'Trọng tài World Cup còn sai nên đừng soi trọng tài Việt Nam'

14/07/2014 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với World Cup 2014, V-League vẫn tiến hành song song. Điều này buộc các vua sân cỏ trong nước cần phải chú tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và sau gần 1 tháng sống chung với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhìn chung công tác trọng tài của V-League không có sai sót gì đáng tiếc. Ông Nguyễn Văn Mùi, trưởng Ban Trọng tài quốc gia, đã khẳng định như thế trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hoá.

Nhận xét về công tác trọng tài tại World Cup 2014, ông Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Công tác trọng tài tại World Cup 2014 đã tốt dần lên kể từ vòng knock-out trở đi. Điều này góp phần nâng cao chất lượng giải đấu, đồng thời giúp các vị vua áo đen trên thế giới có dịp học hỏi nhiều thứ về chuyên môn.

Công tác trọng tài ở World Cup sau vòng bảng tốt dần lên có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, sau những sai sót gặp phải, các trọng tài đã rút kinh nghiệm, soi xét kỹ lưỡng hơn trong việc đưa ra nhận định. Thứ hai, FIFA đã sàng lọc kỹ để chọn ra những ông “vua” tốt nhất tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup.

Ông Mùi cho biết thêm, công tác trọng tài ở World Cup 2014 có nhiều cải tiến so với các kỳ World Cup trước nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ GoalLine. Tuy nhiên, công nghệ GoalLine chỉ có thể áp dụng ở World Cup hoặc những giải đấu hàng đầu thế giới, còn ở một giải đấu như V-League thì không khả thi.

Ông Mùi giải thích: “Sử dụng GoalLine rất tốn kém, trong khi những pha bóng cần đến công nghệ này lại không thường xuyên. Còn sử dụng bình xịt theo tôi tuy đơn giản, không tốn kém nhưng nó lại góp phần giúp các trọng tài dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh hàng rào đúng 9m15 trong những tình huống đá phạt. Vì thế theo tôi, trọng tài ở V-League nên được trang bị bình xịt để khỏi xảy ra tình trạng cầu thủ rút ngắn khoảng cách hàng rào, gây ra tranh cãi”.

Theo dõi World Cup, nghiên cứu kỹ lưỡng công tác trọng tài, “vua” V-League vẫn không quên thực hiện nhiệm vụ của mình. Bàn về công tác trọng tài ở V-League những vòng đấu vừa qua, ông Mùi khẳng định:“Trong những vòng đấu V-League diễn ra cùng thời điểm với World Cup, các trọng tài được phân công làm nhiệm vụ đã hoàn thành tốt công việc vủa mình. Không có sai sót nào đáng kể gây xôn xao dư luận, trở thành án điểm như các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin trước đây.

Tuy vậy, vẫn có phàn nàn từ các đội bóng tham dự giải. Như ở trận đấu giữa QNK.Quảng Nam và Thanh Hóa, vì cho rằng tình huống ghi bàn ấn định tỉ số lên 2-3 cho Thanh Hóa của tiền đạo Dincic không hợp lệ nên BHL đội bóng xứ Quảng đã nộp đơn khiếu nại. Dù vậy, sau khi phân tích kỹ băng ghi hình chúng tôi thấy rằng Dincic không hề việt vị, còn tình huống kéo người thì không thật sự rõ ràng”.

So sánh công tác trọng tài từ World Cup đến V-League, trưởng Ban Trọng tài quốc gia kết luận: “Trọng tài tại World Cup 2014 đã mắc những sai sót nghiêm trọng, nhưng họ luôn nhận được sự tôn trọng từ các đội bóng, BTC giải FIFA. Tôi mong rằng các đội bóng ở V- League, và BTC giải đấu của chúng ta cũng nên có cái nhìn rộng lượng với các trọng tài trong nước, đồng thời có cách cư xử đúng mực, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng trọng tài, chất lượng, kỷ cương V-League”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm