Mất A Hoàng, U23 Việt Nam đá thế nào?

08/01/2018 06:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Thanh Bình bị loại do chuyên môn thì hậu vệ HAGL, A Hoàng phải về nước do dính chấn thương. Vậy ông Park sẽ “giải bài toán” A Hoàng như thế nào?

Nuối tiếc

Như vậy, danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam dự VCK châu Á 2018 sẽ gồm 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 11 tiền vệ và chỉ có 2 tiền đạo là Công Phượng, Đức Chinh. Khi hàng thủ đang là nỗi lo HLV Park Hang Seo rất cần mẫu cầu thủ có thể chơi tốt cả ở 2 biên lẫn trung vệ như A Hoàng. Trong hàng hậu vệ U23 chỉ có 2 cầu thủ A Hoàng và Văn Thanh có thể đá ở 2 cánh, cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ, A Hoàng còn có thể đá trung vệ do có chiều cao và khả năng quan sát tốt.

Suốt cả giải M-150 Cup, A Hoàng cùng với Văn Thanh chính là bộ đôi tiền vệ cánh của U23 Việt Nam. Khi cần họ có thể dâng lên tấn công, nhưng cũng có thể lùi về phòng ngự để hợp thành hàng phòng ngự 5 người của đoàn quân áo đỏ. Khi đá cùng cánh với Văn Hậu, 2 cầu thủ này có thể hoán đổi vị trí cho nhau rất ăn khớp trong sơ đồ 3 hậu vệ. HLV Park Hang Seo đã rất cố gắng để đợi chàng trai phố Núi đến phút cuối. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo gối của A Hoàng khá phức tạp buộc ông phải nói lời chia tay hậu vệ người Giẻ Triêng sát ngày tham dự VCK U23 châu Á. Thậm chí, anh có thể sẽ phải cần đến phẫu thuật khi trở lại Việt Nam để bảo đảm sự nghiệp chơi bóng.

Khả năng thay thế

Nếu đá 4 hậu vệ, dường như ông Park sẽ dùng 2 hậu vệ biên Văn Hậu, Văn Thanh. Đây là sự thay thế khả dĩ nhất và như thế Quang Hải và Văn Toàn sẽ là 2 tiền vệ biên. Khi còn A Hoàng thì ông Park sẽ phân vân nên đá 3 hay 4 hậu vệ thì giờ đây xác suất đá 4 hậu vệ càng cao hơn. Trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 thì A Hoàng chính là một trong số ít cầu thủ thích nghi cả 2 đội hình, dù chơi ba hậu về hay bốn hậu vệ. Điển mạnh của cầu thủ người Giẻ Triêng là có độ bền thể lực có thể đeo bám đối phương dai dẳng, thi đấu liên tục không biết mệt mỏi.

Nếu phải chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ thì ông Park sẽ có 2 phương án. Cần chú ý nhiều hơn phòng thủ thì Văn Hậu sẽ được kéo về đá trung vệ, Hồng Duy hoặc Quang Hải sẽ được lựa chọn. Nếu cần quá sút xa và chơi bóng bổng, Văn Hậu sẽ dược đẩy lên đá tiền vệ, còn trung vệ "tân binh" Nguyễn Thành Chung sẽ đá lệch trái. Đá giữa là trung vệ Bùi Tiến Dũng, còn Đình Trọng do chỉ cao 1,74 m nên nhiều khả năng sẽ đá hậu vệ lệch cánh phải để thay vị trí của Văn Thanh.

'Đừng kỳ vọng hão huyền vào U23 Việt Nam'

'Đừng kỳ vọng hão huyền vào U23 Việt Nam'

HLV Đoàn Minh Xương nhận định việc HLV Park Hang Seo loại 2 cầu thủ A Hoàng, Thanh Bình là lẽ đương nhiên. CĐV Việt Nam cũng đừng tự huyễn hoặc U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở sân chơi quá tầm như VCK U23 châu Á 2018.

Đây là đội hình đầy mạo hiểm bởi ngoài khả năng kết dính theo chiều ngang giữa 3 trung vệ chưa thật ăn ý thì Thành Chung cũng chưa tìm được tiếng nói chung với Văn Hậu. Cánh trái của U23 Việt Nam sẽ là nơi đối thủ thường xuyên khoét vào đấy, nếu tiền vệ Xuân Trường được đá chính thì nguy cơ bị đối thủ xâm nhập hành lang này càng cao. Lúc đó Bùi Tiến Dũng vừa phải canh chừng đối thủ đánh thẳng trung lộ, vừa phải bọc lót cánh trái, quả là nan giải đối với 1 cầu thủ vừa trở lại thi đấu sau chấn thương.

Với những nhà cầm quân chuyên nghiệp, việc đến phút chót có cầu thủ nằm trong đội hình chính bị chấn thương phải rời đội là chuyện khá bình thường. Mặc dù A Hoàng là cầu thủ quan trọng nhưng hơn ai hết ông Park đã có nhiều phương án dự phòng. Biết đâu trong cái khó lại ló cái khôn?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ xếp hạng mấy tại bảng D VCK U23 châu Á 2018

 

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm