Than Quảng Ninh – S.Khánh Hòa BVN 3-3: Vết gợn sân nhà

26/04/2015 05:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Được mệnh danh là “Vua sân khách” tại V.League nhưng Than Quảng Ninh trên sân nhà lại trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Một lần nữa, đoàn quân HLV Đinh Cao Nghĩa lại để mất điểm và đánh rơi chiến thắng ngay tại Cẩm Phả.

Dễ dàng áp đặt lối chơi và tạo ra vô số các cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 nhưng Than Quảng Ninh lại bị thủng lưới trước sau pha đá phạt của tiền đạo Uche, người cũ của chính đội bóng đất Mỏ. Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Than Quảng Ninh vùng lên mạnh mẽ nhưng trong một ngày thi đấu không may mắn, bóng hết tìm đến xà ngang cột dọc khung thành Sanna Khánh Hòa BVN hoặc không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh.



Than Quảng Ninh (áo xanh) cứ về sân nhà lại thi đấu chật vật. Ảnh: V.S.I

Bế tắc trong hiệp 1 bao nhiêu thì sang hiệp 2, các cầu thủ Than Quảng Ninh lại ghi bàn dễ dàng bấy nhiêu. Chỉ trong vòng 3 phút đầu hiệp 2, hết Minh Tuấn rồi Quang Hải lập công với những bàn thắng đẹp mắt đưa Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước 2-1.

Chính vào thời điểm tưởng như các học trò HLV Đinh Cao Nghĩa dễ dàng lội ngược dòng thì họ lại sơ hở trong phòng ngự, để Quốc Chí san bằng tỷ số 2-2.

Màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội còn kéo dài tới tận những phút cuối cùng. Sau khi Minh Tuấn ghi bàn thứ 2 của riêng mình, tưởng như đội bóng đất Mỏ sẽ phá được dớp đen trên sân nhà thì đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Uche trừng phạt hàng phòng ngự Than Quảng Ninh với một cú đánh đầu cận thành.

Đặt quyết tâm rất cao khi đá tại sân nhà và nuôi hy vọng soán ngôi Becamex Bình Dương nhưng cuối cùng Than Quảng Ninh đã không thể đạt mục tiêu đề ra và họ chỉ còn biết tự trách mình. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa BVN tiếp tục cho thấy là một đối thủ khó chịu.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm