HLV Kiatisuk: 'HAGL được dạy cách phòng ngự'

16/04/2022 21:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Kiatisuk đã tuyên bố như thế sau trận thua Yokohama F Marinos ngày mở màn bảng H AFC Champions League 2022 vào tối 16/4 ở sân Thống Nhất. “Zico Thái” tỏ ra tiếc nuối vì trận thua sát nút nhưng ông khá hài lòng với các học trò.

HLV Kiatisuk không ngại đối thủ mạnh ở Cúp C1 châu Á

HLV Kiatisuk không ngại đối thủ mạnh ở Cúp C1 châu Á

HLV Kiatisuk có cảm giác khó tả trước AFC Champions League 2022 cùng HAGL chính thức diễn ra tối 16/4. Đội bóng phố Núi gặp nhiều đối thủ mạnh nhưng đó là cơ hội để ông và các học trò thể hiện khả năng.

Chiến lược gia người Thái Lan cho biết: “Đây là trận đấu mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu và 2 đội cùng chơi cởi mở. HAGL thiếu chút may mắn để có bàn thắng. Trước trận, tôi có nói với các cầu thủ rằng họ hãy chơi đúng với chiến thuật đề ra. Dù thua bàn trước nhưng các cầu thủ đã không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng”.

HLV Kiatisuk tiếc nuối khi thua sát đại diện Nhật Bản ở trận ra quân bảng H AFC Champions Legaue 2022. Ảnh: VFF
HLV Kiatisuk tiếc nuối khi thua sát đại diện Nhật Bản ở trận ra quân bảng H AFC Champions Legaue 2022. Ảnh: VFF

Điều thú vị là cả 3 bàn thắng của 2 đội trận này đều được thực hiện từ chấm đá phạt. Yokohama F Marinos tận dụng tốt cú đá phạt góc và 1 pha đá phạt ngoài vòng cấm để Leo Ceara ghi 2 bàn. Còn Công Phượng đá phạt góc để Mauricio gây áp lực và đội trưởng Kida đánh đầu phản lưới nhà, giúp HAGL có bàn gỡ 1-2.

“HAGL thua cả 2 bàn cố định. Yokohama F Marinos đã dạy các cầu thủ HAGL cách phòng ngự bóng sệt và cả bóng bổng. Họ thực sự là đội mạnh và HAGL phải chống đỡ vất vả. Yokohama F Marinos là đội có chiến thuật đa năng. Rất khó thích ứng với đội bóng có chiến thuật đa dạng như vậy. Dù thua nhưng tôi hài lòng.

Do là trận đầu tiên nên tôi cũng chưa có nhiều thông tin về Yokohama F Marinos để phân tích đối thủ. Hôm nay, chúng tôi chỉ chơi theo cách riêng của mình. Trận lượt về, tôi sẽ yêu cầu các học trò khắc phục những điểm yếu và có sự chuẩn bị tốt hơn”, HLV Kiatisuk cho hay.

Điều khá bất ngờ đến từ CLB của Nhật Bản là HLV Kevin Muscat có vẻ đã dùng nhiều tiền đạo dự bị để đối đầu HAGL.

Tuy nhiên, các chân sút, đặc biệt là Ceara, đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với những ngoại binh bên phía HAGL và giúp đội nhà ca khúc khải hoàn. Yokohama F Marinos có vẻ muốn dành bất ngờ cho 2 đội bóng mạnh còn lại ở bảng H vì họ đánh giá HAGL thấp hơn.

Về phần tiền đạo Văn Toàn và Minh Vương, HLV Kiatisuk giải thích: “Toàn chơi ổn, cậu ấy chạy nhiều nhưng hàng thủ của Yokohama F Marinos rất mạnh. Ở đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn không được chơi nhiều nhưng ở HAGL, tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu ấy tỏa sáng.

Còn Minh Vương thì dự bị cho Washington Brandao, nhưng tôi cần một cầu thủ hỗ trợ phòng ngự tốt hơn nên chưa tung cậu ấy vào sân”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm