Truyền thông quốc tế khuyên U23 Hàn Quốc phải cẩn thận với U23 Việt Nam

29/08/2018 08:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Truyền thông quốc tế nói chung và Hàn Quốc nói riêng đều lên tiếng cảnh báo U23 Hàn Quốc trước trận gặp U23 Việt Nam ở Bán kết ASIAD 2018.

 

 VTC3, VTV6, VTC Now, VOV trực tiếp bóng đá: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (16h00, 29/8)

VTC3, VTV6, VTC Now, VOV trực tiếp bóng đá: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (16h00, 29/8)

Xem VTC3, VTV6, VTC Now, VTC, VOV trực tiếp bóng đá nam Asiad 2018: Bán kết U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (16h00, 29/8).

Lịch thi đấu Bán kết bóng đá nam Asiad 2018 hôm nay:

16h00 ngày 29/8: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

19h30 ngày 29/8: U23 Nhật Bản vs U23 UAE

* Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

VTC3. VTV6. VTC Now. Lịch thi đấu bóng đá Asiad. Trực tiếp U23 Việt Nam Hàn Quốc

 

* Video nhận định và dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc:

 

lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, lịch thi đấu bán kết Asiad 2018, trực tiếp bóng đá, VTC3, VTV6, VTC, VOV, VTC Now, trực tuyến, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, xem VTC3, VTV6
Chia nhánh và lịch thi đấu Bán kết môn bóng đá nam Asiad 2018

 

Cây bút John Duerden của hãng tin AP đã mới đây đã viết về trận Bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Trong đó, John Duerden đã gọi HLV Park Hang Seo là “Guus Hiddink của Hàn Quốc”.

“Nếu U23 Hàn Quốc muốn lọt vào trận Chung kết ở ASIAD 2018 khi mà các cầu thủ của đội bóng này muốn đoạt chức vô địch để tránh nghĩa vụ quân sự, họ sẽ phải vượt qua U23 Việt Nam và “Guus Hiddink của Hàn Quốc”.

“HLV người Hàn Quốc, Park Hang Seo từng là thành viên trong ban huấn luyện của Guus Hiddink ở World Cup 2002, khi đội tuyển Hàn Quốc vào đến Bán kết. Hiện tại, ông Park đang dẫn dắt U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo được gọi là "Guus Hiddink của Hàn Quốc"

Việc Hàn Quốc làm nên điều không tưởng khi vào đến Bán kết World Cup 2002 đã khiến hàng triệu CĐV đổ xuống đường để ăn mừng chiến thắng. Thành công của HLV Park với U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2018 cũng khiến cảnh tượng tương tự xảy ra ở những thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và những nơi khác. Tại giải ASIAD 2018, U23 Việt Nam đã giành vé vào Bán kết và khiến người hâm mộ ở quê nhà rất phấn khởi”.

John Duerden viết tiếp: “Giờ đây, HLV Park và các học trò sẽ đối mặt với tiền đạo của Tottenham, Song Heung-min và và U23 Hàn Quốc. Son đã được CLB của mình cho phép tham dự ASIAD với tư cách là một trong 3 cầu thủ hơn 23 tuổi của U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên đối thủ của Son là U23 Việt Nam, đội bóng kỷ luật và đầy quyết tâm, được dẫn dắt bởi một HLV hiểu rất rõ bóng đá Hàn Quốc (HLV Park Hang Seo”.

Tờ New Joins của Hàn Quốc đã cảnh báo đội U23 nước này không được chủ quan ở trận đấu sắp tới. Theo tờ báo này, U23 Việt Nam đã thi đấu hiệu quả kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Tờ New Joins cũng đự báo HLV Park Hang Seo sẽ khai thác những điểm yếu của U23 Hàn Quốc ở trận đấu sắp tới.

“U23 Việt Nam được đánh giá thấp hơn U23 Hàn Quốc nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan. Ở ASIAD, U23 Hàn Quốc đã nhận đòn giáng mạnh khi thua 1-2 trước U23 Malaysia sau trận mở màn thắng tưng bừng trước U23 Bahrain. U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh và điều quan trọng với U23 Hàn Quốc là phải nỗ lực thi đấu và chơi tập trung ở trận đấu tới”, tờ New Joins của Hàn Quốc kết luận.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi vào đến Bán kết ASIAD 2018

Tờ TNP của Singapore giật tít: “U23 Việt Nam muốn làm Son Heung-min và U23 Hàn Quốc phải câm lặng”. Tờ này trích dẫn phát biểu của HLV Park Hang Seo trước trận đấu với Hàn Quốc, trong đó ông Park đã thể hiện khát vọng giành chiến thắng trước đội bóng quê nhà.

“Thành công của HLV Park với U23 Hàn Quốc đã được theo sát sao bởi những người hâm mộ ở quê nhà. Các CĐV ở đây thậm chí đã nói đùa rằng thành tích của HLV Park với U23 Việt Nam như thế là “quá đủ” rồi và giờ ông nên ngừng việc giành chiến thắng để dọn đường cho U23 Hàn Quốc vào Chung kết”, tờ TNP viết.

Tờ Sportalkorea của Hàn Quốc nhấn mạnh rằng sức mạnh của U23 Việt Nam chính là hàng thủ vững chắc với thành tích chưa thủng lưới bàn nào ở ASIAD 2018. Tờ báo này khẳng định để lọt vào Chung kết, U23 Hàn Quốc cần phải xuyên thủng được hàng thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu sắp tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm