U23 Việt Nam rất nhanh nhưng chưa nguy hiểm

09/05/2015 21:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội thực sự của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Hàn Quốc là pha kiến tạo của Võ Huy Toàn cho Mạc Hồng Quân nhưng tiền đạo Việt kiều khống chế hụt bóng.

Nó cũng là pha bóng sáng sủa nhất trong số hàng loạt những đường bơm bóng thật dài lên phía trên của các cầu thủ phòng ngự.

Khả năng tranh chấp tay đôi hạn chế trước các cầu thủ Hàn Quốc khiến cho lối chơi bóng dài theo triết lý phải lên bóng thật nhanh của ông Miura không thực sự phát huy tác dụng.

Nó gợi nhớ phần nào đó về trận đấu mà U23 Việt Nam thua U23 Nhật Bản 0-2 ở vòng loại U23 châu Á. Và khi nhắc tới trận đấu đó thì có nên coi việc U23 Việt Nam hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc là một bước tiến bộ vượt bậc?



Được bố trí chơi cao nhất trên hàng tấn công nhưng Mạc Hồng Quân (17) không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Ảnh: V.S.I

Câu trả lời là không hẳn vì U23 Việt Nam lần này “già” hơn nhờ gọi toàn bộ các cầu thủ tốt nhất từ 23 tuổi trở xuống trong khi ở vòng loại châu Á không có ai quá 22 tuổi. Và U23 Hàn Quốc trẻ hơn, và có quá nhiều những gương mặt lạ so với những giải đấu chính thức trước đó trong đó có cả ASIAD 2014.

U23 Hàn Quốc chơi với phong cách Latin nhiều hơn, tổ chức lên bóng bằng các pha đan bóng đoạn ngắn và hầu như không có những đường chuyền dài. Nhưng rõ ràng họ có một khoảng cách rất lớn với U23 Nhật Bản.

Nhưng bất cứ khi nào, và dù với lý do gì thì cầm hòa một đội bóng Hàn Quốc luôn là một kết quả tích cực. Họ đã và đang ở một đẳng cấp vượt trội, là một trong ba nền bóng đá hàng đầu châu lục (cùng với Nhật và Australia).



Công Phượng vào sân thay Phi Sơn nhưng cũng không giúp U23 Việt Nam tạo nên sự khác biệt

Còn có một nguyên nhân khác nữa lý giải cho sự thiếu gắn kết và thiếu linh hoạt của các cầu thủ U23 Việt Nam là họ đang trong giai đoạn đầu của quãng thời gian tập trung kéo dài hơn ba tuần chuẩn bị cho SEA Games.

Có thể những pha đi bóng bất thành của Công Phượng, đôi chân nặng như chì của Mạc Hồng Quân khi không đủ sức rướn để đón đường chuyền dọn cỗ ngay trong vòng cấm của đồng đội là hệ quả của giáo án tập luyện ấy.

Chúng ta đã từng thấy một U23 Việt Nam ì ạch ở giai đoạn tập luyện rồi chơi tiến bộ rõ rệt ở trước và trong vòng loại U23 châu Á.

Và có một điều chắc chắn là sẽ chẳng có đội bóng nào tầm cỡ như U23 Hàn Quốc ở sân chơi SEA Games cả. Khi ấy, đội tuyển có quyền chơi chậm hơn và độ chính xác trong các đường chuyền và những pha xử lý tình huống cũng sẽ chuẩn xác hơn.

Phạm Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm