Hôm nay bốc thăm AFF Cup 2010: Bình tĩnh đón đợi thử thách

15/09/2010 08:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Calisto tuyên bố rằng ông không quan tâm tới kết quả bốc thăm AFF Cup 2010, bởi với ĐTVN gặp đối thủ nào thì cũng như nhau. Ông thầy người Bồ Đào Nha có lí do để nói như vậy, vì nếu muốn bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ, ĐTVN sẽ phải vượt qua tất cả các thử thách.

Cũng như 2 năm trước, nguyên tắc phân loại hạt giống AFF Cup 2010 được dựa trên thành tích của 2 giải gần nhất. Theo cách tính này, Việt Nam, Thái Lan và Singapore bằng điểm nhau. Tuy nhiên với tư cách là ĐKVĐ, thầy trò ông Calisto được xếp là hạt giống số 1.


Chỉ có thành tích tốt thứ 4 nhưng nhờ là đồng chủ nhà, Indonesia được chọn là hạt giống số 2. 4 đội hạt giống cộng thêm 2 đội vào thẳng vòng đấu bảng là Malaysia và Indonesia được AFF chia thành 3 cặp: Việt Nam – Indonesia, Singapore – Thái Lan, Malaysia – Myanmar. Các cặp này được chia đều ra 2 bảng A, B. Đội thứ 4 của mỗi bảng được đặt ẩn dành cho 2 đội thắng cuộc ở vòng sơ loại diễn ra tại Lào.



Những cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Thái Lan ở sân chơi khu vực luôn rất được người hâm mộ Việt Nam quan tâm

Ở buổi họp trưởng đoàn vào hôm qua, đại diện Thái Lan đề xuất AFF để xin được nhận mã số A2. Lý do mà người Thái đưa ra là họ muốn tránh trận đấu diễn ra vào ngày 5/12 (bảng B thi đấu), trùng với sinh nhật Quốc vương, thời điểm mà các phương tiện truyền thông của Thái Lan dành sự ưu tiên số một cho sự kiện này. Đề xuất của Thái Lan vấp phải sự phản đối của Singapore, bởi theo đại diện của đảo quốc sư tử, tất cả các đội bóng phải xếp ngang hàng. Chính vì sự phản đối này mà AFF vẫn chưa phê chuẩn đề xuất của người Thái. Phải tới hôm nay, sau khi thảo luận, AFF mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, theo những thông tin bên lề ở buổi họp lãnh đội diễn ra vào hôm qua, nhiều khả năng đề xuất của Thái Lan sẽ được chấp thuận, bất chấp sự phản đối từ phía Singapore. Cũng theo thông tin này, việc Thái Lan xin nhận mã số A2 không gây hại cho các đội bóng khác, thậm chí còn bất lợi với chính người Thái.


Nói thế bởi nhìn vào lịch thi đấu, ở loạt trận cuối, bảng A sẽ đá sớm hơn bảng B một ngày, nên các đội bóng ở bảng B có thể chọn đối thủ ở bán kết bằng cách chủ động kết quả ở lượt đấu cuối.


Theo nguyên tắc bốc thăm, Indonesia và Việt Nam là 2 hạt giống của bảng A và B. Vậy giữa Thái Lan – Singapore; Malaysia – Myanmar, ĐTVN thích gặp đối thủ nào? Theo TTK VFF Trần Quốc Tuấn, nguyên tắc bốc thăm của AFF là rất công bằng, các đội bóng được phân cặp đúng theo đẳng cấp và vì vậy, việc đối mặt với đội bóng nào cũng khó như nhau.


Thế nhưng, dưới góc độ nhà tổ chức, với VFF, Thái Lan chính là đối thủ lý tưởng, vì mỗi khi Việt Nam và Thái Lan đụng độ ở một giải đấu chính thức, dù là sân Hàng Đẫy hay Mỹ Đình thì đều không có một chỗ trống. Tại AFF Cup 2010, AFF chỉ thu tiền bản quyền truyền hình và quảng cáo mà không “ngó ngàng” gì tới tiền bán vé. Không những thế, với tư cách là đồng chủ nhà, Việt Nam và Indonesia còn được hỗ trợ gần như toàn bộ kinh phí tổ chức. Bởi vậy, nếu Thái Lan nằm chung bảng với Việt Nam tại AFF Cup 2010, VFF hứa hẹn sẽ thu được một khoản lớn từ tiền bán vé.


Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm