Quân của Công Vinh từng được Sir Alex khen ngợi, U23 Việt Nam lỡ dịp xem Syria

08/01/2018 10:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh của Công Vinh từng được Sir Alex khen ngợi, U23 Việt Nam lỡ dịp xem giò Syria là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 8/1.

Tân binh của Công Vinh từng được Sir Alex khen ngợi

Tân binh Rodrigo Possebon của TP. HCM từng chia sẻ nhiều kỷ niệm với HLV huyền thoại Alex Ferguson ngày còn ở Manchester United. Anh kể lại: “Sir Alex Ferguson cực kỳ cởi mở với các cầu thủ trẻ. Ông ấy luôn hỏi han rằng mọi chuyện ra sao hoặc tôi có cần bất cứ thứ gì không.

Năm 2008, khi vừa M.U giành chức vô địch Champions League, tôi được phép bay sang Johannesburg tham gia màn tập huấn trước mùa giải cùng đội 1. Tôi đã chơi 2 trận giao hữu tại đó. Thật là một trải nghiệm tuyệt diệu. Lần đầu tiên trong đời tôi được đến châu Phi và lần đầu tiên trong đời tôi được thi đấu trong thành phần đội 1 của MU.

Trong lần đầu tiên tôi được vào sân, ông ấy đã bảo tôi rằng: đừng lo lắng vì cả, con có tài năng, đừng suy nghĩ và hãy thể hiện nó”.

 

Chú thích ảnh
Gustavo Santos Costa, ngoại binh mới của CLB TP.HCM. Nguồn: CLB TP.HCM

Cùng với Possenbon, hôm nay, CLB TP.HCM cũng giới thiệu ngoại binh còn lại, đó là Gustavo Santos Costa. Trước khi đầu quân cho CLB TP Hồ Chí Minh, tiền đạo sinh năm 1996 người Brazil chơi tại giải J.League 2, Nhật Bản.

Công Vinh, Rodrigo Possebon và bài học 'bom xịt'

Công Vinh, Rodrigo Possebon và bài học 'bom xịt'

Ngoài cựu đội trưởng Thanh Hóa Nastja Ceh từng dự World Cup khẳng định được năng lực ở V-League, không ít quả “bom tấn” phát nổ ở V-League đã trở thành “bom xịt”. Trước Denilson ở Hải Phòng, đội bóng cùng TP.HCM là Sài Gòn cũng có bài học Maurice.

U23 Việt Nam lỡ dịp xem Syria

Chiều qua (8/1), U23 Syria sẽ đá giao hữu với U23 Malaysia tại Nam Kinh (Trung Quốc). HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện dự định tới xem trận đấu đó để tìm hiểu trước về địch thủ của U23 Việt Nam. Nhưng do thời tiết xấu, mặt sân quá cứng, trận giao hữu đã bị hủy bỏ.

Cũng trong ngày hôm qua, U23 Việt Nam đã di chuyển tới Côn Sơn và chốt danh sách 23 cái tên chính thức dự giải. 2 cầu thủ bị loại là tiền đạo Lê Thanh Bình và hậu vệ cánh A Hoàng.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

Trợ lý tuyển U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka cho biết mục tiêu của ông và đội bóng là vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2018: “Mục tiêu của chúng tôi là tiến vào vòng knock-out U23 châu Á.

Tất cả các cầu thủ đang cảm thấy đầy động lực và sẵn sàng hướng tới trận cầu trước mặt với CHDCND Triều Tiên. Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã thua Triều Tiên ở M-150 Cup tại Buriram hồi tháng trước. Cuộc đối đầu này vì thế sẽ rất khó khăn”.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan được xem là đại diện Đông Nam Á mạnh nhất ở VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Bangkok Post

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của bóng đá trẻ Việt Nam

Chuyên gia Trịnh Minh Huế đã chỉ ra sự bất thường trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam: “Lộ trình của cầu thủ trẻ thì phải đi từ giải hạng Nhất lên V-League, họ phải được tạo sân chơi thi đấu. Nhưng giải vô địch quốc gia của chúng ta không giống ai, chúng ta hoạt động theo hình tháp ngược. V-League có 14 đội nhưng giải hạng Nhất chỉ có 7 đội. Thế thì làm sao các em trẻ có chỗ chơi bóng, làm sao bắt các em ấy lên thẳng V-League được.

Nhiều cầu thủ trẻ của ta chơi rất hay ở các đội U nhưng khi về câu lạc bộ toàn dự bị. Thế giới đánh giá một cầu thủ đủ chuẩn là phải đá được 40, 50 trận một năm. Còn cầu thủ trẻ của ta chẳng có chỗ mà đá, giải trẻ quốc gia chỉ có vỏn vẹn chục trận. Đó là lý do nhiều cầu thủ trẻ của ta rất hay nhưng khi lên đội tuyển, gặp các đối thủ mạnh thì ngợp và khó đá. Ấy là bởi họ chưa được va vấp nhiều trong môi trường chuyên nghiệp”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm