'VFF không mất đoàn kết'

22/01/2016 17:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “VFF không mất đoàn kết”, đó là khẳng định của Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại Nguyễn Xuân Gụ và Uỷ viên thường trực VFF Trần Anh Tú, những nhân vật chính làm "dậy sóng dư luận" trong những ngày qua.

Tại buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân ở TP.HCM chiều nay 22/1, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ vẫn giữ nguyên quan điểm về những phát ngôn với truyền thông thời gian qua, đồng thời khẳng định, đó là những phản biện cần thiết để tổ chức xã hội nghề nghiệp này tốt lên, hoàn toàn có lợi, chứ không nhằm mục đích gây mất đoàn kết, “phá” hay PR bản thân.

“Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tôi khẳng định rằng chẳng việc gì tôi phải đi xin tiền VFF, xin tiền ông chủ tịch VFF. Tôi sống giản dị lắm và với 500 triệu có tiêu cả đời không hết. Thực tế số tiền này cũng là tôi đem về, phục vụ công tác truyền thông cho VFF. Tất cả đều công khai, minh bạch. Điều tôi muốn nhắn gửi ở đây là một tổ chức xã hội nghề nghiệp như VFF phải minh bạch, chứ đừng dấm dúi như thể ăn vụng, yêu trộm vậy” - Ông Gụ khẳng định.


Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ (giữa) và ông Trần Anh Tú (trái) khẳng định không có chuyện mâu thuẫn cá nhân trong nội bộ. Ảnh: VFF

Ngồi cạnh Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ ở bàn chủ toạ là ông Trần Anh Tú, Thường trực VFF phụ trách mảng fusal không có ý đính chính những phát biểu của mình trên Thể thao & Văn hoá cuối tuần.

“Trong bối cảnh nền kinh tế như hiện nay, VFF khó khăn trong việc tìm kiếm tài trợ là có thật nhưng không vì thế mà chúng ta làm xấu đi hình ảnh của bộ mặt VFF cũng như nền bóng đá. Tôi không có bất cứ mâu thuẫn với ai và cả với bản thân anh Gụ”, ông Trần Anh Tú nói.

Khi nhà báo Nguyễn Nguyên hỏi thẳng nội bộ VFF có thật đoàn kết không, thì cả ông Gụ và ông Tú đều khẳng định, họ chưa từng mất đoàn kết. Bên lề buổi gặp gỡ báo chí, đã có ý nói vui rằng, VFF có đoàn kết bao giờ đâu mà mất?!

Trên thực tế, theo như chia sẻ của ông Gụ, một bộ phận các quan chức, phòng ban ở VFF đang làm việc theo kiểu dạ, vâng. Tức là lãnh đạo nói gì, thì họ làm nấy, chẳng có phản biện nào cả. Điều này đương nhiên không tốt.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm