Vé xem Việt Nam – Man City qua tổng đài 1080 hết sớm

18/07/2015 16:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi chính thức mở bán qua tổng đài 1080 sáng 18/7, vé xem trận giao hữu đội tuyển Việt Nam – Man City đã được thông báo là đã được đặt hết.

Theo kế hoạch mà BTC trận giao hữu đội tuyển Việt Nam – Man City thông báo, từ 7h00 đến 17h00 ngày 18/7, vé xem trận đấu này sẽ được bán thông qua hình thức đặt vé ở tổng đài điện thoại 1080.

Trong vai người hâm mộ đi đặt vé xem trận đấu, ngay từ 7h00 sáng, phóng viên Thể thao & Văn hóa đã tiến hành liên lạc bằng điện thoại cố định đến tổng đài 1080 như hướng dẫn nhưng không thể liên lạc được. Tổng đài 1080 đặt vé trận đội tuyển Việt Nam – Man City liên tục báo bận và không thể kết nối được với nhân viên.


Sự xuất hiện của những ngôi sao như Sterling sẽ tạo nên cơn "sốt vé"?

Phải sau 7 cuộc điện thoại, việc kết nối mới được thực hiện thành công nhưng theo thông báo từ nhân viên tổng đài 1080, khách hàng không được lựa chọn khán đài, tầng, vị trí ghế ngồi mà chỉ thông báo mệnh giá vé có nhu cầu mua.

Sau đó, nhân viên tổng đài 1080 sẽ tra cứu trên mạng xem mệnh giá vé đó còn không. Người mua vé phải cung cấp tên, số chứng minh thư nhân dân và được cung cấp một mã số riêng cho từng khách hàng.

Vé bán qua tổng đài 1080 cũng được trả trong ngày mai 19/7, người đặt vé thành công phải mang bản sao chứng minh thư để nộp cùng bản gốc để đối chiếu, thanh toán tiền rồi mới được nhận vé.

Theo tìm hiểu, có 10000 vé được bán qua đường công văn cho các cơ quan, tổ chức, Ngân hàng SHB giữ lại 10000 vé để phân phát cho nhân viên, đối tác và khách hàng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam giữ lại 4000 vé mời, 5000 vé được bán qua tổng đài 1080 và khoảng 10000 vé được bán rộng rãi tại Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình bắt đầu từ 7h00 sáng 19/7 cho tới khi hết vé.

Vé bán qua tổng đài 1080 được mở bán sớm nhất và dù việc kết nối gặp khó khăn nhưng chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, tới 8h20 sáng 18/7, hệ thống thông báo vé trận đội tuyển Việt Nam – Man City đã được đặt mua hết.

Sau khi vé được đặt mua qua tổng đài 1080, facebook và một số trang mạng có liên quan đến rao vặt, mua bán đã xuất hiện nhiều thông tin rao bán.

Có nhiều mức giá được đưa ra nhưng chênh lệch từ 100.000 đến 400.000 đồng so với giá gốc. Chẳng hạn, với mệnh giá thấp nhất 600.000/vé, 1,2 triệu/cặp được rao bán từ 1,4 đến 2 triệu.

Từ sáng mai 19/7, khi BTC trả vé qua đường công văn và các quầy vé tại Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình mở bán thì thị trường vé chợ đen chắc chắn sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm