SHB.ĐN ôm mộng làm đại gia chuyển nhượng cầu thủ: Liệu có hợp pháp?

03/02/2009 13:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, trong lễ ra mắt Công ty Cổ phần Thể thao SHB.Đà Nẵng, GĐĐH CLB SHB.ĐN Bùi Xuân Hoà đã đưa ra một thông tin rất đáng chú ý. Theo đó, trong tương lai, Cty CP thể thao SHB.ĐN sẽ thực hiện cả nhiệm vụ môi giới và chuyển nhượng VĐV thể thao, trong đó ông Hoà nhấn mạnh chủ yếu là trong lĩnh vực bóng đá.

Theo ông Hoà, trước mắt Cty CP thể thao SHB.ĐN thực hiện nhiệm vụ này với chủ trương tự giúp mình là chính, và sau này mới tính chuyện mở rộng phạm vi hoạt động để tìm kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu chiểu theo luật của FIFA về các quy tắc hành nghề dành cho nghề môi giới cầu thủ thì Cty CP thể thao SHB.ĐN không có quyền thực hiện nhiệm vụ này. Điều 2 trong chương 6 Các quy định của FIFA về việc hành nghề môi giới cầu thủ đã ghi rõ: “Người xin ứng thí vào vị trí môi giới cầu thủ không được nắm giữ bất kỳ một chức vụ nào ở FIFA, hay 1 LĐBĐ, 1 hiệp hội, 1 giải vô địch, 1 CLB hay bất cứ 1 tổ chức nào có quan hệ với những tổ chức và thực thể nói trên”.
 
 Lễ ra mắt công ty Cổ phần TT SHB.ĐN có cả đại diện cao cấp của VFF, nên ý định môi giới cầu thủ VFF cũng đã nghe

Hôm qua, khi TT&VH đặt ra vấn đề này với luật sư Thanh Tú của phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ VFF cũng nhận được lời xác quyết tương tự. Bà Tú nói: “Yêu cầu tiên quyết đối với 1 cá nhân hay tổ chức hành nghề môi giới cầu thủ là họ không được tham gia vào tổ chức của VFF dưới bất cứ hình thức nào”.

Theo bà Tú, Cty CP thể thao SHB.ĐN chỉ có quyền làm môi giới cầu thủ nếu như Cty này độc lập hoàn toàn với VFF hoặc không chịu sự quản lý của VFF. Tuy nhiên, theo một quan chức VFF, Cty CP thể thao SHB.ĐN đúng là 1 thành viên của VFF, vì thực là đơn vị sở hữu CLB bóng đá SHB.ĐN, nên họ không có quyền làm nhiệm vụ môi giới cầu thủ.

Quan chức này nhận xét: “Tôi không được chứng kiến tận mắt bản quy chế hoạt động của Cty CP thể thao SHB.ĐN nên không thể đưa ra khẳng định về vấn đề này. Tuy nhiên, theo tôi có lẽ những người soạn thảo văn bản đã có sự nhầm lẫn, vì nếu họ chuyển nhượng cầu thủ theo kiểu mua rẻ bán đắt thì không thành vấn đề, còn môi giới là 1 lĩnh vực khác hẳn, đó là 1 người đứng ở giữa làm nhiệm vụ trung gian giữa bên cần mua và bên cần bán để hưởng hoa hồng”.

Hiện nay ở VN chỉ duy nhất có bà Mae Mua (Nguyễn Xuân Mua) của Cty Strata là đại diện cầu thủ chính thức có bằng của FIFA. Trong khi đó, GĐĐH Trần Tiến Đại của V.Ninh Bình dù không thi đỗ trong kỳ thi làm đại diện cầu thủ của FIFA và bản thân đang giữ cương vị quản lý ở CLB V.Ninh Bình thì lại thực hiện các hoạt động môi giới cầu thủ, gồm cả ngoại binh lẫn nội binh, rầm rộ trong suốt 2 năm qua. Theo 1 quan chức VFF, nếu ông Đại không công khai đứng ra hành nghề môi giới cầu thủ, tức là xuất hiện chính thức trong các bản hợp đồng chuyển nhượng với tư cách là đại diện, thì VFF không có lý do gì để ngăn cản ông Đại thực hiện các phi vụ chuyển nhượng của mình.


H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm