'Thời điểm này nên chọn thầy nội'

12/03/2014 12:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ai sẽ là HLV trưởng của ĐTQG trong thời gian tới đang là câu chuyện thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì HLV Hoàng Văn Phúc có thể sẽ không tiếp tục tại vị. Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi cùng tiền vệ Nguyễn Minh Phương, người có thâm niên khoác áo ĐTQG qua nhiều đời HLV và cũng là cựu đội trưởng ĐTQG.

* Từng nhiều năm khoác áo ĐTQG, gắn bó với nhiều HLV cả nội lẫn ngoại, hẳn anh đầy ắp những kỷ niệm về các ông thầy ngoại của mình?

- Trong những năm khoác áo ĐTQG, tôi may mắn được là học trò của nhiều thầy ngoại, tôi học hỏi rất nhiều điều. Nhìn chung, hầu hết các HLV nước ngoài đều có những dấu ấn và cách thể hiện cá tính riêng.

HLV Edson Tavares đặt tính kỷ luật lên hàng đầu trong phương pháp huấn luyện của mình. Ông thầy người Brazil này luôn coi yếu tố thể lực là tiên quyết trong giáo án hằng ngày, thậm chí rất “quân sự”.  

Nguyễn Minh Phương khoác áo ĐTQG từ 2002 đến 2010, đá 73 trận và ghi 12 bàn thắng.
HLV Alfred Riedl lại bài bản và “sách vở” trong các buổi tập của ĐT, mô phạm và cứng nhắc theo kiểu nguyên tắc, giống như một “quý ông” châu Âu. Thêm một điều nữa là ông ít ở chung cùng anh em cầu thủ khi tập luyện cũng như vào giải, mà ở khách sạn riêng, đây cũng đặc trưng của HLV này.

HLV Henrique Calisto thì lại khác, dân dã và gần gũi với anh em rất nhiều, giống như người cha trong gia đình. Ông luôn “3 cùng” với ĐT (cùng ăn, cùng ở, cùng theo sát quá trình tập trung).

* Vậy ai là người để lại ấn tượng sâu đậm trong anh?

- Tất cả đều có dấu ấn, về chuyện này hay chuyện khác, nhưng với tôi thì HLV Calisto là người để lại những dư vị ngọt ngào nhất. Tôi không những là học trò của thầy Calisto trên ĐT, mà có thời gian dài gắn bó cùng thầy ở ĐT.LA nữa.

Thầy có phương pháp huấn luyện chuyện nghiệp, thổi được lửa khát khao, nỗ lực cống hiến cho anh em cầu thủ, gần gũi và cảm thông, cũng như chia sẻ rất nhiều vướng mắc của học trò.

Đôi lúc thầy rất nóng nảy, nhưng chính điều ấy đã giúp chúng tôi vỡ ra nhiều điều cần thiết. Hơn thế nữa, cùng với thầy, tôi đã có những danh hiệu cùng ĐT.LA, vô địch AFF Cup 2008, đấy là những thành quả ngọt ngào của đời cầu thủ.

* Thế còn những HLV nội thì sao?

- Thời gian tôi trên ĐTQG thì chú Hùng (HLV Phan Thanh Hùng - PV) là trợ lý. Chú Hùng dễ gần, thân tình với cầu thủ, bài vở huấn luyện của chú ấy cũng chuyên nghiệp và luôn có những tiếp thu mới lạ. Nhưng đôi lúc chú ấy hiền quá, đó cũng là khó khăn trong việc quản quân.

* Lúc này HLV Hoàng Văn Phúc đã thôi xin không làm nhiệm vụ của mình nữa. Vậy sau đúng 20 năm (1994-2014) trải qua nhiều đời HLV khác nhau, theo anh bây giờ ĐTQG nên dùng thầy nội hay ngoại?

- Theo quan điểm cá nhân tôi, nội hay ngoại đều có những mạnh yếu khác nhau, lúc này vẫn có những ông thầy trong nước hội đủ điều kiện để dẫn dắt ĐT. Nhưng đấy mới chỉ là những điều kiện cần, quan trọng là những cơ chế, lộ trình, cung cách làm việc của cơ quan chủ quản, sẽ tạo ra yếu tố đủ để họ cầm quân.

Cụ thể hơn đó là những chính sách, những điều kiện làm việc, những cách thức tổ chức… để họ không phải lệ thuộc một cách cứng nhắc, và bị động trong quá trình nắm ĐT của mình. Hầu hết các HLV nội lúc này đều vướng bận CLB của mình, nếu lên ĐT thành công thì không vấn đề gì, nếu thất bại sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho họ ở đơn vị chủ quản.

Thêm nữa, đó là những ràng buộc của họ với đội bóng của mình. Đây cũng là câu chuyện có nên kiêm nhiệm hay không? Tóm lại, nếu hội đủ những yếu tố cần thiết nhất, thì thầy nội vẫn có thể thành công cùng ĐT.

Tôi biết bây giờ trong thâm tâm nhiều HLV nội luôn có khát khao được cống hiến năng lực của mình cho ĐT Việt Nam, cái chúng ta cần là phải biết nhìn nhận, trọng dụng và khơi dậy khát khao của họ.

* Vậy nếu được chọn thầy nội lúc này, anh sẽ đề cử ai?

- Theo cá nhân tôi, qua nhiều năm gắn bó cùng bóng đá, nếu được chọn HLV cho ĐT lúc này, trong số các ứng viên đã được nhắc tên thời gian qua, thì Huỳnh Đức và Hữu Thắng là những người xứng đáng.

Họ đều là cựu tuyển thủ QG nhiều năm, đã từng có những thành tích trên phương diện CLB cũng như ĐT. Hơn thế, họ đã dẫn dắt đội bóng của mình giành những danh hiệu của sân cỏ quốc nội mấy năm qua. Họ được đào tạo bài bản qua những lớp huấn luyện bằng cấp của khu vực cũng như quốc tế. Khát khao cống hiến của họ đều có, năng lực đã ít nhiều đảm bảo, lại thêm những quan hệ tốt. Dựa trên những yếu tố đó thì chọn họ vào vị trí HLV trưởng ĐTQG lúc này là giải pháp đem lại thành công.

* Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm