U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc, FLC Thanh Hóa mua thủ môn ‘hộ pháp’

08/01/2018 19:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ phóng viên Hàn Quốc của tờ Four Four Two phiên bản Hàn tin U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ ở vòng đầu tiên, FLC Thanh Hóa ra mắt Vũ Minh Tuấn và thủ môn sở hữu chiều cao 1m90 Trần Bửu Ngọc sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 8/1.

U23 Việt Nam gặp khó về lịch tập luyện

U23 Việt Nam có mặt tại TP Côn Sơn (Tỉnh Giang Tô) từ chiều 7/1. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ được sắp xếp buổi tập đầu tiên từ 20h00 – 21h30 tối nay (8/1).

Thời gian này không được hợp lý so với các lịch trình hoạt động của một đội bóng khi các cầu thủ phải ăn từ quá sớm. Đồng thời, nhiệt độ khi ấy rơi vào khoảng 3 – 4 độ C.

U23 Việt Nam còn hai buổi tập trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc vào 18h30 (giờ Việt Nam), ngày 11/1. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Australia và U23 Syria.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo được đánh giá cao và sẽ giúp U23 Việt Nam thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: VFF.

Nữ phóng viên Hàn khen HLV Park và trợ lý Lee

Nữ phóng viên Jung Jae Eun từ tạp chí bóng đá FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc viết: “Cả ông Park lẫn ông Lee đều có kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường hàng đầu thế giới là World Cup. Họ sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam bước vào những trận đấu lớn theo cách tốt nhất. Tại Hàn Quốc, cả ông Park lẫn ông Lee đều được biết đến với đam mê theo đuổi lối chơi chuyền bóng ít chạm hướng nhanh lên phía trước. Đó là lý do họ đến với nhau”.

“Cả hai đều thích chơi thứ bóng đá tổng lực. Họ đủ khả năng giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có thể chơi bóng mạnh mẽ suốt 90 phút”.

Tôi từng xem U23 Việt Nam đá với U23 Hàn Quốc ở vòng loại châu Á. Các bạn gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi thông minh và kỹ thuật của mình. Nếu cải thiện được thể lực và xác định được tâm thế nhập cuộc mạnh mẽ ở trận đấu tới, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc”.

'Đừng kỳ vọng hão huyền vào U23 Việt Nam'

'Đừng kỳ vọng hão huyền vào U23 Việt Nam'

HLV Đoàn Minh Xương nhận định việc HLV Park Hang Seo loại 2 cầu thủ A Hoàng, Thanh Bình là lẽ đương nhiên. CĐV Việt Nam cũng đừng tự huyễn hoặc U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở sân chơi quá tầm như VCK U23 châu Á 2018.

Minh Tuấn, Bửu Ngọc ra mắt FLC Thanh Hóa

Chiều nay (8/1), tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã chính thức ra mắt CLB FLC Thanh Hóa. Bên cạnh đó, đội bóng xứ thanh cũng chốt xong hợp đồng với thủ môn Trần Bửu Ngọc từ XSKT Cần Thơ. Ở chiều ngược lại, thủ môn Lương Bá Sơn cập bến XSKT Cần Thơ.

Điểm lợi thế của Bửu Ngọc là thể hình cao 1m90 và tạo niềm tin khi chống bóng bổng. FLC Thanh Hóa thi đấu ở AFC Champions League 2018, chính vì vậy, việc đối mặt với các đội bóng có thể hình vượt trội là lý do để Bửu Ngọc cập bến đội bóng. Hai thủ môn còn lại là Nguyễn Thanh Thắng và Bùi Tiến Dũng chỉ cao lần lượt 1m73 và 1m70.

Một tháng sau khi ra mắt tân HLV trưởng Marian Mihail, FLC Thanh Hóa đã có tổng cộng 7 nội binh mới. Đó là Văn Nam (Nam Định), Xuân Thành (B.Bình Dương), Quang Vinh (TP.HCM), Minh Tùng, Văn Hiếu, Minh Tuấn (Than.QN) và Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ).

Chú thích ảnh
Thủ môn Bửu Ngọc về với FLC Thanh Hóa.

Chủ tịch Trần Anh Tú chỉ ra hạn chế của VPF

Ông Trần Anh Tú bày tỏ: “Nhân sự của chúng tôi hiện nay không có một ai làm về pháp lý, luật. Các văn bản về mặt hành chính có thể rà soát được nhưng còn về luật tôi phải rất mất thời gian. Đó là cái vô lý và trong thời gian tới, VPF sẽ phải tuyển người học giỏi về luật là đầu mối”.

Để tăng chất xám cho VPF, trong mùa giải 2018, HĐQT quyết định mời lại ông Trần Duy Ly, cựu trưởng BTC V.League đóng vai trò cố vấn của Ban TGĐ. Ông Tú đặt niềm tin với kinh nghiệm, uy tín của ông Trần Duy Ly sẽ giúp ích nhiều cho VPF trong công tác tổ chức mùa giải 2018.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Anh Tú cũng sẽ tìm người có chung tư duy làm việc để gánh vác trọng trách Tổng giám đốc VPF. Ông Tú hiện kiêm nhiệm cả chức vụ này nhưng khẳng định sẽ sớm tìm người thay thế.

Chú thích ảnh
Ông Trần Anh Tú (trái) chia sẻ thẳng thắn về hạn chế của VPF. Ảnh: Nhân Văn.

Theerathon Bunmathan chính thức sang Vissel Kobe

Hậu vệ cánh trái Theerathon Bunmathan (Muangthong United) đã chính thức chuyển đến CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) với bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

Theerathon sinh năm 1990 và là hậu vệ cánh trái số 1 Thái Lan cũng như Đông Nam Á. Anh trở thành cầu thủ thứ 3 của Muangthong United và Thái Lan chuyển tới thi đấu tại J-League 1. Trước anh, Chanathip Songkraisn sang Consadole Sapporo và Teerasil Dangda sang Sanfrecce Hiroshima.

Chú thích ảnh
Theerathon Bunmathan là cầu thủ Thái Lan thứ 3 tới J-League 1 năm 2018.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm