HLV Park Hang Seo 'siết chặt' học trò

20/09/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đỗ Hùng Dũng đại diện đội tuyển Việt Nam trong phần trả lời truyền thông trước buổi tập ngày 19/9 tại quận 7 (TP.HCM), 2 ngày trước giải giao hữu ở sân Thống Nhất sắp tới. Hùng Dũng cho biết toàn đội rất nghiêm túc và các cầu thủ đã cảm nhận được sự khắt khe của ông Park thời gian này.

Áp lực vô hình với HLV Park Hang Seo

Áp lực vô hình với HLV Park Hang Seo

U20 Indonesia đã chiến thắng và vượt qua U20 Việt Nam để giành tấm vé chính thức dự VCK U20 châu Á 2023, một kết quả giúp những người làm bóng đá Indonesia, nhất là HLV Shin Tae Yong trút được gánh nặng tâm lý.

Trước đó như đã biết, HLV Park Hang Seo tỏ ra cáu gắt với giới truyền thông về những câu hỏi xung quanh lựa chọn của mình ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 9 này. Ông Park không hài lòng khi phải chia sẻ về chuyên môn và chiến lược gia 65 tuổi cũng cho thấy mình bị áp lực không chỉ tại AFF Cup trong hơn 2 tháng nữa mà cả tại giải giao hữu quốc tế sắp diễn ra tại TP.HCM tới đây.

Ông Park không muốn bị giới truyền thông đánh “tơi bời” như tuyên bố gần đây nếu đội tuyển của mình thua cả 2 trận với Singapore và Ấn Độ, do đó toàn đội phải tập trung nghiêm túc thể hiện mình ở giải tới.

Với cá tính của mình, ông Park không hề nói chơi. Mỗi buổi tập của đội tuyển Việt Nam hiện tại, dù chỉ đứng ngoài quan sát sau màn trao đổi đầu giờ, nhất cử nhất động của các cầu thủ cũng không lọt qua mắt ông thầy Hàn Quốc. Cầu thủ nào chểnh mảng hoặc làm sai yêu cầu đương nhiên sẽ bị “chỉnh sửa” ngay trên sân.

Trong buổi tập thứ 3 của đội tuyển tại TP.HCM chiều 19/9, giới truyền thông chỉ có 20 phút xem thầy trò ông Park khởi động nhẹ và chia 2 nhóm chuyền bóng để lấy cảm giác. Sau đó, ông thầy 65 tuổi yêu cầu tất cả ra về để đội tuyển tập kín. Thời gian này, nhiều khả năng đội tuyển sẽ tập bài miếng, lối chơi mới và nhân sự mới mà ông Park đã chuẩn bị sẵn.

Nhóm cầu thủ trụ cột của HLV Park Hang Seo ở buổi tập gần nhất có thể kể đến Ngọc Hải, Hùng Dũng, Thanh Bình, Duy Mạnh, Tiến Linh, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Đức, Văn Hậu. Những cầu thủ này đã quá quen với ông Park và nhiều khả năng họ sẽ được ra sân nhiều tại giải giao hữu tới.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã khó chịu khi thấy truyền thông thực hiện công việc phỏng vấn Đỗ Hùng Dũng trước buổi tập. Ông Park liên tục yêu cầu lui xa cầu thủ của mình vì có thể lo ngại dịch bệnh. Trong thời gian qua, ông Park đã không ngần ngại thể hiện quan điểm bảo vệ các học trò và phản ứng ra mặt với giới truyền thông. Sự căng thẳng thường xuyên xuất hiện ở gương mặt HLV Park Hang Seo, dù giải đấu tới mục tiêu đội tuyển không lớn.

park hang seo, quang hải, văn lâm, văn quyết, hùng dũng, aff, aff cup, việt nam vs singapore, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu giải tam hùng vff
HLV Park Hang Seao đang “siết chặt” học trò trong những buổi tập. Ảnh: VFF

Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Chúng tôi phải nghiêm túc khi tập luyện, hạn chế cười đùa nhất có thể. Đôi khi cười đùa một chút thì buổi tập không được tập trung”.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam đánh giá về các đồng đội trẻ: “Chúng tôi mới tập trung vài buổi nên chưa thể đánh giá được hết khả năng của họ. Bản thân tôi thấy các cầu thủ trẻ rất quyết tâm. Họ còn một chút ngại ngùng do lần đầu tập trung. Đó cũng là điều bình thường. Dần dần, các cầu thủ sẽ làm quen được.

Họ đều là những cầu thủ trẻ, có triển vọng, là tương lai của bóng đá Việt Nam. Đây là thời gian để họ học hỏi kinh nghiệm. Nếu thể hiện tốt, họ sẽ có cơ hội ở AFF Cup diễn ra vào cuối năm”.

Hùng Dũng nhắn gửi các đàn em: “Các cầu thủ trẻ đầu tiên cần phải tự tin. Họ phải tin vào khả năng của mình. Đây không phải là sân chơi khó với họ. Họ hoàn toàn đủ sức có mặt ở đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển không có chuyện già hay trẻ, mọi người đều như nhau. Toàn đội sẽ hỗ trợ nhau một cách tốt nhất”.

Nói riêng về bản thân mình sau khi gặp chấn thương kinh hoàng tháng 3 năm ngoái nhưng vẫn trở lại thần tốc để đóng góp cho Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng cho biết: “Chấn thương đó không quan trọng bằng việc hiện tại tôi sẽ đóng góp cho đội tuyển Việt Nam ra sao. Có những điều mình sẽ không lấy lại được nữa, nhưng có những điều tôi đã cải thiện hơn để phục vụ tốt cho đội tuyển”.

Cũng trong buổi tập chiều 19/9, thủ môn Nguyễn Văn Toản có vẻ đang gặp vấn đề với chấn thương nên không đeo găng tập luyện cùng 2 đàn anh Đặng Văn Lâm và Trần Nguyên Mạnh.

Theo dự kiến đến tối 19/9, đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón 2 cái tên Nguyễn Quang Hải trở về từ Pháp và Khuất Văn Khang trở về từ Indonesia. Bộ đôi này sẽ cùng tập với đồng đội trong ngày 20/9 và vào buổi trưa cùng ngày, HLV Park Hang Seo cùng một cầu thủ sẽ đại diện đội chủ nhà họp báo trước giải giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 21 đến 27/9. 2 đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Singapore và Ấn Độ cũng đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm