” cũng còn làng nhàng trong làng HLV VN, đấy chưa phải là những cánh tay nối dài tiêu biểu, tạo kỳ vọng có bước đột phá ở vai trò trợ lý.

***

Trong một bức tranh VFF nhợt nhạt, thiếu cá tính, thiếu động lực, những tuyên bố của bầu Đức đã chạm đến mong ước của số đông. “Thay ông Miura đi, tôi sẽ lo hết cho các đội tuyển”; “Không vô địch SEA Games, AFF Cúp thì lãnh đạo VFF nghỉ việc hết”...

Thực tế, ai cũng mong ước, ở VFF thà có người dám nói, dám làm, còn hơn nói nhiều nhưng làm ít, và tệ hơn là làm không được.

Bầu Đức đã đáp ứng phần nào nguyện vọng của người hâm mộ. Nhưng, đường đến ngôi vô địch SEA Game, AFF Cup không trải bằng hoa hồng. Như SEA Games, đã hơn 50 năm rồi vẫn mù khơi ngôi vua. Phải có một lộ trình phát triển rõ ràng, khoa học, thay vì bằng mọi giá để vô địch cho sướng tạm thời. Bài học hậu ngôi vô địch AFF Cup 2008, sau đó trượt dốc khi nền tảng nền bóng đá vẫn lởm chởm, còn nguyên giá trị.

HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0: Bầu Đức 'tuyên chiến'

HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0: Bầu Đức 'tuyên chiến'

Chiến thắng 5-0 trước CLB Hà Nội ngay trên sân Thủ đô để giành ngôi nhất bảng tạm thời càng khiến người hâm mộ càng thích thú đoàn quân của bầu Đức.


Đến khi không vô địch SEA Games và AFF Cup, bầu Đức nhận trách nhiệm xin nghỉ (các vị khác có xin nghỉ hay không thì chưa rõ), lúc đó chẳng còn gì để nói.

Bầu Đức đã làm nhiều việc tốt cho nền bóng đá, có đúng, có cái chưa ổn. Cho nên, điều ông cần đau đáu khi chiếm được tầm ảnh hưởng lớn trong Thường trực VFF, là làm sao phát triển nền bóng đá một cách đồng bộ, thay vì mới chỉ quyết liệt phần chóp (HLV và  2 ĐTQG). Ông cần phải tập trung được tài lực cùng  trí tuệ của xã hội, chất xám các chuyên gia, tạo một không khí đoàn kết, quyết tâm chấn hưng nền bóng đá của các CLB. Nhìn chung, các CLB vẫn phát triển tự phát, mạnh ai nấy làm, cũng không ít doanh nghiệp chẳng thích và chịu hợp tác bầu Đức. Bầu Hiển là tiêu biểu. Vì sao, có lẽ bầu Đức hiểu rõ hơn ai cả.

Hãy tin tưởng và tôn trọng bầu Đức, nhưng cũng cần phải có định chế, giám sát ông (trong địa hạt bóng đá), để hướng nền bóng đá đi đúng quỹ đạo, không phụ thuộc vào cá nhân, hay một nhóm người, trong đó có bầu Đức.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm