Hơn 2 người, V.Ninh Bình thắng sát nút Kelantan

18/03/2014 22:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi hơn 2 người trong hầu hết hiệp 2 nhưng các cầu thủ V.Ninh Bình phải khá vất vả mới bảo toàn được chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà Kelantan. Tuy nhiên, với 3 điểm có được từ trận thắng này, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận thắng.

Bất chấp việc V.Ninh Bình đang tạm dẫn đầu bảng G sau 2 trận toàn thắng, đội chủ nhà Kelantan vẫn chủ động gây sức ép lên khung thành thủ môn Văn Hưng ngay từ đầu trận đấu. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, Kelantan đã có hai cơ hội ghi bàn, đầu tiên là tình huống dứt điểm thiếu chính xác của Azim Bin AB Halim (7’) và hai phút sau đó, Văn Duyệt đã phải phá bóng đi hết đường biên ngang trong thời điểm bị Hassbullah áp sát.


Sở hữu những 3 cầu thủ ngoại trên hàng tấn công, V.Ninh Bình tận dụng những đường chuyền dài lên cho bộ ba này đua tốc độ rồi độc lập tác chiến. Và Kavin Bryan chính là người khiến cho hàng phòng ngự Kelantan phải giật mình với cú sút cực mạnh ở phút thứ 10. Rất may cho đội chủ nhà là bóng đi trúng người thủ môn Syazwan Bin Yusoff bật ra. Sau tình huống dứt điểm của Kavin Bryan, đến lượt Patiyo trổ tài nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Kelantan.

Nếu Bin Zakaria không dứt điểm quá cẩu thả khi trước mặt chỉ là cầu môn V.Ninh Bình với thủ thành Văn Hưng thì Kelantan đã có bàn thắng vượt lên ở phút 20. Không thành công với cơ hội tuyệt vời này, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua trước. Phút 23, Kavin Bryan đã có tình huống đệm bóng chính xác từ đường căng ngang bên cánh trái của Văn Thắng giúp V.Ninh Bình có bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn trước trên sân nhà, một số cầu thủ Kelantan đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Hệ quả là đến phút 34, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người sau khi Razin bin Roslan có động tác đá vào người Văn Duyệt khi cầu thủ của V.Ninh Bình đã ngã và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng thật bất ngờ là chỉ 3 phút sau khi mất người, Kelantan đã gỡ hòa 1-1 sau cú đá phạt đẹp mắt của Nazri Bin Ahmad. Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì đúng phút bù giờ thứ nhất, các cầu thủ chủ nhà đã có tình huống phá bẫy việt vị thành công và Bin Zakaria là người chuyền bóng để Bin Roslin dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại vì chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội chủ nhà còn 9 người trên sân bởi có thêm Bin Roslin bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi từ phía sau với Sim Won Sub bên phía Ninh Bình. Thua tới 2 người, các cầu thủ Kelantan không còn giữ được cự ly đội hình ổn định nên dù HLV Steve Darby có liền 2 sự thay đổi người nhưng đội chủ nhà vẫn chấp nhận nhìn đội khách ghi bàn tương đối dễ dàng. Phút 50, Patiyo đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho V.Ninh Bình và tới phút 62, đến lượt Voinea Petrisor đưa đội nhà vượt lên dẫn với tỷ số 3-2.

Điều đáng nói là sau khi chỉ còn chơi với 9 người, các cầu thủ Kelantan lại thi đấu với tâm lý khá thoải mái và không ít lần đưa được bóng áp sát khung thành Văn Hưng. Trong khi đó, V.Ninh Bình tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự để bảo toàn tỷ số và họ đã thành công.

Lâm Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm