'Ca khó' với HLV Hữu Thắng

07/06/2017 08:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Jordan là một đối thủ mạnh, chúng ta lại không có được lực lượng mạnh nhất từ ngày đầu tập trung, khi một số cầu thủ gần như đá chính thức ở đội tuyển Việt Nam phải chơi các trận đấu bù vòng 11, V-League 2017 cho CLB chủ quản và chỉ có mặt sau ngày 9/6. Điều này cản trở rất nhiều cho việc lắp ghép – lên khung đội hình với BHL…”, HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu với báo giới sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam, sáng qua (6/6), trên SVĐ Thống Nhất.

Văn Quyết, Quang Hải, Ngọc Đức, Văn Hậu, Duy Mạnh (Hà Nội FC), Minh Tuấn, Tuấn Linh, Xuân Tú (Than Quảng Ninh) và Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa)…, đếm nhanh tổng cộng 9/28 cầu thủ sẽ chỉ có 3 ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Jordan, lượt trận thứ 2 bảng C, Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, trên SVĐ Thống Nhất vào ngày 13/6 tới đây. Thêm Tấn Tài và Đức Chinh buộc phải rút lui do chấn thương…, HLV Nguyễn Hữu Thắng rõ gặp ca khó.

“Tôi đã có ý kiến với VFF, nhưng Liên đoàn cũng khó thể thương lượng với các CLB trong hoàn cảnh này. Cầu thủ trẻ dù tiến bộ và có tiềm năng phát triển, nhưng không thể ngày một ngày hai có thể thay thế được các đàn anh, những cầu thủ dầy dạn kinh nghiệm trận mạc, với rất nhiều những trận đấu – giải đấu lớn từng kinh qua trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Chúng ta cần thêm thời gian để những người trẻ tiến bộ, thông qua sự giúp đỡ - hỗ trợ của các đàn anh trong đội”, ông Thắng nói.

Ở trận ra quân hòa Afghanistan, cũng chính vì sự chuẩn bị cập rập, mà đội tuyển Việt Nam đã không tìm được kết quả thuận lợi (hòa 1 – 1), dù tạo ra được một thế trận rất sáng sủa ở 2/3 khoảng thời gian thi đấu đầu trận. Tại Dushanbe, Tajikistan, phải đến cuối ngày 25/3, tức là chỉ hơn 48 tiếng trước giờ bóng lăn, HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có đủ quân số, khi nhóm của Văn Quyết, Duy Mạnh, Minh Tuấn, Tuấn Linh, Minh Long…, qua muộn sau các trận đấu bù vòng 9, V-League 2017 (23/3).

Trận hòa Afghanistan, Văn Quyết, Minh Tuấn và Tuấn Linh xuất phát ngay từ đầu, Duy Mạnh vào sân trong hiệp 2, cùng với Xuân Trường (từ Hàn Quốc sang hội quân), khó thể nói là họ đã có màn thể hiện tốt. Trong đó, Trường “híp” gần như mất dạng trên sân. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khẳng định, 9 cầu thủ nói trên phần lớn đều là các trụ cột chơi chính, song họ cũng sẽ không có sự đặc cách nào. Đấy là vấn đề của VFF, của BTC V-League (sắp và điều chỉnh lịch thi đấu) và của các CLB…

Chúng ta đều biết là, với cấp độ ĐTQG trong một năm không có AFF Cup, thường chỉ chơi vài trận quốc tế. Cùng với đó, V-League và giải hạng Nhất QG (bên cạnh Cúp QG) đã là những sân chơi cao nhất của hệ thống giải quốc nội. Thêm nhiều nhất 1 – 2 đại diện Việt Nam sẽ dự AFC Cup hoặc sơ loại AFC Champions League…, song, nhà tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã và vẫn không thể đưa ra một giải pháp phân lịch tối ưu, có lợi cho CLB và đội tuyển Việt Nam.

'Lính U20' và cuộc chiến giành vị trí ở đội tuyển Việt Nam

'Lính U20' và cuộc chiến giành vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Úp mở tuyên bố những cầu thủ của Hà Nội và Than Quảng Ninh “gần như sẽ đá chính” trong trận đấu với Jordan, HLV Hữu Thắng không để dành nhiều đất diễn cho các cầu thủ trẻ khi Việt Nam vẫn phải chiến đấu để có mặt ở VCK ASIAN Cup 2019.

Hệ thống các giải bóng đá quốc nội vừa trải qua hơn 2 tháng “giải lao” để phục vụ đội tuyển U20 Việt Nam tập trung và tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Các đội bóng sẽ còn có thêm đợt nghỉ kéo dài hơn 2 tháng sắp tới nữa, để U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 29 (Malaysia, 8/2017)…, gây lãng phí lớn. Nhưng bằng cách nào đó có thể đổi lịch đấu bù cho 2 trong số các CLB đóng góp nhân sự nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam là Hà Nội FC và Than Quảng Ninh, thì nhà tổ chức bất lực.

Đã có nhiều ý kiến, song chưa thể giải quyết triệt để. Với HLV Nguyễn Hữu Thắng lúc này là tìm giải pháp, cái khó ló (hay bó) cái khôn thì còn tùy vào tài thao lược của ông thầy xứ Nghệ. “Các cầu thủ trẻ đã tiến bộ và họ xứng đáng có mặt ở đây. Nó không hoàn toàn là phần thưởng, tùy thời điểm, họ sẽ có những đóng góp cho đội bóng, nhưng cần phải nỗ lực. Đội tuyển là con đường dài hơi, là vinh dự, tôi hy vọng các nhân tố trẻ sẽ đem lại làn gió mới cho ĐT Việt Nam”, ông Thắng tiếp.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng vẫn băn khoăn: “Công Vinh giải nghệ để lại khoảng trống lớn trên hàng công,”. Mục tiêu giành điểm trận này, như ông Thắng khẳng định, liệu có khả quan?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm