Hữu Thắng 'mài gươm báu' cho tuyển Việt Nam

08/06/2017 13:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bài khởi động nhẹ sáng 8/6, HLV Hữu Thắng ngay lập tức cho các cầu thủ rèn luyện khả năng dứt điểm ở mọi vị trí.

Lực lượng không đủ để tập luyện chiến thuật khiến HLV Hữu Thắng âu lo, sân bãi lại là vấn đề đau đầu khác. Sau khi kết thúc giải bóng đá nữ VĐQG, sân Thống Nhất tiếp tục phải chịu trận khi đón các cầu thủ Việt Nam đến luyện tập.

Mặt sân thời gian qua có dấu hiệu quá tải, xuống cấp, lồi lõm vì các cầu thủ thường xuyên chơi bóng dưới trời mưa. Thêm việc tổ chức thi đấu giao hữu cho CLB TP.HCM gặp Găngon và Việt Nam đối đầu Jordan sắp tới, sân Thống Nhất gần như hoạt động hết công suất.

Điều này khiến mặt sân đã xấu ngày càng xấu hơn. Những ngày qua, đội tuyển Việt Nam vì thế không thể tập luyện ở đây như dự kiến. Thay vào đó, HLV Hữu Thắng buộc phải chọn sân Công an TP.HCM (có sân cỏ nhân tạo và cỏ tự nhiên) để đội tập luyện.

Trước đó, thầy trò Hữu Thắng đã chia đội hình thi đấu đối kháng sân 7 người trên sân Công an TP.HCM. Đây là sân đấu tập của CLB TP.HCM và cách không xa trung tâm thành phố. Trước đó, VFF cũng dự tính chuyển các buổi tập của đội tuyển ra sân Thành Long (Huyện Bình Chánh) nhưng không thành. So với sân Thống Nhất, sân tập hiện tại của đội tuyển Việt Nam thậm chí còn xuống cấp hơn.

Chú thích ảnh
Trong tay HLV Hữu Thắng hiện tại chỉ có đúng 1 tiền đạo là Công Phượng, Văn Quyết vẫn đang tập trung cùng CLB Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu bù tại V-League. Ảnh: VSI.

So sánh với đối thủ Jordan, nhiều CĐV sẽ ngạc nhiên khi thầy trò Hữu Thắng có quá trình chuẩn bị rất hời hợt. Theo thông báo từ VFF, Jordan sau khi thi đấu giao hữu với Iraq (thua 0-1) và Hong Kong (hoà 0-0), họ chính thức có mặt tại Việt Nam vào tối 8/6.

Jordan thậm chí còn tập trung đông đảo và sớm hơn cả đội chủ nhà. Đội tuyển Jordan có đến 5 ngày ở TP.HCM để làm quen thời tiết và điều kiện sân bãi. Jordan có đến 25 cầu thủ và đi kèm là 16 cán bộ, một sự chuyên nghiệp hơn hẳn chủ nhà. Sự có mặt sớm của Jordan cho thấy họ ý thức được tầm quan trọng thế nào ở vòng loại ASIAN Cup 2019.

'Ca khó' với HLV Hữu Thắng

'Ca khó' với HLV Hữu Thắng

“Jordan là một đối thủ mạnh, chúng ta lại không có được lực lượng mạnh nhất, khi một số cầu thủ gần như đá chính thức ở đội tuyển Việt Nam phải chơi các trận đấu bù vòng 11, V-League 2017 và chỉ có mặt sau ngày 9/6..."

Trở lại chuyên môn, HLV Hữu Thắng đang chỉ có hai tiền đạo trên hàng công, Văn Quyết đang tập chung với CLB, chỉ còn duy nhất Công Phượng. Để giúp các học trò ứng biến với tình thế khi khó khăn, HLV Hữu Thắng đã tổ chức gần cả buổi tập gần khung thành.

Các cầu thủ tuyến dưới được khuyến khích chuyền ngắn, ít chạm để đồng đội băng lên dứt điểm. Ngay cả trung vệ như Ngọc Hải, Tiến Dũng.... cũng sắn sàng ghi bàn. Có lẽ HLV Hữu Thắng muốn mọi vị trí trên sân tập trung và đều có thể gi bàn giải quyết trận đấu trước đối thủ mạnh. Bàn thắng có thể đến từ bất cứ đâu và gây bất ngờ lớn cho đối phương.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh (trái) và Xuân Trường cùng góp mặt giúp HLV Hữu Thắng giảm bớt nỗi lo. Ảnh: VSI.

Công Phượng, 1 trong 2 vị trí trên hàng công cũng đang nỗ lực hết mình để lấy điểm với HLV Hữu Thắng trong hoàn cảnh vắng mặt chân sút số 1 thay thế Công Vinh là Văn Quyết.

Chiều 8/6, HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục cho các học trò luyện tập 2 giờ đồng hồ cũng tại sân Công an TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm